Sau khi sắp xếp toàn bộ tài liệu, tôi liên lạc với cô bạn thân Lâm Mạn.

Cô ấy là người bạn đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, đồng thời cũng là vợ của Tống Minh.

Trước khi rời đi, Bùi Chấp đã ngồi trên xe của Tống Minh.

Tôi cần lấy dữ liệu từ camera hành trình trên xe nhà họ.

Sau khi tôi đưa ra yêu cầu, Lâm Mạn không tỏ ra quá ngạc nhiên.

Cô ấy nhanh chóng trích xuất đoạn ghi hình từ camera hành trình hôm đó.

Chiếc xe chạy đến nhà tôi đón Bùi Chấp, sau đó đi về hướng sân bay.

Lâm Mạn gửi đoạn video cho tôi lúc gần mười một giờ đêm.

Tôi mở lên xem.

Trong màn hình, Bùi Chấp ngồi ở ghế phụ, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ mệt mỏi lúc ở nhà.

Hắn đang cười.

Không phải kiểu cười xã giao khi tiếp khách, cũng không phải nụ cười miễn cưỡng mà gần đây hắn thường dành cho tôi.

Đó là nụ cười vui vẻ, háo hức, thậm chí có chút đắc ý.

Tống Minh vừa lái xe vừa hỏi:

“Lần này đi mấy ngày?”

“Năm ngày. Nếu vui thì ở thêm hai ngày nữa.”

“Cậu không sợ chị Nam phát hiện à?”

Bùi Chấp bật cười.

“Sợ gì chứ? Cô ấy có biết đâu.”

“Nhưng cậu lấy danh nghĩa đi công tác. Nếu chị ấy hỏi đến dự án thì sao?”

“Cậu cứ nói dự án đang xử lý là được. Chẳng phải trước giờ cậu vẫn giúp tôi che giấu rất tốt sao?”

Tống Minh im lặng vài giây.

Sau đó, anh ta nói một câu khiến tôi lạnh cả người.

“Bùi Chấp, dù sao chị Nam cũng là chị họ tôi. Cậu làm thế này không thấy quá đáng à?”

Hóa ra anh ta còn nhớ tôi là chị họ mình.

Tôi cứ tưởng sau khi lấy Lâm Mạn, anh ta đã quên mất điều đó.

Bùi Chấp chẳng hề để tâm.

“Cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Tôi có định ly hôn đâu.”

“Vậy còn cô sinh viên kia?”

“Chơi vài năm thôi. Đợi cô ấy tốt nghiệp, tôi sẽ cho một khoản tiền rồi chia tay.”

Tống Minh thở dài.

“Cậu đúng là chẳng biết đủ.”

Bùi Chấp cười khẩy.

“Đàn ông mà, ai chẳng thích gái trẻ? Cậu không thích à?”

“Đừng kéo tôi vào.”

“Được rồi, được rồi. Cậu là người đàn ông tốt nhất thiên hạ.”

Bùi Chấp ngả người ra ghế, giọng điệu lười biếng.

“Nhưng nói thật nhé, Tống Nam cũng ba mươi hai rồi. Cậu không hiểu cảm giác sống với một người phụ nữ lớn hơn mình năm tuổi đâu.”

“Chị ấy đối xử với cậu không tốt sao?”

“Tốt chứ. Quá tốt là đằng khác.”

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:

“Nhưng tốt thì có ích gì? Phụ nữ lớn tuổi ấy mà, dù chăm sóc bản thân thế nào cũng không bằng mấy cô gái hai mươi.”

Tống Minh không đáp.

Bùi Chấp lại nói:

“Cậu biết không, gần đây cô ấy còn chủ động đòi hỏi chuyện vợ chồng. Tôi thật sự thấy phiền. Cứ nghĩ đến việc phải chiều theo cô ấy là tôi đã mệt rồi.”

Tôi nhìn màn hình.

Ngón tay đặt trên bàn phím không hề run.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng từng câu từng chữ đều giống như dao đâm vào lòng, vậy mà tôi lại bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Có lẽ khi một người thất vọng đến tận cùng, thứ còn lại không phải đau khổ.

Mà là sự tỉnh táo.

Trong video, Tống Minh đột nhiên hỏi:

“Thế tiền mua nhà lần trước thì sao? Cậu định bao giờ trả lại chị ấy?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Tiền mua nhà?

Bùi Chấp đáp:

“Trả gì mà trả? Vợ chồng với nhau còn phân biệt tiền của ai à?”

“Nhưng đó là tiền chị ấy đưa cậu để đầu tư.”

“Thì tôi vẫn đang đầu tư đấy thôi.”

“Đầu tư vào đâu?”

Bùi Chấp cười.

“Đầu tư cho tương lai.”

Tống Minh không nói nữa.

Một lúc sau, Bùi Chấp lại tiếp tục:

“Cậu yên tâm. Tống Nam kiếm tiền giỏi lắm. Mất vài triệu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy đâu.”

Đoạn video đến đây, tôi lập tức nhấn tạm dừng.

Vài triệu?

Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Ba tháng trước, Bùi Chấp từng nói với tôi rằng công ty hắn đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hắn muốn thành lập một công ty con, nhưng vốn khởi nghiệp còn thiếu.

Khi ấy, hắn đã hỏi mượn tôi ba triệu tệ.

Tôi không đồng ý ngay.

Không phải vì tiếc tiền.

Mà vì tôi luôn có nguyên tắc rõ ràng trong chuyện tài chính.

Tiền đầu tư phải có kế hoạch.

Tiền cho vay phải có hợp đồng.

Ngay cả khi người vay là chồng mình cũng không ngoại lệ.

Sau đó, Bùi Chấp đưa cho tôi một bản kế hoạch kinh doanh rất hoàn chỉnh.

Có báo cáo thị trường, dự toán chi phí, hợp đồng hợp tác và cả phương án hoàn vốn.

Tôi đã xem xét kỹ rồi mới đồng ý.

Khoản tiền ba triệu tệ được chuyển từ tài khoản cá nhân của tôi sang tài khoản công ty do hắn đứng tên.

Theo hợp đồng, đó là khoản vay có thời hạn mười tám tháng.

Bùi Chấp từng ôm tôi, cảm động đến mức đỏ cả mắt.

“Nam Nam, anh biết trên đời này chỉ có em thật lòng tin tưởng anh.”

Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy quả thực rất buồn cười.

Hắn không cảm động vì tôi tin tưởng hắn.

Hắn vui mừng vì cuối cùng cũng lừa được tiền của tôi.

Mời bạn CLICK ADS NÀY

MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ Chương 3

Lưu ý: Sau khi bấm liên kết, bạn sẽ được mở khóa, mong Quý độc giả ủng hộ.

GSNH và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Truyện Mới

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình