Nhịp tim vẫn ổn định ở mức 68, bình lặng đến mức chẳng khác gì chưa từng nghe thấy.

Tôi tiếp tục: “Lâm Nhược.”

Con số lập tức tăng lên 76.

Tôi hơi nheo mắt.

“Đường Tuyết Nhung.”

Nhịp tim vẫn là 68.

“Hermès.”

Vẫn 68.

Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc, nhanh chóng nhận ra chỉ đọc tên đơn thuần dường như không đủ.

Vậy thì đổi cách khác.

Tôi ghé sát tai anh, nghiêm túc nói: “Tối qua em trai anh đưa Lâm Nhược đi ăn đồ Pháp, hóa đơn hết chín nghìn tám trăm tệ.”

Máy theo dõi lập tức phát ra một tiếng tít vang.

Nhịp tim nhảy thẳng lên 83.

Hai mắt tôi lập tức sáng lên.

Xem ra chuyện này bắt đầu thú vị rồi.

Tôi kéo ghế lại sát mép giường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Tạ Cảnh Niên bằng ánh mắt chẳng khác nào một nhà khoa học vừa phát hiện ra sinh vật quý hiếm.

“Anh cả, chúng ta thống nhất một quy tắc nhé. Nếu anh thật sự nghe hiểu lời tôi nói, tôi hỏi đúng thì tim anh đập nhanh hơn. Nếu tôi hỏi sai, anh cứ nằm im. Được không?”

Màn hình theo dõi vẫn đều đặn hiển thị con số 69.

Tôi kiên nhẫn chờ thêm một lúc, càng nhìn càng cảm thấy hành động của mình có phần ngớ ngẩn.

Dù sao người trước mặt cũng đã hôn mê suốt tám tháng. Tôi lại đang nghiêm túc thương lượng cách giao tiếp với anh bằng nhịp tim.

Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn thử hỏi: “Tạ Minh Viễn đang biển thủ tiền của công ty?”

Màn hình không có gì thay đổi.

Tôi hỏi tiếp: “Lâm Nhược có vấn đề?”

Con số trên màn hình lập tức nhảy lên 75.

Nụ cười trên môi tôi chợt biến mất.

Tôi vô thức nín thở, hạ giọng hỏi thêm: “Tai nạn của anh có liên quan tới cô ta?”

Nhịp tim chậm rãi tăng từ 75 lên 79, sau đó máy theo dõi phát ra một tiếng cảnh báo ngắn.

Da đầu tôi lập tức tê rần.

Tám tháng trước, chiếc xe chở Tạ Cảnh Niên lao khỏi đường cao tốc trên núi. Theo kết luận của cảnh sát, tài xế mất kiểm soát phương tiện trong lúc trời mưa lớn. Người tài xế tử vong ngay tại chỗ, còn Tạ Cảnh Niên bị thương nặng rồi hôn mê cho tới tận bây giờ.

Chuyện ấy gần như cả thành phố đều biết.

Suốt thời gian qua, tất cả mọi người đều coi đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng phản ứng của Tạ Cảnh Niên lúc này lại khiến tôi có cảm giác sự việc hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Tôi cúi người xuống, giọng bất giác nhỏ đi.

“Anh biết người hại mình là ai sao?”

Nhịp tim vẫn duy trì ở mức 79.

Tôi thử từng cái tên một.

“Là Tạ Minh Viễn?”

Không có phản ứng.

“Là Lâm Nhược?”

Màn hình có dao động rất nhẹ, nhưng chưa đủ rõ ràng.

Tôi siết chặt ngón tay, chậm rãi hỏi câu cuối cùng.

“Là bố anh?”

Máy theo dõi đột nhiên vang lên một tiếng tít chói tai.

Tôi lập tức bật dậy, cả người lạnh toát.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mở.

Bác sĩ cùng hộ lý vội vàng chạy vào. Tôi còn chưa kịp tránh sang bên đã nghe thấy giọng Đường Tuyết Nhung từ ngoài hành lang vọng tới.

“Có chuyện gì vậy? Tại sao máy lại báo động?”

Tôi lập tức quay đầu.

Đường Tuyết Nhung đang đứng ngoài cửa, trên người vẫn là bộ váy lụa tinh tế bà mặc từ buổi sáng. Phía sau bà còn có Lâm Nhược, hai tay ôm một bó hoa bách hợp trắng.

Không biết có phải vì chột dạ hay không, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt Lâm Nhược thoáng cứng lại.

“Chị Ánh cũng ở đây sao?”

Tôi mỉm cười. “Đây vốn là ca trực của tôi. Người ít khi xuất hiện ở đây hình như là cô Lâm mới đúng.”

Đường Tuyết Nhung lập tức cau mày.

“Con nói chuyện kiểu gì vậy? Tiểu Nhược nghe tin Cảnh Niên không khỏe nên mới có lòng tới thăm.”

Tôi liếc qua bó bách hợp trong tay Lâm Nhược.

“Phòng bệnh không được đặt hoa có mùi thơm. Y tá chưa nói với cô sao?”

Lâm Nhược hơi luống cuống, vô thức ôm bó hoa sát vào người hơn.

“Tôi không biết.”

Tôi bình thản đáp: “Trước đó không biết thì bây giờ biết rồi. Phiền cô mang ra ngoài giúp.”

Cô ta cắn môi, vành mắt lập tức đỏ lên.

Tôi thật lòng khâm phục khả năng rơi nước mắt của Lâm Nhược. Tốc độ này nếu một ngày nhà họ Tạ thật sự phá sản, cô ta chuyển sang quảng cáo thuốc nhỏ mắt chắc cũng chẳng lo chết đói.

Đường Tuyết Nhung lạnh giọng gọi tên tôi.

“Vương Ánh, đủ rồi.”

Đúng lúc ấy, bác sĩ kiểm tra xong tình trạng của Tạ Cảnh Niên.

Ông quay sang thông báo rằng các chỉ số đã ổn định trở lại. Có lẽ bệnh nhân vừa chịu kích thích cảm xúc tương đối mạnh nên nhịp tim mới đột ngột tăng cao. Ông cũng dặn người nhà có thể tiếp tục trò chuyện để kích thích ý thức, nhưng tốt nhất nên hạn chế nhắc tới những nội dung khiến bệnh nhân quá kích động.

Nghe vậy, Đường Tuyết Nhung lập tức quay sang nhìn tôi.

“Con vừa nói gì với Cảnh Niên?”

Tôi chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.

“Con chỉ kể chuyện mẹ vừa mua Hermès tặng cô Lâm thôi.”

Bà nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Chỉ có thế?”

Tôi thành thật bổ sung: “Còn nói chiếc Coach mẹ tặng con là hàng xả kho.”

Khóe mặt Đường Tuyết Nhung khẽ giật.

Lâm Nhược lập tức cúi đầu, dịu giọng hòa giải.

“Dì Đường, hay là dì đưa chiếc túi ấy cho chị Ánh đi. Cháu thật sự không sao đâu.”

Tôi lập tức xua tay.

“Đừng. Tôi không có thói quen tranh đồ với người khác, nhất là món quà do mẹ chồng mua.”

Câu nói nghe qua quả thật có chút châm chọc, nhưng tôi chỉ đang trình bày sự thật.

Sắc mặt Đường Tuyết Nhung càng khó coi. Bà không muốn tiếp tục đôi co với tôi, liền kéo Lâm Nhược rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi, Lâm Nhược đặt bó hoa lên chiếc tủ gần cửa. Ánh mắt cô ta vô thức lướt rất nhanh qua máy theo dõi nhịp tim bên cạnh giường.

Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Tôi chăm chú nhìn bóng lưng cô ta rời đi, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Lâm Nhược đang sợ.

Nhưng người cô ta sợ rõ ràng không phải tôi.

Cô ta sợ người đàn ông đang nằm bất động trên chiếc giường này tỉnh lại.

Sau khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, tôi mới cúi xuống bên cạnh Tạ Cảnh Niên, thấp giọng nói: “Anh cả, xem ra số người muốn anh tiếp tục ngủ mãi cũng không ít đâu.”

Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, ngón trỏ bên bàn tay phải của anh bỗng khẽ giật.

Tôi sửng sốt.

Phản ứng ấy quá nhẹ, nhẹ đến mức tôi gần như cho rằng mình vừa hoa mắt.

Tôi lập tức nắm lấy bàn tay anh.

“Anh cử động lại một lần nữa cho tôi xem.”

Một giây trôi qua.

Hai giây.

Ngay khi tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, đầu ngón tay lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay tôi thật sự khẽ co lại.

Lần này tôi nhìn rất rõ.

Không phải ảo giác.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang được mình nắm lấy, trái tim đập mạnh đến mức gần như muốn phá tung lồng ngực.

Khi ấy, tôi vẫn chưa biết cái siết tay yếu ớt gần như không thể nhận ra này sẽ kéo cả cuộc đời mình sang một hướng hoàn toàn khác.

Tôi không lập tức báo chuyện này cho những người còn lại trong nhà họ Tạ.

Việc đầu tiên tôi làm là gọi bác sĩ điều trị chính của Tạ Cảnh Niên tới.

Sau ba lần kiểm tra cẩn thận, bác sĩ xác nhận phản xạ thần kinh của anh đã có tiến triển rõ rệt. Tuy nhiên, mức độ hồi phục hiện tại vẫn chưa đủ để kết luận anh sắp tỉnh lại.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bác sĩ Trần, chuyện này có thể tạm thời giữ kín không?”

Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi lập tức tìm một lý do tương đối hợp lý.

“Tôi chỉ sợ mọi người biết rồi sẽ đặt quá nhiều hy vọng. Nếu sau đó tình trạng không tiến triển như mong đợi, mọi người lại càng thất vọng. Hay là đợi đến khi có kết quả chắc chắn hơn rồi hãy thông báo?”

May mắn là bệnh viện này vốn do bà ngoại của Tạ Cảnh Niên đầu tư. Bác sĩ Trần cũng đã theo dõi tình trạng của anh trong nhiều năm nên không cần báo cáo mọi việc qua từng tầng người trong nhà họ Tạ.

Truyện Mới

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc