Chương 7
Tôi hôn lên trán con.
“Con chỉ cần học tốt, vui vẻ lớn lên là được.”
Con bé lắc đầu.
“Không. Con cũng muốn rửa bát.”
Tôi bật cười.
“Được. Vậy cuối tuần con giúp mẹ rửa bát.”
17
Trong khi cuộc sống của tôi dần ổn định, nhà họ Chu lại liên tục xảy ra chuyện.
Ban đầu, Chu Thành thuê một người hộ lý theo giờ.
Nhưng chỉ ba ngày sau, người ấy xin nghỉ.
Lý do là Chu Thành yêu cầu quá nhiều việc ngoài thỏa thuận.
Không chỉ chăm sóc bố chồng, anh ta còn muốn người hộ lý nấu cơm cho cả nhà, giặt quần áo, lau dọn và đi chợ.
Người hộ lý đề nghị tăng tiền công.
Chu Thành lập tức nổi giận.
“Chỉ làm mấy việc ấy mà cũng đòi thêm tiền?”
Người hộ lý đáp:
“Anh có thể tự làm nếu thấy đơn giản.”
Sau đó, bà ấy nghỉ việc.
Chu Thành tìm người thứ hai.
Người này làm được một tuần.
Nhưng vì mẹ chồng thường xuyên phàn nàn đồ ăn không hợp khẩu vị, lại yêu cầu bà ấy làm thêm nhiều việc không thuộc phạm vi chăm sóc, cuối cùng người ấy cũng xin nghỉ.
Người thứ ba thậm chí chỉ làm hai ngày.
Chu Thành gọi điện cho tôi.
Giọng anh ta đầy tức giận.
“Trần Lam, em giới thiệu cho anh toàn người kiểu gì thế?”
Tôi ngạc nhiên.
“Tôi có giới thiệu ai đâu.”
“Em gửi số trung tâm hộ lý cho mẹ!”
“Đúng.”
“Thế chẳng phải em giới thiệu sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi chỉ cung cấp thông tin. Việc thuê người và thỏa thuận công việc là do anh.”
Chu Thành nghiến răng.
“Bọn họ làm có chút việc mà đòi tiền cao!”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Bảy nghìn một tháng!”
“Chăm sóc một người bệnh cần hỗ trợ nhiều việc sinh hoạt, lại còn nấu ăn và dọn dẹp, mức ấy phải xem cụ thể số giờ và công việc.”
Anh ta tức giận:
“Em nói nghe nhẹ nhàng thật!”
Tôi đáp:
“Anh có thể thuê người theo giờ hoặc chia việc cho chị Mẫn.”
“Chị anh còn phải đi làm!”
“Tôi cũng đang đi làm.”
Chu Thành lập tức im lặng.
Một lúc sau, anh ta hỏi:
“Em đi làm thật rồi?”
“Ừ.”
“Làm ở đâu?”
“Tôi không có nghĩa vụ báo cáo cho anh.”
“Em là vợ anh!”
Tôi bình thản:
“Chúng ta đang làm thủ tục ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó, Chu Thành đột nhiên hỏi:
“Em thật sự không định quay về?”
Tôi đáp:
“Không.”
18
Một tháng sau, Chu Mẫn gọi điện cho tôi.
Lần này, giọng chị ta không còn hùng hổ như trước.
“Trần Lam, chị muốn nói chuyện với em.”
Tôi đang ở nhà bố mẹ, vừa ăn tối xong.
“Chị nói đi.”
Chu Mẫn im lặng vài giây.
“Em có thể đến chăm bố một tuần không?”
Tôi đặt đũa xuống.
“Có chuyện gì?”
“Người hộ lý mới nghỉ rồi. Chu Thành phải đi làm, mẹ thì không chăm nổi. Chị cũng đã xin nghỉ mấy ngày, nhưng không thể nghỉ mãi.”
Tôi hỏi:
“Chị đã chăm bố mấy ngày?”
“Bốn ngày.”
“Vất vả không?”
Chu Mẫn lập tức đáp:
“Vất vả chứ! Em không biết đâu, bố nửa đêm cứ gọi dậy, ban ngày phải cho ăn, thay quần áo, rồi còn…”
Chị ta nói đến đây thì đột nhiên im bặt.
Tôi không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Chu Mẫn khẽ hỏi:
“Trần Lam, trước đây em làm những việc này một mình thật à?”
Tôi đáp:
“Ừ.”
“Suốt chín năm?”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi nghe thấy tiếng chị ta thở dài.
“Chị cứ tưởng…”
Tôi hỏi:
“Tưởng gì?”
“Chị tưởng em ở nhà cũng nhàn.”
Tôi bật cười.
“Bây giờ chị còn nghĩ thế không?”
Chu Mẫn không trả lời.
Một lúc sau, chị ta nói:
“Chị xin lỗi.”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
Chín năm.
Tôi đã đợi lời xin lỗi ấy chín năm.
Nhưng khi thực sự nghe được, tôi lại không cảm thấy vui sướng như tưởng tượng.
Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.
Tôi nói:
“Em nhận lời xin lỗi của chị.”
Chu Mẫn vội hỏi:
“Vậy em có thể…”
“Không.”
Chị ta khựng lại.
Tôi nói tiếp:
Có thể bạn thích
“Em không quay về chăm bố.”
“Nhưng…”
“Chị Mẫn, chị mới chăm bố bốn ngày đã thấy không chịu nổi. Vậy chị có từng nghĩ em đã trải qua chín năm thế nào không?”
Chị ta im lặng.
Tôi nói:
“Chị có thể cùng Chu Thành thuê hộ lý. Nếu không đủ tiền, hai người cùng góp. Nếu không tìm được người phù hợp, có thể nhờ bệnh viện giới thiệu đơn vị chăm sóc có chuyên môn.”
“Nhưng em…”
“Em đã làm phần của mình quá lâu rồi.”
Tôi ngừng một lát.
“Bây giờ đến lượt hai người.”
19
Thủ tục ly hôn không diễn ra suôn sẻ.
Ban đầu, Chu Thành kiên quyết không đồng ý.
Anh ta nói tôi bị em trai xúi giục.
Nói tôi có công việc rồi nên coi thường chồng.
Nói tôi muốn chia tài sản.
Thậm chí, anh ta còn đến tận cổng công ty tìm tôi.
Hôm ấy, tôi vừa tan ca thì thấy chiếc xe tải của anh ta đỗ bên đường.
Chu Thành đứng cạnh xe, vẻ mặt tiều tụy.
Mới hơn một tháng không gặp, anh ta gầy đi rõ rệt.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Râu mọc lởm chởm.
Thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.
“Trần Lam, chúng ta nói chuyện.”
Tôi nhìn xung quanh.
Có nhiều đồng nghiệp đang ra về.
Tôi đáp:
“Có gì anh nói ở đây.”
Anh ta nhíu mày.
“Chuyện vợ chồng, em muốn người ngoài nghe thấy à?”
Tôi bình tĩnh:
“Vậy anh có thể hẹn qua luật sư.”
Chu Thành thở dài.
“Em nhất định phải làm đến mức ấy sao?”
Tôi không trả lời.
Anh ta nhìn tôi một lúc, đột nhiên nói:
“Anh biết sai rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh sai ở đâu?”
Anh ta khựng lại.
“Anh không nên nói câu hôm trước.”
“Còn gì nữa?”
“Anh không nên để em một mình chăm bố mẹ.”
“Còn gì nữa?”
Chu Thành mất kiên nhẫn.
“Em còn muốn anh nói gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh không biết.”
Anh ta cau mày.
Tôi nói:
“Anh chỉ biết bây giờ không có người nấu cơm, giặt quần áo, chăm bố mẹ và lo việc nhà. Anh thấy bất tiện nên muốn tôi quay về.”
“Không phải!”
“Vậy anh nhớ lần gần nhất anh hỏi tôi có mệt không là khi nào?”
Chu Thành im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Lần gần nhất anh chủ động đưa tôi đi khám bệnh?”
Anh ta không trả lời.
“Lần gần nhất anh nhớ sinh nhật tôi?”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có biết sinh nhật tôi là ngày nào không?”
Chu Thành há miệng.
Rồi lại ngậm lại.
Tôi bật cười.
“Anh không nhớ.”
Anh ta vội nói:
“Anh bận quá…”
“Anh nhớ ngày đăng kiểm xe.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhớ ngày đóng bảo hiểm.”
“Nhớ lịch bảo dưỡng.”
“Nhớ cả ngày sinh nhật của mấy người bạn cùng đội xe.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao anh không nhớ sinh nhật vợ mình?”
Chu Thành đứng im.
Tôi nói:
“Không phải vì anh bận.”
“Mà vì anh không coi đó là chuyện quan trọng.”
20
Chu Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Trần Lam, anh thật sự muốn em về.”
Tôi rút tay ra.
“Nhưng tôi không muốn.”
“An An cần bố!”
“Con bé vẫn có bố. Ly hôn không có nghĩa anh không được gặp con.”
Anh ta nghiến răng.
“Em muốn con lớn lên trong gia đình không đầy đủ à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Gia đình đầy đủ không chỉ là có đủ bố mẹ sống dưới một mái nhà.”
Chu Thành sững người.
Tôi nói tiếp:
“An An đã tận mắt thấy anh coi thường công việc của mẹ. Con bé nghe anh nói mẹ không kiếm tiền nên không có quyền quyết định.”
“Anh chỉ nói lúc tức giận!”
“Nhưng con bé nhớ.”
Tôi ngừng một lát.
“Tôi không muốn con gái lớn lên rồi nghĩ rằng phụ nữ phải hy sinh mọi thứ mới xứng đáng được yêu thương.”
Chu Thành cúi đầu.
Một lúc sau, anh ta nói:
“Anh có thể thay đổi.”
Tôi đáp:
“Tôi hy vọng anh thay đổi.”
Mắt anh ta sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Không phải để tôi quay về.”
“Mà để anh trở thành một người bố tốt hơn của An An.”
Sắc mặt Chu Thành lập tức tái đi.
Tôi bước qua anh ta.
Lần này, anh ta không giữ tôi lại.
21
Đến tháng thứ ba, Chu Thành đồng ý ly hôn theo thỏa thuận.
Có lẽ anh ta đã nhận ra tôi không còn định quay đầu.
Cũng có lẽ vì sau nhiều lần trao đổi qua luật sư, anh ta hiểu rằng kéo dài chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Chúng tôi thống nhất kiểm kê tài sản chung.
Chiếc xe tải được định giá.
Các khoản tiền tiết kiệm được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Những khoản nợ có chứng từ cũng được rà soát.
Lưu Giai giúp tôi chuẩn bị hồ sơ.
Cô ấy đặc biệt nhắc:
“Cậu đừng vì muốn kết thúc nhanh mà bỏ qua những gì thuộc quyền lợi hợp pháp của mình.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện Chu Thành có một tài khoản tiết kiệm riêng.
Số dư hơn hai trăm nghìn tệ.
Ban đầu, anh ta nói đó là tiền bố mẹ cho.
Nhưng khi đối chiếu lịch sử giao dịch, phần lớn khoản tiền được chuyển từ thu nhập kinh doanh vận tải trong thời kỳ hôn nhân.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ yêu cầu làm rõ nguồn tiền.
Chu Thành tức giận gọi điện.
“Trần Lam, em nhất định phải tính toán đến từng đồng sao?”
Tôi đáp:
“Đúng.”
Anh ta sững người.
Tôi nói:
“Trước đây anh bảo tiền do anh kiếm nên anh có quyền quyết định. Bây giờ tôi muốn xác định phần tài sản chung theo pháp luật.”
“Em thay đổi thật rồi.”
Tôi cười.
“Anh nói câu ấy nhiều lần rồi.”
“Em không còn tình nghĩa gì sao?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó đáp:
“Có.”
Chu Thành lập tức nói:
“Vậy…”
“Tôi đã dùng chín năm để thể hiện tình nghĩa ấy.”
Tôi nhìn tập hồ sơ trước mặt.
“Bây giờ, tôi chỉ muốn sự công bằng.”
Cuối cùng, sau khi hai bên thương lượng, chúng tôi đạt được thỏa thuận.
Chu Thành giữ chiếc xe tải để tiếp tục công việc.
Tôi nhận một khoản tiền tương ứng với phần tài sản chung được phân chia.
An An sống chủ yếu cùng tôi.
Chu Thành có lịch thăm con rõ ràng và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hằng tháng.
Tôi không yêu cầu anh ta trả năm trăm bốn mươi nghìn tệ tiền công chăm sóc bố mẹ chồng.
Con số ấy vốn chỉ là cách để anh ta hiểu giá trị lao động mà mình từng coi thường, không phải một khoản nợ đương nhiên phải thanh toán.
Nhưng tôi cũng không còn tự nguyện từ bỏ quyền lợi hợp pháp của mình như trước.
Ngày ký thỏa thuận, Chu Thành nhìn tôi rất lâu.
“Trần Lam, em có hối hận không?”