Chương 2
Bởi ngay lúc ng/uy h/iểm nhất, Lục Cảnh Hoài không hề nhìn về phía tôi.
Anh lập tức tháo dây an toàn, nghiêng người về phía hàng ghế sau.
Anh dùng chính cơ thể mình che cho Hạ Tư Ninh.
Cú v/a ch/ạm khiến cánh tay anh b/ị g/ãy.
Trên thái dương cũng xuất hiện vài v/ết x/ước.
Còn Hạ Tư Ninh được anh bảo vệ kín mít, gần như không b/ị th/ương.
Tôi ngồi ở ghế lái, dù có túi khí bảo vệ nhưng trán vẫn bị v/a m/ạnh.
Một đường r/ách dài xuất hiện sát chân tóc.
M/áu thấm xuống bên thái dương.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, câu đầu tiên Lục Cảnh Hoài hỏi không phải tôi có sao không.
Anh quay sang Hạ Tư Ninh.
“Tư Ninh, em có b/ị th/ương ở đâu không?”
Xác nhận cô ta bình an xong, anh mới nhìn tôi.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Giang Vãn Ý, em lái xe kiểu gì vậy?”
Tôi cố giải thích.
“Bánh xe có vấn đề, em không điều khiển được.”
Anh chẳng thèm nghe.
“Lại là lý do.”
“Chiếc xe đó tôi lái bao nhiêu lần cũng chẳng xảy ra chuyện gì.”
“Đến tay em thì vừa chạy được bao lâu đã gây ra t/ai n/ạn.”
Tôi nói đây là s/ự c/ố ngoài ý muốn.
Anh lại cười lạnh.
“Em lúc nào cũng vậy.”
“Hễ xảy ra chuyện là tìm nguyên nhân bên ngoài.”
“Có thời gian biện minh, chi bằng tự xem lại mình đi.”
Sau đó, khi nhìn thấy Hạ Tư Ninh vẫn còn tái mặt vì sợ, cơn giận của anh càng lớn hơn.
Anh nói tôi suýt khiến cô ta gặp chuyện.
Nói nếu Hạ Tư Ninh thật sự xảy ra vấn đề gì, tôi có hối hận cả đời cũng vô ích.
Cuối cùng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.
“Đúng là tôi xui xẻo mới gặp phải em.”
“Với tính cách này của em, ngoài tôi ra, còn ai chịu nổi em được?”
Khi ấy, tôi vẫn còn đ/au l/òng.
Thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thật sự làm sai hay không.
Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người mà suốt năm năm qua tôi vẫn gọi là chồng.
Người từng nói cuộc hôn nhân lạnh nhạt này chỉ là thử thách dành cho tôi.
Người khiến tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, ngoan ngoãn thêm một chút, anh sẽ có ngày nhìn thấy tình cảm của tôi.
Hóa ra ngay từ đầu, tôi đã không có tư cách để ly hôn với anh.
Bởi vì trên pháp luật, giữa chúng tôi vốn chẳng tồn tại một cuộc hôn nhân nào.
Người vợ được anh công nhận từ đầu đến cuối là Hạ Tư Ninh.
Còn tôi…
Chỉ cầm một tờ giấy g/iả, ngây ngốc làm vợ anh suốt năm năm.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Hoài mà không còn cảm thấy đ/au l/òng.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ.
Lục Cảnh Hoài.
Năm năm trước, rốt cuộc anh đã dùng cách gì để khiến tôi tin rằng mình thật sự trở thành vợ anh?
Tôi nhìn Lục Cảnh Hoài rất lâu.
Sau đó đặt tờ giấy chứng nhận kết hôn lên bàn.
Có thể bạn thích
“Lục Cảnh Hoài.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Có lẽ giọng tôi quá bình tĩnh, anh thoáng khựng lại.
Nhưng rất nhanh, vẻ mất kiên nhẫn lại xuất hiện trên gương mặt.
“Có chuyện gì để tối nói.”
“Tay tôi đau.”
“Giúp tôi cởi áo trước.”
Tôi không động.
Anh nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Hai người im lặng vài giây.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Anh và Hạ Tư Ninh kết hôn từ khi nào?”
Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
Lục Cảnh Hoài không nói.
Nhưng chỉ một thoáng thay đổi trong ánh mắt anh đã đủ để tôi hiểu.
Anh biết.
Anh biết tất cả.
Không có chuyện hệ thống sai.
Không có chuyện nhầm lẫn.
Càng không có bất kỳ hiểu lầm nào.
Tôi bật cười.
Thì ra khi sự thật thật sự được xác nhận, tôi lại chẳng còn cảm thấy đau như tưởng tượng.
Có lẽ bởi năm năm qua, trái tim này đã bị anh làm tổn thương quá nhiều lần.
Đến mức hôm nay, nó chẳng còn gì để vỡ nữa.
Tôi hỏi lại:
“Bao lâu rồi?”
Lục Cảnh Hoài cuối cùng cũng lên tiếng.
“Em đến cơ quan đăng ký?”
“Đúng.”
“Anh hỏi em một câu.”
“Anh và Hạ Tư Ninh kết hôn bao lâu rồi?”
Anh cau mày.
“Vãn Ý, chuyện này không đơn giản như em nghĩ.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy anh giải thích đi.”
“Tôi nghe.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong năm năm qua, tôi không khóc, không chất vấn, không tức giận.
Sự bình tĩnh của tôi khiến anh có chút không quen.
Lục Cảnh Hoài đi đến sofa đối diện, nhưng vì cánh tay bị thương nên động tác hơi chậm.
Trước đây chỉ cần nhìn thấy anh nhíu mày một cái, tôi đã lập tức chạy tới.
Nhưng lần này tôi chỉ lạnh lùng nhìn.
Anh ngồi xuống.
Một lúc sau mới nói:
“Bảy năm trước.”
Tôi tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nhưng nghe thấy con số ấy, ngón tay vẫn bất giác lạnh đi.
Bảy năm.
Tôi và anh quen nhau sáu năm.
Năm năm trước tổ chức hôn lễ.
Nghĩa là từ trước khi gặp tôi…
Anh đã là chồng của Hạ Tư Ninh.
Tôi khẽ hỏi:
“Vậy tại sao anh lại cưới tôi?”
“Vãn Ý.”
“Tôi hỏi tại sao.”
Anh im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh đã có vợ.”
“Nhưng anh theo đuổi tôi.”
“Anh đưa tôi về gặp bố mẹ anh.”
“Anh cầu hôn tôi.”
“Anh tổ chức hôn lễ trước mặt hàng trăm khách mời.”
“Anh còn đưa cho tôi một tờ giấy chứng nhận kết hôn giả.”
“Lục Cảnh Hoài.”
“Anh nói cho tôi biết.”
“Anh muốn làm gì?”
Sắc mặt anh dần trở nên khó coi.
“Ban đầu tôi không định để mọi chuyện thành ra thế này.”
Tôi bật cười.
“Thành ra thế nào?”
“Thành ra tôi bị anh lừa năm năm sao?”