Đây là lời xin lỗi đầu tiên của anh ta sau hơn một năm kết hôn.
Nhưng nó tới quá muộn.
Tôi lắc đầu: “Không cần.”
Tạ Minh Viễn siết hàm, đột ngột chỉ về phía Tạ Cảnh Niên:
“Hay cô muốn ly hôn vì anh ấy?”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi còn chưa kịp nổi giận, chiếc cốc trên bàn đã bị Tạ Cảnh Niên hất xuống đất.
Tiếng vỡ chát chúa làm tất cả giật mình.
Anh chống tay vào thành xe lăn, khuôn mặt tái đi vì mệt nhưng ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
“Xin lỗi cô ấy.”
“Anh…”
“Tôi nhắc lại. Xin lỗi Vương Ánh.”
Tạ Minh Viễn đứng bất động. Hai anh em nhìn nhau, không ai chịu nhường.
Cuối cùng, anh ta quay mặt đi:
“Tôi nhất thời nóng giận.”
“Đó không phải lời xin lỗi.” Tạ Cảnh Niên nói.
Mặt Tạ Minh Viễn đỏ bừng. Anh ta nghiến răng:
“Xin lỗi.”
Tôi không trả lời.
Tạ Minh Viễn cầm bản thỏa thuận trên bàn, xoay người bỏ đi. Trước khi bước qua cửa, anh ta nói mà không quay đầu:
“Tôi vẫn không ký.”
Tiếng cửa đóng mạnh làm rèm cửa rung lên.
Tôi cúi xuống nhặt những mảnh cốc vỡ.
Tạ Cảnh Niên giữ cổ tay tôi lại.
“Để người khác làm.”
“Tôi không yếu ớt thế đâu.”
“Tôi biết.”
Bàn tay anh vẫn chưa có nhiều sức, nhưng nhiệt độ ấm hơn những ngày ở bệnh viện.
Anh nhìn tôi, từng chữ rõ ràng:
“Ly hôn không cần cậu ta đồng ý mãi.”
“Tôi sẽ giúp cô.”
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh đang trả ơn.
Tôi không biết từ rất lâu trước khi mở mắt, trong khoảng tối vô tận kia, giọng nói của tôi đã trở thành thứ duy nhất anh chờ đợi mỗi ngày.
Sau cuộc cãi vã ở biệt thự, Tạ Minh Viễn biến mất ba ngày.
Không biết anh ta bận chỉnh đốn đống hỗn loạn ở công ty hay đang nghĩ cách thuyết phục tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Luật sư Tần đã nộp đơn ly hôn, đồng thời gửi văn bản yêu cầu hai bên bắt đầu thời gian ly thân.
Tôi dọn khỏi căn nhà cưới ngay trong đêm.
Đồ đạc của tôi không nhiều. Hai vali quần áo, một thùng sách, ba chậu xương rồng và con mèo tam thể nhặt được dưới hầm xe sáu tháng trước.
Con mèo tên Đậu Đậu, do Tạ Minh Viễn đặt.
Anh ta không thích mèo, nhưng hôm tôi ôm nó về, anh ta vẫn ném cho tôi một tấm thẻ rồi bảo muốn mua gì thì mua, đừng để nó cào hỏng sofa.
Đó từng là một trong số rất ít khoảnh khắc tôi cho rằng anh ta có chút quan tâm tới mình.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ quan tâm bộ sofa đặt từ Ý.
Tôi thuê một căn hộ gần công ty nhà họ Vương, tự tay sắp xếp đồ đạc. Đêm đầu tiên, tôi nằm giữa những thùng giấy chưa mở, Đậu Đậu cuộn tròn trên bụng, cảm thấy căn phòng trống trải nhưng nhẹ nhõm.
Không còn ai nhíu mày khi tôi nói.
Không còn tiếng điện thoại rung lúc nửa đêm với cái tên Lâm Nhược hiện trên màn hình.
Không còn phải đợi một người vốn không muốn trở về.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì cuộc gọi của Tạ Cảnh Niên.
“Mấy giờ rồi?” Giọng anh vang lên khàn khàn.
Tôi nhìn đồng hồ: “Bảy giờ mười lăm.”
“Cô hẹn bảy giờ tới cùng tôi tập đi.”
“Tôi vừa chuyển nhà, cho tôi nghỉ một ngày không được à?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Địa chỉ.”
“Làm gì?”
“Cho người tới giúp cô dọn.”
“Không cần, tôi tự làm được.”
“Vương Ánh.”
“Tạ tổng, anh gọi tên đầy đủ cũng không dọa được tôi đâu.”
Có thể bạn thích
Tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ.
“Vậy cô xuống nhà đi.”
Tôi ngồi bật dậy, chạy ra ban công nhìn xuống.
Một chiếc xe màu đen đỗ trước sảnh. Luật sư Tần đứng bên cạnh, phía sau là hai nhân viên chuyển nhà và một hộp đồ ăn sáng lớn.
“Anh theo dõi tôi à?”
“Địa chỉ ghi trong hồ sơ ly hôn.”
“Tôi tự dọn được.”
“Tôi biết.” Anh chậm rãi nói. “Nhưng cô không cần lúc nào cũng tự làm.”
Tôi cầm điện thoại đứng lặng giữa căn phòng bừa bộn.
Rất nhiều người từng khen tôi mạnh mẽ, tháo vát, có thể tự xử lý mọi chuyện. Chỉ có Tạ Cảnh Niên nói tôi không cần lúc nào cũng phải tự làm.
Tôi đột nhiên thấy sống mũi cay lên.
Để che giấu, tôi cố tình lớn tiếng:
“Đồ ăn sáng có bánh bao nhân tôm không?”
“Có.”
“Hai lồng?”
“Ba.”
“Được, coi như anh biết điều.”
Buổi trưa, tôi vẫn tới biệt thự.
Tạ Cảnh Niên đã có thể đứng dựa vào khung tập trong gần một phút. Bác sĩ nói tiến độ hồi phục của anh nhanh hơn dự kiến, nhưng muốn đi lại bình thường ít nhất cần ba đến sáu tháng.
Sau buổi tập, anh đưa tôi xem một bức ảnh chụp màn hình.
Đó là tin nhắn gửi từ số lạ tới trợ lý cũ của anh vào tối trước tai nạn:
【Lộ trình đã thay đổi. Bảy giờ xuất phát, đi đường núi phía tây.】
Người gửi dùng sim rác. Trợ lý tưởng đó là chỉ đạo của Tạ Cảnh Niên nên đã báo tài xế đổi đường.
“Ai biết lịch trình của anh?” tôi hỏi.
“Bốn người. Tôi, trợ lý, bố tôi và Lâm Nhược.”
“Tại sao Lâm Nhược biết?”
“Tối hôm trước, cô ta tới văn phòng tìm Minh Viễn. Khi đó cậu ta chưa về nước, nhưng cô ta nói muốn để quà sinh nhật trên bàn nên thư ký cho vào.”
Tôi cau mày: “Văn phòng của Tạ Minh Viễn liên quan gì tới lịch trình của anh?”
“Lúc ấy chúng tôi dùng chung tầng. Hồ sơ chuyến đi được đặt ở phòng họp.”
“Chỉ như vậy chưa đủ chứng minh.”
“Ừ.”
Anh mở một đoạn ghi âm.
Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên, đứt quãng vì tiếng gió:
“…phanh đã xử lý… tiền còn lại chuyển vào tài khoản cũ… cô Lâm nói ông chủ sẽ lo…”
Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột.
Tôi lạnh cả lưng: “Ở đâu ra?”
“Điện thoại của tài xế tự động sao lưu. Người của tôi vừa khôi phục được tài khoản đám mây.”
“Ông chủ là bố anh?”
“Chưa chắc.”
“Còn cô Lâm…”
“Cũng có thể là một người khác họ Lâm.”
Tôi nhìn anh. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng không muốn kết luận khi chưa đủ bằng chứng.
“Anh định làm gì?”
“Tìm người đàn ông trong đoạn ghi âm.”
“Nếu thật sự là bố anh thì sao?”
Tạ Cảnh Niên cụp mắt.
“Vậy ông ấy phải trả giá.”
Không có do dự, cũng không có đau buồn. Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn đã siết chặt đến nổi gân xanh.
Tôi không biết an ủi thế nào, bèn kéo ghế ngồi cạnh anh.
“Tôi kể anh nghe chuyện này nhé.”
“Ừ.”
“Hồi mười tuổi, tôi nuôi một con gà con. Tôi thương nó lắm, tối nào cũng lén mang vào phòng ngủ. Bố tôi sợ bẩn nên đem cho người khác. Tôi khóc ba ngày, sau đó thề không bao giờ nuôi con gì nữa.”
“Rồi sao?”
“Rồi tôi gặp Đậu Đậu.”
Anh nhìn tôi: “Cô đang so sánh tôi với con mèo?”
“Ý tôi là, thứ bị người thân lấy đi không có nghĩa là mình không thể tìm lại điều tốt đẹp khác.”
“Ví dụ?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Ví dụ một người em dâu rất biết kể chuyện.”
Anh im lặng, sau đó chậm rãi đưa tay ra.
Lòng bàn tay anh hướng lên trên, đặt giữa hai người.
Tôi do dự rồi đặt tay mình vào.
Anh nắm lấy, rất nhẹ.
“Ừ,” anh nói. “Ví dụ cô.”
Lâm Nhược chủ động tìm tôi vào một buổi chiều mưa.
Cô ta ngồi trong quán cà phê dưới công ty, mặc váy trắng, tóc dài buông vai, dáng vẻ dịu dàng giống hệt hình mẫu mối tình đầu trong phim thần tượng.
Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã đẩy tới một chiếc hộp màu cam.
“Chiếc túi dì Đường tặng, em vẫn muốn trả cho chị.”
Tôi không mở hộp.
“Tôi không cần.”
“Chị đừng hiểu lầm. Em chưa bao giờ muốn chen vào hôn nhân của chị và Minh Viễn.”
“Vậy cô gọi anh ta lúc nửa đêm, nhờ đưa đón, nhờ sửa ống nước, nhờ đi viện là vì muốn bảo vệ hôn nhân của tôi à?”
Mặt cô ta hơi trắng.
“Bọn em lớn lên cùng nhau. Em chỉ quen dựa vào anh ấy.”
“Cô hai mươi bảy tuổi, không phải bảy tuổi. Không tự gọi thợ sửa ống nước được sao?”
“Chị luôn phải nói khó nghe như vậy à?”
“Không. Với người biết giới hạn, tôi nói rất dễ nghe.”
Lâm Nhược rũ mắt, hai tay siết lấy tách cà phê.
“Em biết chị ghét em. Nhưng bây giờ anh Cảnh Niên đã tỉnh, em chỉ mong mọi chuyện trở về như trước.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Trước là lúc nào?”
“Trước khi anh ấy xảy ra tai nạn.”