Một tài khoản khác hỏi:

“Nếu con dâu không kiếm tiền là ăn bám, vậy tại sao cả nhà lại không thể sống thiếu người ăn bám ấy?”

Câu bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích.

Tôi đọc mà bật cười.

Trần Hạo đứng bên cạnh cũng cười đến mức suýt sặc nước.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là một người hàng xóm cũ của nhà họ Chu đã để lại bình luận.

Bà ấy tên Tôn Quế Hoa, sống ở tầng dưới.

Bà viết:

“Tôi sống cùng tòa nhà với gia đình này nhiều năm. Con dâu nhà họ Chu đúng là người chăm sóc hai ông bà. Tôi thường thấy cô ấy đẩy xe lăn đi khám, mua thuốc, đưa con đi học. Có hôm trời mưa lớn, cô ấy một tay che ô cho bố chồng, một tay đẩy xe lăn. Nói cô ấy chỉ ở nhà hưởng thụ thì không công bằng.”

Sau đó, một người quen khác cũng lên tiếng.

Rồi đến người bán thuốc ở hiệu thuốc gần nhà.

Rồi cô giáo chủ nhiệm của An An.

Từng người, từng người một.

Không ai có thể kể hết chín năm cuộc đời tôi.

Nhưng mỗi người đều nhớ một phần nhỏ.

Những phần nhỏ ấy ghép lại, cuối cùng trở thành sự thật mà nhà họ Chu không thể dễ dàng phủ nhận.

Đến trưa, Chu Mẫn xóa bài viết.

Nhưng đã quá muộn.

Ảnh chụp màn hình vẫn được lan truyền.

Chị ta gọi điện cho tôi, vừa bắt máy đã quát:

“Trần Lam, em có cần làm mọi chuyện lớn đến thế không?”

Tôi hỏi:

“Không phải chị là người đăng trước sao?”

“Chị chỉ than thở vài câu!”

“Em cũng chỉ kể lại vài chuyện.”

“Em làm chị mất mặt trước bạn bè!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Chị kể chuyện không đúng sự thật thì không sợ mất mặt. Em nói sự thật, sao chị lại sợ?”

Chu Mẫn tức đến mức thở hổn hển.

“Em đúng là thay đổi rồi!”

Tôi cười.

“Vâng.”

Tôi nói tiếp:

“Chín năm rồi, cũng đến lúc em thay đổi.”

13

Tôi không ngờ người tiếp theo tìm đến lại là mẹ chồng.

Bà không gọi điện.

Mà nhờ Chu Mẫn gửi một đoạn tin nhắn thoại.

Giọng bà nghe rất mệt mỏi.

“Trần Lam, mẹ biết mấy năm nay con vất vả. Nhưng chuyện trong nhà đem lên mạng thì có gì hay? Bây giờ hàng xóm ai cũng hỏi, mẹ chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài.”

Tôi nghe xong, không trả lời ngay.

Một lát sau, bà gửi tiếp.

“Bố con cứ hỏi bao giờ con về. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, không chăm nổi ông ấy. Con thật sự không thương bố mẹ nữa sao?”

Tôi mở khung chat.

Gõ một đoạn rất dài.

Rồi xóa đi.

Cuối cùng, tôi chỉ gửi:

“Mẹ, nếu mẹ cần hỗ trợ tìm hộ lý, con có thể gửi số điện thoại của trung tâm chăm sóc. Nhưng con sẽ không trở về làm người chăm sóc chính nữa.”

Bà lập tức gọi điện.

Tôi bắt máy.

“Trần Lam, con nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi hỏi:

“Mẹ, chín năm qua, có lần nào con bị sốt mà mẹ nấu cơm cho con không?”

Bà im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Có lần nào con đưa An An đi khám, mẹ chủ động bảo con cứ đi, việc nhà để mẹ lo không?”

Bà không nói.

“Có lần nào con nói muốn đi làm trở lại, mẹ ủng hộ không?”

Một lúc lâu sau, bà đáp:

“Nhưng mẹ cũng có bệnh…”

“Con biết.”

Tôi nói:

“Chính vì biết mẹ có bệnh nên con mới chăm mẹ suốt chín năm.”

Giọng tôi chậm lại.

“Nhưng mẹ à, con cũng biết mệt.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Tôi nói tiếp:

“Con không đòi mẹ trả công. Con cũng không muốn kể công. Nhưng con cần được tôn trọng.”

Mẹ chồng thở dài.

“Con muốn mẹ xin lỗi sao?”

Tôi đáp:

“Không.”

Bà ngạc nhiên.

“Vậy con muốn gì?”

“Con muốn mẹ hiểu rằng không phải cứ xin lỗi là mọi chuyện có thể quay lại như cũ.”

Tôi cúp máy.

Lần này, bà không gọi lại.

14

Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Người gọi là một phụ nữ trung niên.

“Xin hỏi có phải chị Trần Lam không?”

“Vâng, tôi đây.”

“Tôi là Hà Tú Phương, quản lý bộ phận kiểm soát chất lượng của Công ty Giày Minh Hưng.”

Tôi ngẩn người.

Công ty Giày Minh Hưng.

Đó là nơi tôi từng làm việc chín năm trước.

Bà Hà nói tiếp:

“Tôi đọc được bài viết của chị. Sau đó, tôi hỏi lại một số đồng nghiệp cũ. Họ nói trước đây chị từng là nhân viên kiểm tra chất lượng rất có trách nhiệm.”

Tim tôi đập nhanh.

“Vâng, nhưng tôi đã nghỉ việc lâu rồi.”

“Tôi biết.”

Bà cười.

“Hiện công ty đang tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng và trợ lý quản lý hồ sơ. Chị có muốn đến phỏng vấn không?”

Tôi ngồi bất động.

Chín năm.

Suốt chín năm qua, ngoài những cuộc gọi hỏi thuốc men, tiền chợ và việc nhà, rất ít người gọi cho tôi vì năng lực làm việc của chính tôi.

Tôi khẽ hỏi:

“Chị không ngại tôi đã nghỉ việc quá lâu sao?”

Bà Hà đáp:

“Đương nhiên kỹ năng chuyên môn cần được kiểm tra lại. Nhưng tôi nghe nói trước đây chị làm việc rất tốt. Nếu chị còn muốn trở lại, chúng tôi sẵn sàng cho chị cơ hội phỏng vấn.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Vâng. Tôi muốn thử.”

Buổi phỏng vấn diễn ra vào thứ hai tuần sau.

Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng đã lâu không dùng.

Quần tây màu đen.

Tóc buộc gọn phía sau.

Trước khi ra cửa, tôi đứng trước gương rất lâu.

Người phụ nữ trong gương không còn trẻ trung như chín năm trước.

Khóe mắt có vài nếp nhăn.

Bàn tay thô ráp.

Nhưng ánh mắt vẫn là của tôi.

Trần Hạo đứng ngoài cửa gọi:

“Chị, xe đến rồi!”

Tôi hít sâu.

“Chị ra đây.”

Mẹ tôi ngồi trên xe lăn trong phòng khách, mỉm cười.

“Lam Lam, cố lên con.”

An An giơ hai tay.

“Mẹ cố lên!”

Bố tôi đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhét vào túi tôi một viên kẹo.

Tôi nhìn ông.

“Bố làm gì thế?”

Ông cười.

“Hồi nhỏ con đi thi, bố vẫn cho con kẹo. Ăn vào đỡ run.”

Tôi nắm viên kẹo trong tay.

Bỗng cảm thấy mình như trở lại tuổi mười tám.

Khi ấy, tương lai còn rộng mở.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình có rất nhiều khả năng.

Sau chín năm, cuối cùng tôi lại có cơ hội bước ra ngoài để tìm những khả năng ấy.

15

Buổi phỏng vấn không hề dễ dàng.

Bà Hà đưa cho tôi một bộ hồ sơ kiểm tra chất lượng.

Yêu cầu tôi phát hiện những điểm bất hợp lý trong quy trình.

Ban đầu, tôi hơi lúng túng.

Một số thuật ngữ mới tôi chưa từng nghe.

Một số biểu mẫu đã thay đổi.

Nhưng khi nhìn đến phần kiểm tra lỗi sản phẩm, những kiến thức cũ dần trở lại.

Tôi cầm bút, đánh dấu từng mục.

Sai lệch kích thước.

Lỗi đường may.

Không thống nhất mã nguyên liệu.

Thiếu chữ ký xác nhận.

Sai số lượng mẫu kiểm tra.

Tôi giải thích từng vấn đề.

Bà Hà chăm chú lắng nghe.

Sau đó, bà hỏi:

“Chị có thể sử dụng Excel không?”

Tôi đáp:

“Có, nhưng lâu rồi tôi chưa dùng.”

“Chị có sẵn sàng học lại không?”

“Có.”

“Công việc có thể phải tăng ca vào mùa cao điểm. Chị có sắp xếp được không?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Hiện tôi có gia đình hỗ trợ chăm sóc con. Nếu được thông báo lịch trước, tôi có thể sắp xếp.”

Bà Hà gật đầu.

Buổi phỏng vấn kéo dài gần một tiếng.

Trước khi kết thúc, bà nói:

“Chị Trần, tôi có một câu hỏi cuối.”

“Vâng.”

“Chị nghỉ việc chín năm để chăm sóc gia đình. Bây giờ quay lại làm việc, chị nghĩ điểm mạnh của mình là gì?”

Tôi im lặng vài giây.

Trước kia, nếu được hỏi câu này, có lẽ tôi sẽ nói mình chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm.

Nhưng hôm nay, tôi nghĩ đến những năm tháng đã qua.

Tôi đáp:

“Tôi có khả năng tổ chức công việc và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.”

Bà Hà ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Chín năm qua, tôi phải quản lý lịch khám bệnh của hai người cao tuổi, theo dõi thuốc men, chi tiêu gia đình, chăm sóc con nhỏ và xử lý những tình huống bất ngờ.”

“Tôi biết những việc đó không hoàn toàn giống công việc tại nhà máy.”

“Nhưng tôi đã học được cách ghi chép cẩn thận, kiểm tra thông tin, ưu tiên việc quan trọng và giữ bình tĩnh khi có vấn đề.”

Tôi nhìn bà.

“Tôi không dám nói mình có thể bắt kịp mọi thứ ngay lập tức. Nhưng tôi tin mình có thể học.”

Bà Hà mỉm cười.

“Cảm ơn chị. Câu trả lời rất tốt.”

Ba ngày sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển.

Vị trí: nhân viên kiểm tra chất lượng.

Lương thử việc: 5.800 tệ.

Sau hai tháng, nếu đạt yêu cầu, lương cơ bản sẽ tăng lên 6.500 tệ, chưa tính phụ cấp và thưởng.

Tôi nhìn email rất lâu.

Sau đó bật khóc.

Không phải vì số tiền quá lớn.

Mà vì cuối cùng, sau chín năm, tôi lại có một khoản thu nhập mang tên mình.

16

Ngày nhận việc, tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Trên bánh có dòng chữ:

“Chúc mừng Trần Lam.”

An An đọc xong, cười khúc khích.

“Mẹ ơi, sao mẹ tự chúc mừng mình?”

Tôi xoa đầu con bé.

“Vì mẹ đã làm được một chuyện rất quan trọng.”

“Chuyện gì ạ?”

“Mẹ tìm lại được công việc.”

An An suy nghĩ một lúc.

“Vậy sau này mẹ cũng có tiền lương giống bố?”

“Đúng.”

Con bé lập tức vỗ tay.

“Thế thì tốt quá!”

Tôi bật cười.

“Có gì tốt?”

An An nghiêm túc đáp:

“Vì trước đây bố hay nói mẹ không kiếm tiền. Bây giờ bố không nói được nữa.”

Nụ cười trên môi tôi chợt khựng lại.

Tôi nhìn con gái.

“Bố thường nói thế với con à?”

An An gật đầu.

“Có lần con muốn mua bộ bút màu, bố bảo mẹ không kiếm tiền nên không biết tiền khó kiếm thế nào.”

Tôi im lặng.

Con bé lại nói:

“Nhưng con thấy mẹ làm việc cả ngày mà.”

Tôi hỏi:

“Con thấy mẹ làm gì?”

An An bắt đầu đếm ngón tay.

“Nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, cho ông uống thuốc, đưa bà đi khám, đưa con đi học, đón con về, kiểm tra bài tập…”

Con bé đếm mãi không hết.

Cuối cùng, nó ngẩng đầu.

“Mẹ, sao những việc mẹ làm lại không được tính là công việc?”

Tôi ôm con vào lòng.

Một câu hỏi của đứa trẻ tám tuổi, hóa ra lại chính là điều tôi muốn hỏi suốt chín năm.

Tôi khẽ đáp:

“Đó cũng là công việc, con ạ.”

“Vậy sao mẹ không có lương?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Vì có những công việc trong gia đình không được trả lương trực tiếp. Nhưng chúng vẫn có giá trị.”

An An gật đầu.

“Vậy sau này con sẽ giúp mẹ.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng