Anh lập tức nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển.

Ngày mười bảy tháng mười.

Không phải sinh nhật cô.

Không phải ngày kỷ niệm kết hôn.

Cũng không phải ngày hai người quen nhau.

Anh thật sự không biết.

Thanh Nghi khẽ gật đầu.

“Hôm nay là ngày em nhận được thư mời quay lại làm việc.”

“Làm việc?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Trung tâm Hợp tác Ngôn ngữ Quốc tế.”

Cô ngừng một chút.

“Vị trí trưởng nhóm phiên dịch hội nghị.”

Tần Mặc Thần lập tức nhíu mày.

“Em định đi làm?”

“Đúng.”

“Tại sao không bàn bạc với anh trước?”

Thanh Nghi nhìn anh.

Câu hỏi ấy thật quen thuộc.

Ba năm qua, mỗi khi cô muốn làm điều gì đó, anh đều hỏi tại sao không bàn bạc với anh.

Nhưng cái gọi là bàn bạc, cuối cùng thường biến thành việc anh thay cô quyết định.

Cô muốn học lái xe.

Anh nói đường sá nguy hiểm, đã có tài xế.

Cô muốn tham gia một khóa đào tạo chuyên môn.

Anh nói phụ nữ đã kết hôn không cần quá vất vả.

Cô muốn mở một tài khoản đầu tư riêng.

Anh bảo những chuyện tài chính phức tạp không phù hợp với cô.

Ngay cả khi cô muốn tự mình đặt vé máy bay, anh cũng cho rằng cô sẽ chọn nhầm chuyến.

Bây giờ, cô chỉ muốn quay lại công việc mình yêu thích.

Anh vẫn hỏi câu ấy.

Thanh Nghi bỗng hiểu ra.

Vấn đề không nằm ở việc anh biết cô có năng lực hay không.

Vấn đề là anh đã quen với việc nắm quyền quyết định cuộc đời cô.

“Bởi vì đây là công việc của em.”

Cô bình thản đáp.

“Không phải công việc của anh.”

Tần Mặc Thần nhìn cô hồi lâu.

“Em thay đổi rồi.”

“Không.”

Thanh Nghi tháo dây an toàn.

“Em chỉ không muốn tiếp tục giả vờ nữa.”

Cô mở cửa xe.

Gió đêm lập tức ùa vào.

“Thanh Nghi!”

Tần Mặc Thần gọi giật lại.

“Em định đi đâu?”

“Về nhà.”

“Anh đưa em về.”

“Không cần.”

Cô quay đầu, nở một nụ cười rất nhạt.

“Em biết gọi xe.”

Nói xong, cô đóng cửa.

Tần Mặc Thần ngồi bất động.

Qua kính chắn gió, anh nhìn thấy vợ mình đứng bên đường, thành thạo thao tác trên điện thoại.

Chưa đầy ba phút sau, một chiếc xe dừng lại.

Cô bước lên.

Không ngoảnh đầu.

Đến lúc chiếc xe biến mất trong dòng phương tiện, Tần Mặc Thần mới chợt nhận ra một điều.

Ba năm qua, anh luôn nghĩ mình là người dẫn đường cho cô.

Nhưng tối nay, khi cô thật sự quyết định rời đi, anh thậm chí còn không biết phải làm thế nào để giữ cô lại.

Chương 2: Tấm bằng bị giấu trong ngăn kéo

Mười một giờ đêm.

Hứa Thanh Nghi trở về biệt thự.

Người giúp việc Trương dì đang chuẩn bị lên phòng, thấy cô về một mình thì ngạc nhiên.

“Phu nhân, tiên sinh đâu ạ?”

“Anh ấy còn có việc.”

Thanh Nghi tháo giày cao gót, đặt túi xách lên bàn.

“Trương dì, ngày mai dì giúp cháu thu dọn phòng làm việc phía đông nhé.”

Trương dì sửng sốt.

“Phòng phía đông?”

“Vâng.”

“Nhưng tiên sinh nói căn phòng ấy dùng để chứa đồ, không cần dọn dẹp…”

“Bây giờ cháu muốn sử dụng.”

Giọng Thanh Nghi rất nhẹ.

“Cháu cần một nơi làm việc yên tĩnh.”

Trương dì nhìn cô.

Không hiểu sao, bà cảm thấy phu nhân tối nay có gì đó khác hẳn.

Trước đây, mỗi khi muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà, cô đều hỏi ý kiến chồng trước.

Ngay cả chuyện đổi một chiếc rèm cửa, cô cũng phải chờ anh đồng ý.

Nhưng lần này, cô chỉ thông báo.

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp.”

Thanh Nghi gật đầu.

Sau khi tắm xong, cô mở chiếc tủ nhỏ trong phòng ngủ.

Ở ngăn kéo dưới cùng có một hộp gỗ màu nâu.

Chiếc hộp đã ba năm không được mở.

Bên trong là những thứ cô từng xem như báu vật.

Một tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Một tấm bằng thạc sĩ.

Chứng nhận giải nhất cuộc thi phiên dịch đồng thời toàn quốc.

Thẻ công tác cũ.

Và một bức ảnh chụp tại hội nghị quốc tế.

Trong ảnh, Hứa Thanh Nghi mặc bộ vest đỏ sẫm, đeo tai nghe chuyên dụng, đứng giữa hai vị phiên dịch viên lớn tuổi.

Khi ấy cô mới hai mươi lăm tuổi.

Ánh mắt tự tin.

Nụ cười rạng rỡ.

Cô từng là phiên dịch viên trẻ nhất được lựa chọn vào nhóm hỗ trợ một diễn đàn kinh tế quốc tế lớn.

Ngày nhận giấy chứng nhận, giáo sư hướng dẫn đã nói:

“Thanh Nghi, em sinh ra để đứng trong những phòng hội nghị lớn.”

“Đừng bao giờ để tài năng của mình bị chôn vùi.”

Cô từng hứa sẽ không.

Vậy mà sau khi kết hôn, cô lại tự tay cất tất cả vào một chiếc hộp.

Cô đã nghĩ tình yêu đáng giá hơn sự nghiệp.

Cô đã nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ thấu hiểu, cuộc hôn nhân này sẽ mãi hạnh phúc.

Nhưng tình yêu không nên yêu cầu một người liên tục phủ nhận chính mình.

Thanh Nghi đặt bức ảnh lên bàn.

Sau đó mở máy tính.

Hộp thư công việc cũ vẫn còn.

Cô đăng nhập.

Hàng loạt thư điện tử chưa đọc hiện ra.

Có lời mời cộng tác từ một tổ chức tại Geneva.

Có lời mời tham gia dự án dịch thuật tại Berlin.

Có cả thư từ giáo sư cũ.

Bức thư gần nhất được gửi cách đây ba ngày.

Người gửi là giáo sư Lâm Nhược Vi.

Thanh Nghi, thầy không biết em còn muốn quay lại ngành hay không. Nhưng dự án hợp tác thương mại Á – Âu sắp khởi động. Nếu em vẫn yêu nghề, thầy hy vọng lần này em sẽ không từ chối.

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm