Chương 3
“Hay thành ra tôi vô tình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh?”
“Em không phải kẻ thứ ba.”
Anh lập tức nói.
Tôi nhìn anh.
Anh dừng vài giây rồi giải thích:
“Năm đó tôi và Tư Ninh đăng ký kết hôn vì một số nguyên nhân gia đình.”
“Sau đó cô ấy ra nước ngoài.”
“Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ ly hôn.”
“Chỉ là thủ tục chưa hoàn tất.”
Tôi hỏi:
“Chưa hoàn tất suốt bảy năm?”
Anh nghẹn lời.
Tôi lại hỏi:
“Vậy tờ giấy của tôi?”
Lần này, anh im lặng lâu hơn.
Cuối cùng mới nói:
“Là giả.”
Ba chữ rất nhẹ.
Nhưng năm năm thanh xuân của tôi cũng theo ba chữ ấy biến thành một trò cười.
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu chợt hiện lên ngày chúng tôi “đăng ký kết hôn”.
Hôm đó Lục Cảnh Hoài nói đã nhờ người quen sắp xếp trước.
Anh bảo tôi chỉ cần ký vài giấy tờ.
Nơi anh đưa tôi đến không phải sảnh làm thủ tục bình thường mà là một phòng làm việc riêng.
Có người tiếp chúng tôi.
Có hồ sơ.
Có con dấu.
Có cả một cuốn giấy chứng nhận đỏ được đưa tận tay.
Tôi từng hỏi tại sao quy trình nhanh như vậy.
Anh chỉ xoa đầu tôi.
“Có tôi ở đây, em còn sợ bị bán à?”
Tôi khi ấy còn cười.
Tôi nói:
“Anh bán em thì em cũng chịu.”
Hóa ra…
Anh thật sự đã bán năm năm cuộc đời tôi cho một lời nói dối.
Tôi mở mắt.
“Người hôm đó là ai?”
Lục Cảnh Hoài không đáp.
Tôi hiểu rồi.
“Người của anh?”
Anh khẽ gật đầu.
Tôi cười thành tiếng.
“Giỏi thật.”
“Lục Cảnh Hoài, anh giỏi thật đấy.”
Anh cau mày.
“Vãn Ý, tôi thừa nhận chuyện này là tôi không đúng.”
“Nhưng năm năm qua tôi chưa từng bạc đãi em về vật chất.”
“Nhà, xe, thẻ ngân hàng, tất cả những gì một người vợ nên có, em đều có.”
Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
Đến lúc này anh vẫn không hiểu.
Hoặc có lẽ anh hiểu.
Chỉ là anh chưa từng cảm thấy năm năm của tôi đáng giá đến mức cần được tôn trọng.
Tôi hỏi:
“Vậy tôi nên cảm ơn anh sao?”
“Anh biết tôi từ bỏ công việc ở Singapore vì cuộc hôn nhân này.”
“Anh biết tôi bỏ cơ hội học tiếp.”
Có thể bạn thích
“Anh biết tôi chuyển khỏi căn hộ của mình, cắt giảm gần hết công việc, chăm sóc bố anh lúc ông phẫu thuật, chăm mẹ anh sau lần bà ngã cầu thang.”
“Anh biết năm năm qua tôi sống với tư cách gì.”
“Bạn bè gọi tôi là bà Lục.”
“Đối tác của anh gọi tôi là Lục phu nhân.”
“Ngay cả chính tôi cũng tin mình là vợ anh.”
“Nhưng anh biết tôi không phải.”
“Anh biết từ đầu đến cuối.”
Tôi chỉ vào tờ giấy trên bàn.
“Vậy mà anh vẫn nhìn tôi diễn vai vợ anh suốt năm năm.”
Lục Cảnh Hoài mím môi.
“Chuyện này tôi sẽ xử lý.”
“Không cần.”
Tôi đứng lên.
“Tôi xử lý xong rồi.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi lấy một chiếc chìa khóa đặt xuống bàn.
“Nhà là của anh.”
“Xe đứng tên anh.”
“Thẻ của anh tôi đã để trong ngăn kéo.”
“Những món trang sức nhà họ Lục tặng tôi đều ở két sắt.”
“Quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi đã đóng gói.”
“Ngày mai tôi sẽ chuyển đi.”
Sắc mặt Lục Cảnh Hoài lập tức thay đổi.
“Em muốn đi đâu?”
“Tôi đi đâu không liên quan đến anh.”
“Giang Vãn Ý.”
Giọng anh trầm xuống.
“Đừng làm loạn.”
Tôi nhìn anh.
Thật kỳ lạ.
Trước đây ba chữ này đủ khiến tôi lập tức hoảng hốt.
Tôi sẽ tự hỏi mình có quá đáng không.
Có phải mình không đủ hiểu chuyện không.
Có phải tôi lại khiến anh mệt mỏi không.
Nhưng bây giờ nghe lại, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Anh nghĩ tôi đang làm loạn?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Anh đứng lên.
“Chuyện xảy ra quá đột ngột nên em đang kích động.”
“Chúng ta có thể từ từ giải quyết.”
“Tôi sẽ nói chuyện với Tư Ninh.”
“Nếu em thực sự để ý danh phận như vậy, tôi có thể hoàn tất thủ tục ly hôn với cô ấy.”
“Sau đó đăng ký với em.”
Tôi ngẩn ra.
Sau đó bật cười.
Cười đến mức khóe mắt cay lên.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Anh thật sự nghĩ tôi còn muốn cưới anh sao?”
Anh sững lại.
Có lẽ trong suy nghĩ của anh, đây chưa bao giờ là vấn đề.
Năm năm qua tôi yêu anh đến mức chẳng còn lòng tự trọng.
Tôi từng đợi anh về đến hai giờ sáng.
Từng nấu lại bữa tối ba lần chỉ vì anh liên tục đổi giờ.
Từng đứng ngoài phòng cấp cứu suốt một đêm khi anh bị xuất huyết dạ dày.
Từng nhịn Hạ Tư Ninh hết lần này đến lần khác chỉ vì anh nói:
“Em ấy từng trải qua khoảng thời gian rất khó khăn.”
Anh quá quen với việc tôi yêu anh.
Quen đến mức cho rằng chỉ cần anh chịu cho tôi một danh phận thật, tôi sẽ vui mừng đến phát khóc.
Tôi nhìn anh.
“Không.”
“Cho dù ngày mai anh ly hôn.”
“Cho dù ngày kia anh cầm nhẫn quỳ trước mặt tôi.”
“Cho dù tất cả mọi người đều nói anh muốn cưới tôi.”
“Tôi cũng không cần nữa.”
“Lục Cảnh Hoài.”
“Tôi không yêu anh nữa.”
Lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh trên mặt anh hoàn toàn biến mất.
“Em nói gì?”
“Tôi nói tôi không yêu anh nữa.”
Tôi nhắc lại rất rõ.
“Cho nên từ hôm nay, anh không cần thử thách tôi nữa.”
“Không cần xem tôi có đủ hiểu chuyện hay không.”
“Không cần bắt tôi chứng minh mình xứng đáng làm vợ anh.”
“Bởi vì người phải chứng minh mình xứng đáng từ đầu đến cuối chưa từng là tôi.”
“Mà là anh.”
“Đáng tiếc.”
“Anh không xứng.”
…
Tối hôm đó, tôi ngủ ở phòng khách.
Không.
Nói chính xác hơn, tôi gần như không ngủ.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà đến sáng.
Kỳ lạ là tôi không khóc.