Cuối cùng, Tần Mặc Thần ký tên.
Từng nét chữ nặng nề.
Như thể đang tự tay khép lại ba năm hôn nhân.
Anh đẩy hồ sơ về phía cô.
“Anh tôn trọng quyết định của em.”
Thanh Nghi nhìn chữ ký.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không hẳn vui.
Cũng không hẳn buồn.
Giống như một người đã mang chiếc vali nặng suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có thể đặt xuống.
Cô đứng dậy.
“Cảm ơn anh.”
Tần Mặc Thần ngẩng đầu.
“Thanh Nghi.”
“Ừ?”
“Sau này…”
Anh ngừng lại.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Anh còn có thể gặp em không?”
Thanh Nghi nhìn anh.
Rồi mỉm cười.
“Có lẽ.”
Cô cầm tập hồ sơ.
“Nhưng không phải với tư cách người có quyền quyết định cuộc đời em.”
Tần Mặc Thần khẽ gật đầu.
“Anh hiểu.”
Lần này, anh thật sự hiểu.
Chương 21: Một năm ở Geneva
Ngày Hứa Thanh Nghi lên đường, trời Nam Thành trong xanh.
Cô kéo vali bước vào sân bay.
Không có cảnh chia tay bi lụy.
Không có ai chạy theo níu kéo.
Cũng không có lời hứa chờ đợi.
Tần Mặc Thần không đến.
Đó là yêu cầu của cô.
Anh đã đồng ý.
Trước khi lên máy bay, Thanh Nghi nhận được một tin nhắn.
Tôi đã gửi lại những cuốn sách em để quên ở biệt thự.
Chúc em thuận lợi.
Cô nhìn màn hình.
Sau đó trả lời:
Cảm ơn. Anh cũng vậy.
Máy bay cất cánh.
Thành phố quen thuộc dần thu nhỏ bên dưới.
Thanh Nghi tựa đầu vào ghế.
Nhìn những tầng mây trắng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cảm thấy tương lai rộng lớn đến vậy.
Geneva đón cô bằng những ngày đầu đông lạnh giá.
Công việc mới không hề dễ dàng.
Lịch đào tạo dày đặc.
Các buổi thực hành phiên dịch kéo dài.
Những chuyên gia đến từ nhiều quốc gia có yêu cầu vô cùng khắt khe.
Trong một buổi đánh giá, Thanh Nghi mắc lỗi khi xử lý một thuật ngữ chuyên ngành.
Giám khảo lập tức chỉ ra.
Cô ghi chép.
Xin giải thích.
Có thể bạn thích
Sau đó sửa lại.
Không xấu hổ.
Không biện hộ.
Không cố chứng minh mình hoàn hảo.
Bởi cô hiểu năng lực thật sự không phải không bao giờ mắc sai lầm.
Mà là có khả năng nhận ra và sửa chữa.
Ba tháng sau, cô được lựa chọn tham gia một dự án quan trọng.
Sáu tháng sau, cô trở thành một trong những học viên có kết quả nổi bật nhất khóa.
Chín tháng sau, cô được mời trình bày tại một hội thảo về giao tiếp đa ngôn ngữ.
Bài phát biểu của cô có tiêu đề:
Ngôn ngữ, quyền lực và quyền được cất tiếng nói.
Trong bài phát biểu, cô kể về những tình huống một người bị đánh giá thấp chỉ vì không sử dụng ngôn ngữ của số đông.
Cô nói về sự bất cân xứng trong giao tiếp.
Về việc ngôn ngữ đôi khi bị sử dụng như công cụ thể hiện quyền lực.
Và về tầm quan trọng của việc tôn trọng tiếng nói của mỗi cá nhân.
Cuối bài, cô nói:
“Không ai nên bị đánh giá là kém thông minh chỉ vì họ không nói ngôn ngữ của bạn.”
“Cũng không ai cần phải chứng minh giá trị của mình bằng cách làm hài lòng những định kiến của người khác.”
“Ngôn ngữ nên là cây cầu kết nối con người.”
“Không phải bức tường dùng để phân chia ai cao quý hơn ai.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Rất lâu không dứt.
Thanh Nghi đứng trên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống gương mặt cô.
Cô mỉm cười.
Không phải nụ cười dè dặt của người vợ đứng cạnh chồng trong buổi dạ tiệc năm nào.
Mà là nụ cười của một người đã tìm lại chính mình.
Chương 22: Cuộc tái ngộ ở Paris
Một năm sau.
Paris.
Hội nghị Hợp tác Kinh tế Quốc tế được tổ chức tại một trung tâm hội nghị lớn.
Hứa Thanh Nghi tham gia với tư cách chuyên gia điều phối ngôn ngữ.
Cô mặc bộ vest trắng kem.
Tóc búi gọn.
Trên ngực đeo thẻ công tác.
Sau khi kết thúc phiên họp buổi sáng, cô bước ra hành lang.
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
“Thanh Nghi.”
Cô quay đầu.
Tần Mặc Thần đang đứng cách đó vài bước.
Anh mặc vest đen.
Dáng người cao lớn.
Gương mặt có vẻ trưởng thành hơn trước.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng.
Một năm không gặp.
Họ từng là vợ chồng.
Từng sống chung dưới một mái nhà.
Từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.
Nhưng giờ đây, họ đứng đối diện như hai người quen cũ.
Thanh Nghi mỉm cười trước.
“Lâu rồi không gặp.”
Tần Mặc Thần nhìn cô.
“Ừ.”
“Anh đến dự hội nghị?”
“Đúng.”
“Dự án châu Âu tiến triển thế nào?”
“Khá tốt.”
Anh ngừng một chút.
“Nhờ những điều khoản được sửa lại năm ngoái.”
Thanh Nghi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Hai người im lặng.
Sau đó Tần Mặc Thần bất ngờ nói bằng tiếng Pháp:
“Chúc mừng em vì bài phát biểu sáng nay.”
Thanh Nghi sững người.
Cô nhìn anh.
Ngữ điệu của anh chưa thật hoàn hảo.
Một vài âm cuối vẫn còn hơi cứng.
Nhưng câu nói rất rõ ràng.
Cô bật cười.
“Anh học tiếng Pháp?”
Tần Mặc Thần gật đầu.
“Được hơn một năm rồi.”
“Khá đấy.”
Anh nhìn cô.
“Anh vẫn còn phải học nhiều.”
Thanh Nghi mỉm cười.
“Ngôn ngữ nào cũng vậy.”
Tần Mặc Thần nhìn nụ cười ấy.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc.
Nhưng lần này, anh không vội tiến đến.
Không hỏi cô có nhớ anh không.