Bởi vì Đào Mật đã không còn liên quan đến cuộc sống của tôi.

Cô ta có thay đổi hay không, có sống tốt hay không, đều là lựa chọn của chính cô ta.

40.

Cũng trong năm ấy, tôi nhận được lời mời tham gia một chương trình tọa đàm về phụ nữ và sự nghiệp.

Người dẫn chương trình hỏi tôi:

“Chị Tống, chị nghĩ phụ nữ ở độ tuổi ba mươi nên lo lắng nhất điều gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Có lẽ là đánh mất chính mình.”

Người dẫn chương trình hơi ngạc nhiên.

“Không phải tuổi tác sao?”

Tôi mỉm cười.

“Tuổi tác là điều ai cũng phải trải qua.”

“Nhưng có những người mới hai mươi tuổi đã không dám sống theo ý mình.”

“Cũng có những người năm mươi tuổi vẫn bắt đầu một sự nghiệp mới.”

Tôi nhìn xuống khán phòng.

“Vì vậy, tôi không nghĩ ba mươi tuổi là một cột mốc đáng sợ.”

Người dẫn chương trình hỏi tiếp:

“Vậy chị nghĩ phụ nữ có cần tình yêu không?”

Tôi bật cười.

“Đương nhiên có thể cần.”

“Nhưng tình yêu không nên là thứ quyết định giá trị của một người.”

“Được yêu là một điều tốt đẹp.”

“Nhưng không được yêu cũng không có nghĩa là mình kém giá trị.”

Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Người dẫn chương trình tiếp tục:

“Nếu một người phụ nữ bị bạn đời phản bội, chị sẽ khuyên cô ấy làm gì?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Tôi sẽ không vội khuyên cô ấy ly hôn hay tha thứ.”

“Bởi vì mỗi cuộc hôn nhân đều có hoàn cảnh riêng.”

“Nhưng tôi sẽ khuyên cô ấy đừng tự trách bản thân vì lựa chọn sai lầm của người khác.”

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

“Và đừng vì sợ mất một người mà đánh mất sự tôn trọng dành cho chính mình.”

41.

Chương trình phát sóng được ba ngày thì Bùi Chấp gửi cho tôi một email.

Tiêu đề rất đơn giản.

“Gửi Nam Nam.”

Tôi vốn không định mở.

Nhưng cuối cùng vẫn đọc.

Trong thư, hắn viết rất dài.

Hắn kể về những ngày tháng sau ly hôn.

Kể về việc tìm việc khó khăn.

Kể về những khoản tiền phải hoàn trả.

Kể về việc bạn bè dần xa lánh.

Kể về những đêm một mình trong căn hộ thuê.

Hắn nói:

“Trước đây anh cứ nghĩ em sẽ mãi đứng sau lưng anh.”

“Anh nghĩ chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy em.”

“Cho nên anh không biết trân trọng.”

“Đến khi em thật sự rời đi, anh mới hiểu mình đã mất đi điều gì.”

Tôi tiếp tục đọc.

Hắn viết:

“Anh từng nghĩ phụ nữ trẻ trung mới hấp dẫn.”

“Nhưng bây giờ nhìn thấy em trên truyền hình, anh mới nhận ra em vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên anh gặp.”

“Không, có lẽ còn đẹp hơn.”

“Em tự tin, rạng rỡ, có sự nghiệp và cuộc sống riêng.”

“Anh thật sự rất hối hận.”

Tôi đọc đến cuối.

Hắn viết:

“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng có thể gặp lại em sớm hơn.”

Tôi nhìn câu ấy.

Đột nhiên bật cười.

Kiếp sau?

Tại sao một người đàn ông không biết trân trọng hiện tại lại luôn thích nói về kiếp sau?

Tôi đóng email.

Không trả lời.

Sau đó chuyển nó vào thư mục lưu trữ.

Tôi không xóa.

Cũng không giữ lại vì lưu luyến.

Chỉ đơn giản là không muốn lãng phí thêm thời gian cho nó.

42.

Hai năm sau ngày ly hôn, tôi ba mươi bốn tuổi.

Nam Hòa đã mở thêm hai chi nhánh.

Doanh thu tăng trưởng ổn định.

Tôi cũng bắt đầu giảm bớt công việc thường ngày, giao nhiều quyền hơn cho đội ngũ quản lý.

Tôi dành thời gian học thêm ngoại ngữ.

Đi du lịch.

Chăm sóc sức khỏe.

Thăm bố mẹ.

Và tận hưởng những điều nhỏ bé trước đây thường bỏ qua.

Một buổi chiều cuối tuần, tôi ngồi trong quán cà phê đọc sách.

Một người đàn ông bước đến.

“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?”

Tôi ngẩng đầu.

Anh ta khoảng ba mươi lăm tuổi.

Mặc áo sơ mi xanh nhạt.

Gương mặt sáng sủa.

Ánh mắt ôn hòa.

Tôi nhìn chiếc ghế đối diện.

“Không.”

Anh ta mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Một lúc sau, anh ta đột nhiên hỏi:

“Chị đang đọc cuốn sách đó à?”

Tôi nhìn bìa sách.

“Anh cũng đọc rồi?”

“Rồi. Nhưng tôi không đồng ý với kết luận của tác giả.”

Tôi hơi hứng thú.

“Vì sao?”

Anh ta bắt đầu giải thích.

Chúng tôi nói chuyện gần một tiếng.

Từ sách.

Đến kinh doanh.

Đến du lịch.

Đến những thành phố từng sống.

Khi chuẩn bị rời đi, anh ta hỏi:

“Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Để làm gì?”

Anh ta bật cười.

“Để lần sau tiếp tục tranh luận về cuốn sách này.”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó lấy điện thoại.

“Được.”

Anh ta tên là Lục Hoài Cẩn.

Làm trong lĩnh vực đầu tư.

Đã ly hôn.

Không có con.

Tính cách điềm đạm.

Nói chuyện thú vị.

Quan trọng nhất, anh ta không hề tỏ ra khó chịu khi biết tôi là một người phụ nữ có sự nghiệp riêng.

Ngược lại, anh ta rất tôn trọng những gì tôi làm.

Chúng tôi bắt đầu từ bạn bè.

Thỉnh thoảng uống cà phê.

Đi xem triển lãm.

Cùng đọc sách.

Không vội vàng.

Không hứa hẹn những điều quá lớn lao.

Tôi cũng không còn cảm thấy cần phải nhanh chóng bước vào một mối quan hệ.

Truyện Mới

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật