“Chưa đủ để khẳng định. Nhưng có căn cứ cần kiểm tra.”
Tôi im lặng.
Trình Dục nói tiếp:
“Chị Tống, chuyện này có thể liên quan đến nhiều người hơn chị tưởng.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Vậy cứ kiểm tra.”
“Chị không muốn nói chuyện riêng với Tống Minh trước sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Dù sao cũng là người nhà.”
Tôi nhìn anh ấy.
“Luật sư Trình, người nhà không phải tấm giấy miễn trách nhiệm.”
Anh ấy gật đầu.
“Được.”
12.
Buổi tối, tôi hẹn Lâm Mạn ăn cơm.
Cô ấy vừa ngồi xuống đã hỏi:
“Nam Nam, cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng không?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu biết Tống Minh có công ty riêng không?”
Lâm Mạn hơi sững lại.
“Công ty riêng?”
“Minh Đạt.”
Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
Tôi hiểu ngay.
“Cậu biết.”
Lâm Mạn cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói:
“Tớ biết công ty đó tồn tại. Nhưng Tống Minh nói chỉ là một công ty thương mại nhỏ, không hoạt động nhiều.”
Tôi đưa cho cô ấy bản thông tin doanh nghiệp công khai.
“Công ty này có giao dịch với Chấp Viễn của Bùi Chấp.”
Lâm Mạn đọc rất lâu.
Sau đó cô ấy ngẩng đầu.
“Nam Nam, tớ không biết chuyện này.”
“Tớ tin cậu.”
Mắt cô ấy đỏ lên.
“Thật sự tớ không biết.”
Tôi đưa khăn giấy cho cô ấy.
“Mạn Mạn, tớ không đến đây để trách cậu.”
“Vậy cậu muốn hỏi gì?”
“Tống Minh gần đây có biểu hiện bất thường không?”
Cô ấy cười khổ.
“Có.”
“Thế nào?”
“Anh ấy thường xuyên về muộn. Điện thoại lúc nào cũng mang theo. Có lần tớ hỏi chuyện tiền tiết kiệm, anh ấy nổi giận.”
Tôi im lặng.
Lâm Mạn nói tiếp:
“Thật ra sau hôm cậu nhờ tớ lấy camera hành trình, tớ đã bắt đầu nghi ngờ.”
“Cậu nghi ngờ chuyện gì?”
“Không chỉ chuyện Bùi Chấp ngoại tình.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Tớ nghi Tống Minh đang giấu tớ một khoản nợ.”
Tôi cau mày.
“Vì sao?”
“Tháng trước có người gọi điện đến nhà, hỏi anh ấy bao giờ trả tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Tớ không biết. Anh ấy cúp máy ngay.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Mạn Mạn, cậu nên tìm luật sư riêng.”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Tớ cũng phải ly hôn sao?”
“Tớ không quyết định thay cậu.”
Tôi nắm tay cô ấy.
“Nhưng cậu cần biết mình đang đứng ở đâu, tài sản của mình có an toàn không, và có khoản nghĩa vụ nào mà cậu không hề hay biết hay không.”
Lâm Mạn im lặng rất lâu.
Có thể bạn thích
Cuối cùng, cô ấy gật đầu.
“Được.”
13.
Tối hôm đó, tôi về nhà lúc gần mười giờ.
Bùi Chấp đang ngồi trong phòng khách.
Vừa thấy tôi, hắn lập tức đứng dậy.
“Em đi đâu về muộn thế?”
“Ăn cơm.”
“Với ai?”
“Bạn.”
“Bạn nào?”
Tôi cởi áo khoác.
“Bùi Chấp, từ bao giờ anh quan tâm đến lịch trình của tôi vậy?”
Hắn cau mày.
“Anh là chồng em, không được hỏi à?”
Tôi nhìn hắn.
“Được.”
“Vậy em nói đi.”
“Lâm Mạn.”
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi.
“Em gặp Lâm Mạn?”
“Ừ.”
“Hai người nói chuyện gì?”
Tôi mỉm cười.
“Chuyện phụ nữ.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Nam Nam, em có chuyện gì giấu anh đúng không?”
Tôi bật cười.
“Anh hỏi câu này không thấy buồn cười à?”
“Em có ý gì?”
“Không có gì.”
Tôi đi về phía cầu thang.
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Tống Nam!”
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn bàn tay hắn.
“Buông ra.”
Hắn sững lại.
Tôi lặp lại:
“Buông tay.”
Có lẽ chưa từng thấy tôi dùng giọng điệu ấy, hắn lập tức thả ra.
Tôi nhìn hắn.
“Bùi Chấp, tôi không thích bị người khác ép hỏi.”
Hắn cố gắng dịu giọng.
“Anh chỉ lo cho em thôi.”
“Vậy cảm ơn.”
Tôi tiếp tục đi lên tầng.
Phía sau, hắn đột nhiên nói:
“Em thay đổi rồi.”
Tôi dừng chân.
Không quay đầu.
“Đúng.”
“Vì sao?”
Tôi đáp rất nhẹ.
“Vì tôi bắt đầu biết quý trọng bản thân.”
14.
Sáng thứ hai, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Chị là Tống Nam đúng không?”
Tôi nhìn ảnh đại diện.
Một nhân vật hoạt hình màu hồng.
Đào Mật.
Tôi không ngờ cô ta lại chủ động tìm đến nhanh như vậy.
Tôi trả lời:
“Đúng.”
Cô ta lập tức gửi tin nhắn tiếp theo.
“Em muốn nói chuyện với chị.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh Bùi Chấp.”
Tôi nhìn màn hình.
Một lúc sau, cô ta gửi đến một bức ảnh.
Trong ảnh, Bùi Chấp đang ngủ trên giường khách sạn.
Kèm theo dòng chữ:
“Chị biết bọn em yêu nhau rồi đúng không?”
Tôi bật cười.
Cô gái này đúng là không biết sợ.
Tôi trả lời:
“Biết.”
Có lẽ không ngờ tôi bình tĩnh như vậy, cô ta im lặng vài phút.
Sau đó nhắn:
“Vậy chị định làm gì?”
“Em muốn tôi làm gì?”
“Em nghĩ chị nên buông tay.”
Tôi đọc xong, không nhịn được bật cười.
Cô ta tiếp tục:
“Chị lớn hơn anh ấy năm tuổi. Hai người vốn không hợp nhau.”
“Anh ấy nói với em rằng cuộc hôn nhân này khiến anh ấy rất mệt mỏi.”
“Chị là người phụ nữ thành đạt, chắc chị cũng hiểu tình yêu không thể miễn cưỡng.”
Tôi trả lời:
“Em nói đúng.”
Đào Mật lập tức gửi biểu tượng mặt cười.
“Vậy chị đồng ý ly hôn?”
“Đồng ý.”
Cô ta gửi thêm một tin.
“Thật ạ?”