Tôi sững người.

“Anh mua từ khi nào?”

“Ba năm trước.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Lục Đình Kiêu mỉm cười.

“Khi ấy, anh từng nghĩ nếu em đồng ý kết hôn, chúng ta có thể sống ở đây.”

Tôi nhìn ngôi nhà.

Trái tim bỗng mềm đi.

“Vậy ba năm qua anh để trống sao?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vậy ai ở?”

“Anh.”

Tôi ngẩn ra.

Anh mở cửa.

“Anh vẫn sống ở đây mỗi khi muốn yên tĩnh.”

Tôi bước vào.

Phòng khách ngập ánh nắng.

Trên bàn có một bình hoa tươi.

Kệ sách đầy những cuốn sách tôi thích.

Góc cửa sổ đặt một chiếc ghế đọc sách màu kem.

Tôi nhìn quanh.

Rồi phát hiện trên tường có một bức tranh.

Đó là hình ảnh một cô gái mặc váy xanh đứng giữa buổi tiệc.

Tôi lập tức nhận ra.

Chính là tôi năm mười bảy tuổi.

Tôi quay sang.

“Lục Đình Kiêu!”

Anh hơi ngượng.

“Anh có thể giải thích.”

Tôi bật cười.

“Anh vẽ à?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi nhìn bức tranh.

Nét vẽ không quá chuyên nghiệp.

Nhưng rất cẩn thận.

Từng chi tiết nhỏ đều được ghi nhớ.

Tôi đứng trước bức tranh rất lâu.

Sau đó quay sang ôm lấy anh.

Lục Đình Kiêu hơi khựng lại.

Rồi nhẹ nhàng ôm lại.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh có biết không?”

“Biết gì?”

“Em từng nghĩ tình yêu là phải cố gắng giữ lấy một người.”

Anh nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Phải nhẫn nhịn.”

“Phải hy sinh.”

“Phải chứng minh mình xứng đáng.”

Tôi khẽ cười.

“Nhưng bây giờ em mới hiểu.”

“Tình yêu không nên khiến người ta cảm thấy mình phải liên tục cầu xin.”

Lục Đình Kiêu cúi xuống.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Anh không thể hứa cả đời sẽ không có lúc khiến em buồn.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Nhưng anh hứa, nếu có vấn đề, anh sẽ cùng em giải quyết.”

“Anh sẽ không để em phải một mình đoán xem mình đã làm sai điều gì.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Em tin anh.”

Lục Đình Kiêu mỉm cười.

Anh cúi xuống.

Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Tôi bất giác nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy tương lai không còn là thứ đáng sợ.

Ba tháng sau, Phó thị hoàn tất giai đoạn đầu tái cơ cấu.

Một số dự án không hiệu quả bị cắt giảm.

Các khoản chi sai quy trình được xử lý theo kết quả kiểm tra.

Những người liên quan phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Phó Cảnh Hành bán một phần cổ phần để giải quyết nghĩa vụ tài chính cá nhân.

Anh ta không còn là vị tổng giám đốc được săn đón trên các mặt báo.

Cũng không còn xuất hiện trong những buổi tiệc xa hoa.

Nghe nói anh ta chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ.

Mỗi ngày tự đi làm tại một công ty tư vấn.

Tôi không biết thực hư.

Cũng không hỏi.

Bởi cuộc đời anh ta đã không còn liên quan đến tôi.

Tô Nhược Vy thì khác.

Sau khi các giao dịch bị kiểm tra, cô ta phải tham gia giải quyết nhiều tranh chấp và yêu cầu bồi hoàn.

Danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các nhãn hàng không còn muốn hợp tác.

Một lần, tôi vô tình nhìn thấy cô ta trong một trung tâm thương mại.

Cô ta mặc quần áo giản dị, không trang điểm.

Đang đứng trước quầy trang sức.

Ánh mắt dừng trên một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi nhận ra kiểu dáng ấy.

Rất giống chiếc nhẫn Phó Cảnh Hành từng dùng để cầu hôn cô ta.

Tô Nhược Vy nhìn chiếc nhẫn rất lâu.

Cuối cùng cúi đầu rời đi.

Tôi không bước đến.

Cũng không chế giễu.

Bởi tôi đã hiểu một chuyện.

Sự trả thù tốt nhất không phải nhìn người khác khổ sở.

Mà là khi họ khổ sở hay hạnh phúc, mình đều không còn quan tâm.

Một năm sau, tôi và Lục Đình Kiêu tổ chức hôn lễ.

Không phải vì liên hôn.

Cũng không phải vì muốn chứng minh điều gì với Phó Cảnh Hành.

Mà vì chúng tôi thật sự muốn cùng nhau bước tiếp.

Hôn lễ được tổ chức tại một khu vườn bên hồ.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Trên tóc cài chiếc kẹp màu xanh năm xưa.

Lục Đình Kiêu đứng dưới vòm hoa.

Khi nhìn thấy tôi, anh mỉm cười.

Không phải nụ cười xã giao thường thấy.

Mà là nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả gương mặt anh trở nên dịu dàng.

Tôi khoác tay bố bước đến.

Bố cúi xuống nói nhỏ:

“An Nhiên.”

“Dạ?”

“Con có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn Lục Đình Kiêu.

Rồi mỉm cười.

“Có ạ.”

Bố khẽ gật đầu.

“Vậy là tốt.”

Khi bố đặt tay tôi vào tay Lục Đình Kiêu, ông nghiêm túc nói:

“Đình Kiêu, bố giao con gái cho con.”

Lục Đình Kiêu cúi đầu.

“Con sẽ trân trọng cô ấy.”

Bố nhìn anh.

Rồi mỉm cười.

“Bố tin con.”

Buổi lễ bắt đầu.

MC hỏi chúng tôi có điều gì muốn nói với nhau không.

Lục Đình Kiêu lấy ra một tờ giấy.

Tôi bật cười.

“Anh còn chuẩn bị lời phát biểu?”

Anh hơi ngượng.

“Anh sợ mình quên.”

Khách mời bên dưới bật cười.

Lục Đình Kiêu mở tờ giấy.

Nhưng chỉ nhìn một lần.

Sau đó gấp lại.

Anh nhìn tôi.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Anh từng nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói.”

“Nhưng đến hôm nay, anh phát hiện tất cả đều có thể gói gọn trong một câu.”

Tôi nhìn anh.

Anh nắm chặt tay tôi.

“Cảm ơn em vì đã đến.”

Tôi bật cười.

Nước mắt lại rơi xuống.

“Anh ngốc quá.”

Lục Đình Kiêu cũng cười.

“Ừ.”

“Anh ngốc thật.”

Tôi lấy khăn lau nước mắt.

Sau đó nhìn anh.

“Lục Đình Kiêu.”

“Anh đây.”

“Em cũng có một câu muốn nói.”

Anh nhìn tôi.

Tôi hít sâu.

Rồi chậm rãi nói:

“Em yêu anh.”

Lục Đình Kiêu sững người.

Đó là lần đầu tiên tôi nói ba chữ ấy với anh.

Không phải vì cảm động.

Không phải vì biết ơn.

Cũng không phải vì muốn quên đi người cũ.

Mà vì sau một năm bên nhau, tôi thật sự đã yêu người đàn ông trước mặt.

Truyện Mới

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG