Sau đó, con ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Cuối tuần con đi học đạp xe. Mẹ đừng đến nhé.”
Chương 3
Cuối tuần ấy, tôi đến văn phòng luật sư.
Sau khi rời khỏi đó, tôi không gọi xe về nhà mà cứ một mình đi bộ.
Tôi chẳng có đích đến cụ thể.
Đến khi nhận ra, bản thân đã đứng trong công viên.
Tôi tiếp tục đi về phía bãi cỏ.
Rồi bất chợt, một khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Con gái đang đạp chiếc xe đạp trẻ em mới mua.
Con bé cười rất vui, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc.
Phía trước, Trình Hạo Nhiên dang rộng hai tay.
“Đạp từ từ thôi con, cứ đi về phía bố.”
Ở phía sau, Lâm Uyển Nhu giữ lấy yên xe, nhẹ nhàng động viên:
“Không sao đâu, con cứ đạp đi. Có dì đỡ phía sau rồi.”
Tôi đứng nhìn họ một lúc, sau đó bước tới.
Trong tay tôi là chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị cho con.
Tôi đưa mũ ra, dịu giọng nhắc:
“Ở đây có nhiều đá vụn, con nên đội mũ và mang đồ bảo hộ trước đã.”
Con gái đưa tay chạm vào chiếc mũ mới đang đội trên đầu.
Sau đó, con bé cau mày nhìn tôi.
“Con có mũ rồi. Con không muốn dùng đồ mẹ mua.”
Tôi im lặng, rồi tiếp tục đưa đôi miếng bảo vệ đầu gối về phía con.
KHI NGƯỜI VỢ NGOAN HIỀN KHÔNG CÒN MUỐN GIẢ VỜ
Phần tiếp theo | Sảng văn, vả mặt, nữ chính thức tỉnh, truy thê và cái kết hả dạ
Chương 1: Ba năm giả vờ, một câu hỏi lạnh lòng
“Vậy có nghĩa là… suốt ba năm kết hôn, ngày nào em cũng giả vờ trước mặt anh sao?”
Trong khoang xe chật hẹp, câu hỏi của Tần Mặc Thần vang lên đặc biệt rõ ràng.
Hứa Thanh Nghi nhìn anh.
Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc bí mật của mình bị phát hiện.
Cô nghĩ anh sẽ kinh ngạc, sẽ vui mừng, hoặc ít nhất cũng sẽ tò mò muốn biết người vợ bên cạnh mình còn những điều gì chưa từng kể.
Nhưng cô không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là một lời chất vấn.
Hóa ra, sau khi biết vợ mình đã tự thu nhỏ bản thân suốt ba năm, điều khiến anh bận tâm nhất vẫn là việc cô có lừa dối anh hay không.
Thanh Nghi bỗng cảm thấy buồn cười.
“Đúng.”
Cô đáp rất nhẹ.
“Em đã giả vờ.”
Sắc mặt Tần Mặc Thần lập tức thay đổi.
“Thanh Nghi, em có biết hôn nhân quan trọng nhất là sự chân thành không?”
“Biết.”
“Vậy tại sao em còn làm thế?”
Có thể bạn thích
Cô không trả lời ngay.
Bên ngoài cửa kính, dòng xe vẫn nối nhau chạy qua. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt người đàn ông từng khiến cô sẵn sàng từ bỏ mọi hào quang.
Ba năm trước, chỉ cần anh hơi nhíu mày, cô đã lo lắng cả buổi.
Ba năm sau, nhìn anh cau mày chất vấn, trong lòng cô lại bình tĩnh đến lạ.
“Tần Mặc Thần.”
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô gọi đầy đủ họ tên anh bằng giọng điệu ấy.
“Anh nói hôn nhân cần sự chân thành. Vậy em hỏi anh một câu.”
“Em hỏi đi.”
“Anh có biết em tốt nghiệp trường đại học nào không?”
Tần Mặc Thần ngẩn ra.
“Không phải Đại học Ngoại ngữ Nam Thành sao?”
“Đó là nơi em học chương trình trao đổi một học kỳ.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trường đại học chính thức của em là Đại học Bắc Kinh.”
Bàn tay Tần Mặc Thần đặt trên vô lăng khựng lại.
“Còn bằng thạc sĩ?”
Anh im lặng.
“Em tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành phiên dịch hội nghị quốc tế. Luận văn tốt nghiệp được hội đồng đánh giá xuất sắc.”
“Anh…”
“Anh có biết trước khi kết hôn, em làm công việc gì không?”
Tần Mặc Thần mở miệng, rồi lại khép lại.
Anh nhớ cô từng nói mình làm việc trong lĩnh vực ngôn ngữ.
Nhưng cụ thể là gì?
Anh không nhớ.
Trong ký ức của anh, khi hai người mới quen, Thanh Nghi thường xuyên mang theo máy tính xách tay, thỉnh thoảng còn nhận những cuộc điện thoại bằng ngoại ngữ.
Khi ấy, anh chỉ nghĩ cô đang nhận vài công việc dịch thuật tự do.
Sau này kết hôn, cô không còn ra ngoài làm việc.
Anh cũng chưa từng hỏi thêm.
Thanh Nghi nhìn vẻ mặt ấy, cuối cùng bật cười.
“Anh không biết.”
“Anh thậm chí còn không nhớ em từng làm nghề gì.”
Tần Mặc Thần vội giải thích:
“Anh chỉ nghĩ sau khi kết hôn, em không cần vất vả kiếm tiền nữa.”
“Cho nên anh không cần biết?”
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có biết em thích ăn gì không?”
“Em thích đồ thanh đạm.”
“Không.”
Cô lắc đầu.
“Em thích lẩu cay.”
“Nhưng dạ dày em…”
“Dạ dày em không có vấn đề.”
Thanh Nghi chậm rãi nói:
“Người không ăn được cay là anh. Bởi vì anh không thích mùi dầu ớt bám trên quần áo, nên ba năm qua, em không ăn lẩu trước mặt anh.”
Tần Mặc Thần nghẹn lời.
“Anh có biết em thích màu gì không?”
“Màu trắng.”
“Đó là màu anh thích.”
“Em thích màu đỏ.”
“Anh có biết em từng muốn đi đâu nhất không?”
“Paris?”
“Không.”
Cô mỉm cười.
“Em muốn đến Iceland ngắm cực quang.”
Từng câu hỏi giống như những viên đá nhỏ liên tục ném xuống mặt hồ vốn yên ả.
Không có tiếng động dữ dội.
Nhưng mỗi viên đá đều tạo nên một vòng sóng lan rộng.
Cuối cùng, Thanh Nghi hỏi:
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
Tần Mặc Thần sững người.