Trước Sau

Lục Đình Kiêu nhìn tôi.

Đôi mắt anh dần đỏ lên.

Tôi bật cười.

“Anh khóc à?”

Anh lập tức lắc đầu.

“Không.”

Tôi nghiêng đầu.

“Thật sao?”

Anh khẽ cười.

“Chắc tại gió.”

Tôi nhìn bầu trời trong xanh.

Không có một cơn gió nào.

Nhưng tôi không vạch trần anh.

Chỉ bước đến, ôm lấy anh.

Lục Đình Kiêu siết chặt vòng tay.

Giọng anh khàn đi.

“Anh cũng yêu em.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn người đàn ông trước mặt.

Rồi chủ động hôn anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến sinh nhật tuổi hai mươi bảy.

Ngày hôm đó, tôi đã bỏ ra gần một trăm triệu đồng để mua hai tấm vé VIP.

Tôi từng nghĩ mình sẽ có một đêm đáng nhớ bên người đàn ông yêu suốt tám năm.

Cuối cùng, tôi lại ngồi một mình giữa hàng chục nghìn người, chứng kiến anh ta cầu hôn người khác.

Khi ấy, tôi tưởng đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu.

Có những ngày tưởng như mất tất cả, thật ra lại là ngày mình bắt đầu lấy lại chính mình.

Nếu không có đêm ấy, có lẽ tôi vẫn đang cố gắng trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong mắt Phó Cảnh Hành.

Vẫn đang tự trách bản thân mỗi khi anh ta lạnh nhạt.

Vẫn đang nghĩ chỉ cần mình tốt hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, biết nhẫn nhịn hơn một chút, anh ta sẽ yêu mình như ngày đầu.

Nhưng tình yêu không phải phần thưởng dành cho người chịu đựng giỏi nhất.

Và một người phụ nữ không cần phải hy sinh đến kiệt sức mới xứng đáng được trân trọng.

Sau hôn lễ, chúng tôi trở về ngôi nhà bên hồ.

Lục Đình Kiêu thay vest, xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Tôi ngồi trên sofa, mở chiếc hộp gỗ đựng những món đồ kỷ niệm.

Bên trong có chiếc kẹp tóc màu xanh.

Tấm thiệp sinh nhật tuổi hai mươi bảy.

Chiếc nhẫn đính hôn.

Và một bức ảnh chụp chúng tôi trong ngày đầu tiên chính thức hẹn hò.

Tôi nhìn những món đồ ấy.

Bất giác mỉm cười.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Một số lạ gửi đến một tin nhắn.

【An Nhiên, nghe nói hôm nay em kết hôn.】

Tôi nhìn dòng chữ.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Tin nhắn thứ hai xuất hiện.

【Anh không đến làm phiền em.】

【Chỉ muốn nói một câu cuối cùng.】

【Xin lỗi vì đã đánh mất em.】

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng gõ:

【Chúc anh bình an.】

Tôi gửi đi.

Rồi chặn số.

Không phải vì căm hận.

Mà vì tôi không còn lý do gì để giữ một cánh cửa mở về quá khứ.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc ấy, Lục Đình Kiêu từ bếp bước ra.

“An Nhiên.”

Tôi ngẩng đầu.

“Dạ?”

Anh mỉm cười.

“Ăn cơm thôi, vợ.”

Tôi bật cười.

Đứng dậy đi về phía anh.

“Vâng, chồng.”

Anh đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm mặt hồ thành một màu vàng dịu.

Trong bếp, mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa.

Trên bàn có hai bộ bát đũa.

Hai chiếc cốc.

Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau.

Không có màn cầu hôn hoành tráng trước hàng chục nghìn người.

Không có lời hứa khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Chỉ có một người đàn ông nhớ tôi thích ăn gì, không thích uống gì, biết tôi thường lạnh tay khi trời trở gió, và luôn để đèn sáng mỗi khi tôi về muộn.

Tôi từng bỏ ra gần một trăm triệu đồng để mua hai tấm vé concert.

Từng bỏ hơn hai tỷ đồng để chuẩn bị một món quà sinh nhật.

Từng dùng tám năm thanh xuân để yêu một người.

Nhưng cuối cùng, thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lại là một bữa cơm bình thường.

Lục Đình Kiêu kéo ghế cho tôi.

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi nhìn anh.

Rồi mỉm cười.

“Em đang nghĩ, sinh nhật tuổi hai mươi bảy của em đúng là một ngày rất đặc biệt.”

Anh hơi khựng lại.

“Em còn buồn sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh.

“Vì hôm ấy, em đã mất đi một người không còn yêu mình.”

Tôi dừng lại.

Rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhưng cũng chính hôm ấy, em đã gặp lại người thật lòng muốn ở bên em.”

Lục Đình Kiêu mỉm cười.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Vậy sau này, anh sẽ cùng em đón tất cả những sinh nhật còn lại.”

Tôi bật cười.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

“Không được thất hứa đâu.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

“Không thất hứa.”

Tôi gật đầu.

“Vậy em tin anh.”

Ngoài trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Tôi ngồi bên người đàn ông mình yêu, ăn một bữa cơm nóng hổi, nghe anh kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Không còn phải nhìn điện thoại chờ một tin nhắn.

Không còn phải tự hỏi người mình yêu đang ở đâu.

Không còn phải giả vờ mạnh mẽ khi bị bỏ lại một mình.

Tôi từng nghĩ tám năm thanh xuân của mình đã bị lãng phí.

Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ vậy nữa.

Bởi tám năm ấy đã dạy tôi biết điều gì không đáng giữ.

Và những năm tháng sau này sẽ dạy tôi thế nào là được yêu thương đúng nghĩa.

Phó Cảnh Hành từng nói sẽ tặng tôi một bất ngờ mà cả đời không quên được.

Anh ta đã làm được.

Chỉ là anh ta không ngờ, bất ngờ ấy lại trở thành lý do khiến tôi rời bỏ anh ta mãi mãi.

Còn tôi, cuối cùng cũng hiểu một điều.

Người rời đi không nhất thiết là người thua cuộc.

Đôi khi, chính khoảnh khắc dám buông tay mới là lúc một người thật sự chiến thắng.

Tôi không thắng Tô Nhược Vy.

Cũng không thắng Phó Cảnh Hành.

Tôi chỉ lấy lại cuộc đời vốn thuộc về mình.

Và lần này, tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó vì bất kỳ ai nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG