Hắn đặt một chiếc túi hàng hiệu lên bàn.
“Quà cho em này.”
Tôi liếc nhìn.
Một chiếc túi xách màu trắng.
Mẫu của mùa trước.
Tôi từng xem qua, nhưng không mua vì không thích.
Hắn đẩy túi đến trước mặt tôi.
“Anh nhờ bạn mua ở cửa hàng miễn thuế đấy.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
“Có gì đâu. Chỉ hơn hai mươi nghìn thôi.”
Tôi gật đầu.
“Đắt thật.”
Hắn cười đắc ý.
“Vợ anh xứng đáng với những thứ tốt nhất mà.”
Tôi không nói gì.
Bởi vì tối qua, Đào Mật vừa đăng ảnh một chiếc túi cùng thương hiệu.
Mẫu mới nhất.
Giá hơn tám mươi nghìn tệ.
Cô ta còn viết:
“Anh ấy bảo chỉ cần mình thích, đắt bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Tôi nhìn chiếc túi trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
Bùi Chấp có thể tiêu tám mươi nghìn cho người tình.
Nhưng lại nghĩ một chiếc túi hơn hai mươi nghìn là đủ để khiến tôi cảm động.
Có lẽ trong mắt hắn, tôi thật sự quá dễ dỗ dành.
“Em không thích à?”
Thấy tôi im lặng, hắn hỏi.
“Tôi có nhiều túi rồi.”
“Nhưng đây là tấm lòng của anh mà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy à?”
“Đương nhiên.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Bùi Chấp có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, định nắm tay tôi.
“Nam Nam, sao anh cảm thấy em có gì đó khác lạ?”
Tôi rút tay về.
“Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.”
Hắn nhìn tôi một lúc.
Sau đó bật cười.
“Chắc em giận vì anh đi công tác lâu quá chứ gì?”
Tôi không trả lời.
Hắn tiếp tục:
“Được rồi, đừng giận nữa. Cuối tuần anh đưa em đi ăn nhé.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Cuối tuần tôi bận.”
“Bận gì?”
“Gặp luật sư.”
Nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng đờ.
“Luật sư?”
“Ừ.”
“Công ty có chuyện à?”
Có thể bạn thích
“Không.”
Tôi đứng dậy.
“Chuyện của tôi.”
Nói xong, tôi đi thẳng lên tầng.
Để lại Bùi Chấp ngồi một mình trong phòng khách.
10.
Tối hôm ấy, Bùi Chấp chủ động gõ cửa phòng tôi.
“Nam Nam, em ngủ chưa?”
Tôi đang xem báo cáo.
“Chưa.”
Hắn đẩy cửa bước vào.
Trên người chỉ mặc áo ngủ.
Tóc vừa sấy xong, còn mang theo mùi dầu gội quen thuộc.
Trước đây, mỗi lần hắn xuất hiện với dáng vẻ này, tôi đều không nhịn được mà muốn ôm hắn.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
Hắn ngồi xuống mép giường.
“Vợ yêu, chúng ta đã lâu không ở bên nhau rồi.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Anh không mệt à?”
Hắn cười.
“Đi công tác về được nghỉ ngơi rồi.”
Tôi lật sang trang tài liệu tiếp theo.
“Nhưng tôi mệt.”
Hắn hơi sững lại.
“Nam Nam?”
“Tôi muốn ngủ sớm.”
Hắn nhìn tôi.
“Em đang giận anh thật à?”
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Bùi Chấp, lần trước anh nói anh mệt, tôi có ép anh không?”
“Không.”
“Vậy hôm nay tôi nói tôi mệt, anh có thể tôn trọng tôi không?”
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Anh đâu có ý đó.”
“Vậy anh về phòng đi.”
Hắn im lặng một lúc.
Sau đó đứng dậy.
“Được rồi. Em nghỉ ngơi đi.”
Đến cửa, hắn đột nhiên quay lại.
“Nam Nam, anh thấy gần đây em hơi lạnh nhạt.”
Tôi nhìn hắn.
“Có sao?”
“Có.”
Tôi mỉm cười.
“Có lẽ tôi trưởng thành rồi.”
Hắn cau mày.
“Em nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi tắt đèn đầu giường.
“Ngủ ngon.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi nằm trên giường, nhìn bóng tối trước mặt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cảm thấy hụt hẫng khi Bùi Chấp rời khỏi phòng.
Ngược lại, tôi thấy nhẹ nhõm.
Thì ra khi không còn yêu một người, sự từ chối của hắn cũng chẳng thể khiến mình đau lòng nữa.
11.
Ba ngày sau, Trình Dục gọi tôi đến văn phòng.
Anh ấy đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ dày.
“Chị Tống, chúng tôi đã xác minh được một phần quan trọng.”
Tôi mở tài liệu.
Trong đó có các chứng từ, hợp đồng và thông tin doanh nghiệp được thu thập hợp pháp.
Trình Dục nói:
“Công nghệ Chấp Viễn đã ký hợp đồng tư vấn với Hạo Tinh. Nhưng các tài liệu hiện có cho thấy nhiều hạng mục dịch vụ không có bằng chứng thực hiện tương ứng.”
“Tức là hợp đồng khống?”
“Có dấu hiệu như vậy, nhưng cần kết luận dựa trên chứng cứ đầy đủ. Điều quan trọng là chúng tôi đã có căn cứ để yêu cầu giải trình việc sử dụng khoản vay.”
Tôi tiếp tục lật tài liệu.
Một cái tên khác xuất hiện.
Công ty thương mại Minh Đạt.
Người đại diện pháp luật là Tống Minh.
Tôi ngẩng đầu.
“Tống Minh cũng tham gia?”
Trình Dục gật đầu.
“Có một số giao dịch giữa Chấp Viễn và Minh Đạt cần làm rõ.”
Tôi cảm thấy đầu mình hơi đau.
Tống Minh là em họ tôi.
Từ nhỏ, cậu ta đã được bố mẹ tôi giúp đỡ rất nhiều.
Khi cậu ta tốt nghiệp đại học, chính tôi là người giới thiệu cậu ta vào công ty hiện tại.
Khi cậu ta kết hôn với Lâm Mạn, tôi còn tặng hai người một căn hộ nhỏ làm quà cưới.
Tôi chưa từng mong cậu ta phải báo đáp.
Nhưng cũng không ngờ có ngày cậu ta lại giúp chồng tôi che giấu chuyện ngoại tình, thậm chí còn có thể dính líu đến khoản tiền đầu tư của tôi.
Tôi hỏi:
“Anh có bằng chứng Tống Minh biết chuyện tiền bạc không?”