Tôi mở máy tính, tìm lại toàn bộ chứng từ chuyển khoản.

Sau đó gọi cho kế toán riêng.

“Chị Hà, giúp tôi kiểm tra tình hình hoạt động của Công nghệ Chấp Viễn trong ba tháng gần đây.”

Đầu dây bên kia, chị Hà hơi ngạc nhiên.

“Công ty của chồng em à?”

“Vâng.”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi nghi ngờ có vấn đề về dòng tiền.”

Chị Hà lập tức nghiêm túc.

“Được. Chị sẽ kiểm tra những tài liệu có thể tiếp cận hợp pháp. Nếu cần thông tin nội bộ, chúng ta phải làm việc qua luật sư hoặc thủ tục chính thức.”

“Em hiểu.”

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục xem video.

Đến gần sân bay, Bùi Chấp nhận được một cuộc gọi.

Hắn lập tức đổi giọng.

“Bé cưng, anh sắp đến rồi.”

Không biết người bên kia nói gì, hắn bật cười.

“Được rồi, đừng giận. Anh đã mua quà cho em rồi.”

“Không phải túi lần trước đâu. Lần này là mẫu mới nhất.”

“Anh đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được.”

Hắn ngừng vài giây.

Sau đó nói một câu.

“Anh yêu em.”

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình.

Bảy giờ bốn mươi ba phút sáng.

Cũng chính thời điểm ấy, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ hắn.

“Vợ yêu, anh lên máy bay rồi. Đến nơi sẽ báo em nhé. Nhớ ăn sáng đúng giờ.”

Tôi bật cười.

Một người đàn ông có thể nói yêu hai người phụ nữ trong cùng một phút.

Quả thực là nhân tài.

Chỉ tiếc, tôi không có hứng thú nuôi dưỡng loại nhân tài này nữa.

Tôi gửi cho Lâm Mạn một tin nhắn.

“Cảm ơn cậu. Chuyện hôm nay, đừng nói với Tống Minh.”

Cô ấy trả lời rất nhanh.

“Nam Nam, cậu định làm gì?”

“Ly hôn.”

Một lúc lâu sau, Lâm Mạn mới nhắn lại.

“Tớ ủng hộ cậu.”

Sau đó cô ấy gửi thêm một câu.

“Còn Tống Minh, tớ sẽ tự xử lý.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, không khỏi thở dài.

Có lẽ cuộc hôn nhân này không chỉ khiến một mình tôi thất vọng.

6.

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.

Người tiếp tôi là luật sư Trình Dục.

Anh ấy từng giúp công ty tôi xử lý nhiều vụ tranh chấp thương mại, là người rất cẩn thận và có năng lực.

Khi tôi đặt tập tài liệu xuống trước mặt, Trình Dục hơi nhướng mày.

“Chị Tống, lần này là vụ gì?”

“Ly hôn.”

Anh ấy ngẩng đầu.

“Chị và anh Bùi?”

“Đúng.”

Trình Dục im lặng vài giây.

Sau đó mở tập tài liệu.

Anh ấy xem rất lâu.

Đến khi đọc xong bản hợp đồng vay ba triệu tệ, sắc mặt anh ấy đã trở nên nghiêm túc.

“Chị Tống, chuyện ngoại tình là một vấn đề. Nhưng khoản tiền này có thể còn nghiêm trọng hơn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Chúng ta cần xác minh xem tiền đã được sử dụng như thế nào. Nếu có hành vi gian dối hoặc chuyển dịch tài sản trái pháp luật, hướng xử lý sẽ khác.”

Tôi gật đầu.

“Anh cứ làm đúng quy trình.”

Trình Dục nhìn tôi.

“Chị có muốn thương lượng trước không?”

“Tôi muốn chuẩn bị đầy đủ trước khi thương lượng.”

“Vậy yêu cầu của chị là gì?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thứ nhất, chấm dứt hôn nhân.”

“Thứ hai, phân chia tài sản theo đúng quyền lợi hợp pháp của tôi.”

“Thứ ba, thu hồi khoản vay ba triệu tệ theo hợp đồng.”

“Thứ tư, nếu hắn có hành vi vi phạm pháp luật, tôi không định che giấu.”

Trình Dục ghi chép từng điều.

Cuối cùng, anh ấy hỏi:

“Chị có muốn yêu cầu bồi thường liên quan đến lỗi trong hôn nhân không?”

“Tùy căn cứ pháp lý và chứng cứ.”

Anh ấy gật đầu.

“Được. Tôi sẽ chuẩn bị hai phương án. Một là ly hôn thuận tình, hai là khởi kiện nếu bên kia không hợp tác.”

Tôi đứng dậy.

Trình Dục đột nhiên gọi lại.

“Chị Tống.”

“Sao vậy?”

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt có chút phức tạp.

“Chị bình tĩnh hơn tôi tưởng.”

Tôi mỉm cười.

“Luật sư Trình, tôi không phải người lần đầu bị phản bội.”

Anh ấy hơi sững lại.

Tôi nói tiếp:

“Chỉ là lần này, người phản bội tôi vừa hay là chồng tôi.”

Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi không về nhà ngay.

Tôi lái xe đến công ty.

Công ty của tôi tên là Truyền thông Nam Hòa.

Tôi thành lập nó năm hai mươi sáu tuổi.

Khi ấy, tôi vừa nghỉ việc ở một tập đoàn quảng cáo lớn.

Trong tay chỉ có một khoản tiết kiệm nhỏ và ba nhân viên.

Sáu năm sau, Nam Hòa đã trở thành một trong những công ty truyền thông kỹ thuật số có tiếng trong thành phố.

Doanh thu năm trước vượt một trăm triệu tệ.

Lợi nhuận không phải cao nhất ngành, nhưng hoạt động ổn định, không có khoản nợ đáng kể.

Tôi sở hữu phần lớn cổ phần.

Những gì tôi có hôm nay đều do bản thân từng bước gây dựng.

Bùi Chấp từng nói hắn yêu sự độc lập của tôi.

Sau này, hắn lại lấy chính sự độc lập ấy làm lý do để đối xử tệ bạc với tôi.

Hắn nói:

“Em giỏi giang như vậy, đâu cần anh chăm sóc.”

“Em kiếm được nhiều tiền, sao còn tính toán với anh?”

“Em đã ba mươi hai tuổi rồi, sao vẫn thích làm nũng như mấy cô gái trẻ?”

Lúc ấy, tôi còn tưởng mình thật sự quá tham lam.

Vừa muốn sự nghiệp, vừa muốn tình yêu.

Vừa muốn độc lập, vừa muốn được chồng quan tâm.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai