Chương 14
Ảnh trong bệnh viện, ảnh ở biệt thự, ảnh Tạ Cảnh Niên ôm tôi trong nhà kho và ảnh đêm trước phòng thí nghiệm bị ghép thành một dòng thời gian cố ý gây hiểu lầm.
Người ta chửi tôi ngoại tình khi còn trong hôn nhân.
Chửi Tạ Cảnh Niên cướp vợ em trai.
Chửi tôi dùng giọng nói quyến rũ một người đang hôn mê để bước lên vị trí cao hơn.
Câu chuyện hoang đường đến mức tôi đọc mà cũng phải khâm phục trí tưởng tượng.
Nhưng dư luận không cần sự thật. Chỉ trong một ngày, đối tác của Minh Ánh tạm dừng đàm phán, nhà đầu tư yêu cầu giải thích, nhân viên bị phóng viên chặn trước cửa.
Đường Tuyết Nhung gọi tôi tới.
Bà gầy đi nhiều sau khi chồng bị bắt, không còn vẻ quý phái cao ngạo ngày trước.
“Rời xa Cảnh Niên đi.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Lý do?”
“Tạ thị vừa trải qua khủng hoảng. Nó không thể gánh thêm tiếng xấu cướp vợ của em trai.”
“Tôi và Tạ Minh Viễn đã ly hôn hơn sáu tháng.”
“Nhưng người ngoài không quan tâm.”
“Vậy mẹ quan tâm điều gì? Hạnh phúc của con trai hay giá cổ phiếu?”
Bà nghẹn lại.
Tôi đứng dậy.
“Ngày trước mẹ bảo tôi phải nhịn Lâm Nhược vì đại cục. Bây giờ mẹ lại bảo tôi rời người tôi thích vì đại cục. Trong mắt mẹ, đại cục có bao giờ bao gồm cảm xúc của người khác không?”
“Mẹ chỉ muốn tốt cho Cảnh Niên.”
“Vậy hãy để anh ấy tự quyết định điều gì tốt cho mình.”
Tôi bước ra khỏi nhà chính.
Ngoài cổng, Tạ Cảnh Niên đang chờ.
Anh nhìn vẻ mặt tôi rồi hỏi: “Mẹ nói gì?”
“Bảo tôi chia tay anh.”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Tôi sẽ nói chuyện với bà.”
“Không cần.”
“Cô đồng ý?”
“Tôi định suy nghĩ.”
Bàn tay anh lập tức siết chặt.
Tôi thấy dáng vẻ căng thẳng ấy thì cố tình kéo dài:
“Xem anh có đáng để tôi chịu chửi hay không.”
“Kết quả?”
Tôi vòng tay qua cổ anh, cười:
“Tạm đạt.”
Anh thở ra, ôm eo tôi kéo sát lại.
“Vương Ánh, chuyện này không vui.”
“Ai bảo anh lúc nào cũng bình tĩnh, tôi muốn xem anh sợ một chút.”
“Tôi sợ thật.”
Nụ cười của tôi chậm rãi biến mất.
Anh áp trán vào trán tôi.
“Tôi không sợ mất Tạ thị. Tôi chỉ sợ cô lại cảm thấy ở bên tôi là một cái lồng khác.”
Tôi khẽ vuốt ve vết sẹo gần thái dương anh.
“Vậy đừng nhốt tôi.”
“Sẽ không.”
“Đừng tự quyết định thay tôi.”
“Được.”
“Cũng đừng bảo tôi im.”
Khóe môi anh cong lên.
“Điều cuối cùng không cần hứa.”
Có thể bạn thích
“Vì sao?”
“Tôi thích nghe.”
Chúng tôi quyết định tổ chức họp báo chung.
Bộ phận truyền thông đề nghị tôi chỉ đọc tuyên bố soạn sẵn, tránh trả lời câu hỏi. Tạ Cảnh Niên nhìn bản thảo dài hai trang rồi đặt sang một bên.
“Để cô ấy tự nói.”
Giám đốc truyền thông lo lắng: “Nhưng cô Vương có thể bị phóng viên dẫn dắt.”
Anh nhìn tôi, giọng bình thản:
“Không ai dẫn dắt nổi cô ấy.”
Tôi không biết đó là khen hay chê.
Hội trường chật kín phóng viên. Khi chúng tôi xuất hiện cùng nhau, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Câu hỏi đầu tiên đã rất gay gắt:
“Cô Vương, cô bắt đầu quan hệ tình cảm với ông Tạ Cảnh Niên từ khi nào? Có phải trước khi hoàn tất ly hôn không?”
Tôi trả lời:
“Ngày tôi nhận giấy chứng nhận ly hôn, anh ấy mới tỏ tình. Sáu tháng sau tôi mới đồng ý hẹn hò.”
“Nhưng hai người đã có những hành động thân mật trong thời gian cô còn là em dâu ông ấy.”
“Nếu anh nói việc một bệnh nhân nắm tay người chăm sóc hoặc ôm một người vừa bị bắt cóc là quan hệ bất chính, tôi đề nghị tòa soạn của anh phổ biến định nghĩa đó cho toàn bộ độc giả.”
Cả hội trường xôn xao.
Một phóng viên khác hỏi:
“Có tin cho rằng cô dùng thông tin của chồng cũ để lấy lòng anh trai anh ấy, giúp ông Tạ Cảnh Niên giành lại quyền lực.”
“Người báo tin về sai phạm cho cơ quan chức năng là các nhân chứng và đội điều tra. Tôi chỉ làm một việc.”
“Việc gì?”
“Nói chuyện với một người đang hôn mê.”
Một số người bật cười.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Tôi không biết anh ấy có thể nghe. Tôi kể những chuyện trong nhà vì nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ đáp lại. Nhưng chính những câu chuyện ấy giúp anh ấy nhận ra người nào đang che giấu điều gì.”
“Nếu các vị muốn nói tôi dùng giọng nói để quyến rũ anh ấy, xin sửa lại. Khi đó tôi chủ yếu kể chuyện mẹ anh ấy mua túi, em trai anh ấy đi gặp tình cũ và đầu bếp nêm nhầm gia vị. Kỹ thuật quyến rũ của tôi có lẽ khá đặc biệt.”
Tiếng cười vang lên rõ hơn.
Tạ Cảnh Niên ngồi bên cạnh, khóe môi hơi cong.
Một nữ phóng viên đứng dậy:
“Ông Tạ, ông có cho rằng quan hệ này ảnh hưởng tới tình cảm anh em không?”
Anh cầm micro.
“Cuộc hôn nhân trước của Vương Ánh chấm dứt vì em trai tôi không biết trân trọng cô ấy. Không phải vì tôi.”
“Còn quan hệ hiện tại bắt đầu vì tôi theo đuổi cô ấy. Không phải vì cô ấy muốn dựa vào Tạ thị.”
“Công ty của cô ấy không nhận vốn đầu tư từ tôi. Hợp đồng giữa hai doanh nghiệp được thẩm định độc lập, mọi điều khoản đều công khai. Nếu ai có bằng chứng về chuyển giao lợi ích bất chính, hãy đưa cho cơ quan chức năng. Nếu không, hãy ngừng dùng một cuộc hôn nhân đã thất bại để phủ nhận năng lực của cô ấy.”
Anh dừng một chút rồi nói:
“Tôi từng nằm trong bóng tối tám tháng. Rất nhiều người thân đi qua giường bệnh, nhưng không ai hỏi tôi muốn gì. Vương Ánh là người đầu tiên coi tôi như một người còn quyền được sống và lựa chọn.”
“Bây giờ, tôi cũng tôn trọng mọi lựa chọn của cô ấy.”
Cả hội trường yên lặng.
Cuộc họp báo kết thúc sau gần một giờ. Đoạn tôi nói về “kỹ thuật quyến rũ bằng chuyện đầu bếp nêm nhầm gia vị” lan khắp mạng xã hội. Dư luận bắt đầu đổi chiều. Những tài liệu về thời điểm ly hôn, tiến trình điều tra và hợp đồng độc lập được công bố, tin đồn ngoại tình tự sụp đổ.
Người tung loạt ảnh cũng bị tìm ra.
Đó là mẹ kế của tôi.
Sau khi tôi rời Vương thị, con trai riêng của bà ta được đưa vào ban điều hành nhưng liên tiếp làm hỏng dự án. Bà ta muốn phá uy tín của Minh Ánh để ép tôi bán cổ phần mẹ để lại.
Bố tôi tự tay bãi nhiệm con riêng của bà, nộp bằng chứng cho cảnh sát và nộp đơn ly hôn.
Ông gọi cho tôi, chỉ nói:
“Lần này bố không chọn im lặng nữa.”
Tôi không nói đã tha thứ.
Nhưng trước khi cúp máy, tôi đáp:
“Con biết rồi.”
Có những vết thương không thể biến mất chỉ nhờ một hành động đúng đắn muộn màng. Tuy vậy, người ta vẫn có thể bắt đầu trả món nợ của mình từ hôm nay.
Cùng thời gian đó, vụ án của Lâm Nhược được đưa ra xét xử.
Trước phiên tòa, cô ta xin gặp tôi.
Sau lớp kính, Lâm Nhược không còn quần áo sang trọng hay lớp trang điểm hoàn hảo. Khuôn mặt xanh xao, mái tóc cắt ngắn, ánh mắt vẫn đầy oán hận.
“Chị thắng rồi.” Cô ta nói.
“Đây không phải trò chơi.”
“Nếu chị không tới bệnh viện, mọi chuyện đã khác.”
“Nếu cô không hại người, mọi chuyện cũng đã khác.”
Cô ta nghiến răng: “Chị có gì hơn tôi? Chỉ vì chị sinh ra trong nhà họ Vương nên có cổ phần, có danh phận. Tôi muốn thứ gì cũng phải tự giành.”
“Cô không giành. Cô cướp.”
“Khác nhau chỗ nào?”
“Tự giành là dùng năng lực để có thứ thuộc về mình. Cướp là giẫm lên mạng người để lấy thứ vốn không thuộc về cô.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
“Tạ Minh Viễn có tới không?”
“Không.”
Ánh mắt cô ta cuối cùng cũng dao động.
“Anh ấy từng nói sẽ luôn bảo vệ tôi.”
Tôi nhớ tới chính mình ngày trước. Tôi cũng từng tin một vài khoảnh khắc tử tế có thể đổi thành lời hứa cả đời.
“Người khác bảo vệ cô không có nghĩa cô được phép làm ác.”
“Còn Tạ Cảnh Niên? Chị chắc anh ta sẽ không thay đổi sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không ai chắc một người sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Vậy chị vẫn dám ở bên anh ta?”
“Vì bây giờ tôi không đặt cả cuộc đời mình vào tay bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nếu một ngày anh ấy không còn trân trọng tôi, tôi vẫn có thể bước đi.”