Phụ thân vốn không muốn để tỷ tỷ vào cung, nên cuối cùng, người được chọn thay thế nàng lại là ta.

Khi ấy, phụ mẫu ta đã qua đời từ sớm, ta sống nhờ sự nuôi dưỡng của phụ thân. Một nữ nhi không có mẫu thân che chở, cũng chẳng có chỗ dựa vững chắc trong phủ, đương nhiên trở thành người thích hợp nhất để hy sinh.

Hoàng thượng tuổi đã cao, hậu cung lại đông đúc. Dù có may mắn được tuyển chọn, chưa chắc ta đã có cơ hội tranh được thánh sủng, nhưng nếu chẳng may vướng vào tranh đấu, khả năng mất mạng lại cao hơn nhiều.

Kiếp trước, ta không hiểu những điều ấy, chỉ nghĩ mình phải báo đáp ân tình của phụ thân, vì thế ngoan ngoãn nghe lời, từng bước đi vào chốn thâm cung.

Đời này, ta không muốn làm kẻ ngốc nữa.

Ta nhớ rõ trước ngày tuyển phi, phụ thân từng dặn ta phải ăn mặc thật nổi bật, tốt nhất có thể khiến hoàng thượng chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy, ta đã chọn một bộ váy áo màu sắc rực rỡ, lại cố ý trang điểm tỉ mỉ, khiến dung mạo vốn thanh tú càng thêm kiều diễm.

Nhưng lần này, ta chỉ chọn một bộ váy màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản, không đính quá nhiều châu ngọc. Trên đường lên kiệu, ta còn tháo bớt trâm cài trên tóc, dùng khăn lau đi lớp son đỏ trên môi.

Thanh Chi nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Tiểu thư, chẳng phải lão gia đã dặn người phải ăn mặc thật đẹp sao? Sao hôm nay người lại cố ý làm mình nhạt nhòa như vậy?”

Ta chỉnh lại tay áo, bình thản đáp: “Ta chỉ muốn ăn mặc thoải mái một chút.”

Nàng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ta đã quyết định, đành im lặng theo sau.

Kiệu đi được nửa đường, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc lóc cùng tiếng quát tháo của mấy nam nhân.

Kiếp trước, ta cũng từng gặp cảnh này. Khi ấy, ta sợ đến muộn sẽ khiến phụ thân trách phạt, nên chỉ vén rèm nhìn qua rồi ra lệnh cho phu kiệu đi tiếp. Sau đó, ta chưa từng nghĩ đến đứa trẻ ấy thêm lần nào.

Nhưng hôm nay, ta lại bảo người dừng kiệu.

Bước xuống xe, ta nhìn thấy một đứa bé mặc áo gấm đang bị mấy đứa trẻ lớn hơn vây quanh. Một đứa trong số đó còn giơ tay định giật chiếc túi thơm bên hông nó.

Ta bước tới, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Mấy đứa trẻ giật mình quay đầu. Có lẽ thấy ta ăn mặc giản dị, một đứa chẳng những không sợ mà còn bĩu môi: “Bọn ta đang chơi, liên quan gì đến tỷ?”

Ta liếc nhìn bàn tay nó đang nắm chặt túi thơm của đứa nhỏ, nhướng mày đáp: “Đã là chơi đùa, sao chỉ có một người khóc, còn các ngươi thì cười?”

Đứa trẻ kia nhất thời nghẹn lời.

Ta đưa tay kéo đứa bé đang bị bắt nạt ra sau lưng, sau đó nhìn mấy đứa còn lại. Có lẽ thấy ta không dễ bắt nạt, chúng lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.

Ta cúi xuống, phủi nhẹ bụi bẩn trên áo đứa nhỏ, dịu giọng hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Đứa bé lắc đầu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng đã ngoan ngoãn đứng yên cho ta kiểm tra. Ta nhìn bộ y phục bằng gấm thượng hạng trên người nó, trong lòng không khỏi thắc mắc. Một đứa trẻ ăn mặc quý giá như vậy, sao lại một mình chạy đến con phố này?

“Người nhà đệ đâu? Tỷ đưa đệ đi tìm họ nhé?”

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn ta, bỗng nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng cửa nhỏ xinh.

“Tỷ tỷ đừng lo, huynh trưởng của đệ ở ngay đây thôi!”

Nói xong, nó quay người chạy thẳng vào quán trà gần đó, chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cửa.

Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, không nhịn được mà bật cười.

Ánh nắng mùa đông rơi trên mái hiên, gió lạnh thổi qua con phố đông người, nhưng lòng ta lại bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Ta chợt nhớ đến những năm tháng còn bé, khi mẫu thân vẫn còn sống, người thường nắm tay ta đi dạo phố, mua cho ta những món đồ chơi nhỏ bé. Khi ấy, ta cũng từng vô tư chạy khắp nơi, chẳng cần lo lắng chuyện ngày mai, càng không phải nghĩ đến việc làm thế nào để khiến người khác hài lòng.

Đã lâu lắm rồi, ta mới có thể mỉm cười nhẹ nhõm như vậy.

Thanh Chi đứng bên cạnh nhắc khẽ: “Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi. Nếu đến muộn, e rằng sẽ không kịp giờ tuyển phi.”

Nụ cười trên môi ta nhạt dần.

Đúng vậy, hôm nay ta vẫn phải vào cung. Dù đã quyết tâm không tranh sủng, ta cũng chưa thể tùy tiện quay về phủ, bởi phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành xa xa, chậm rãi siết chặt tay áo.

Kiếp trước, ta bước vào nơi ấy với mong đợi về một cuộc đời tốt đẹp. Kiếp này, ta chỉ mong có thể bình an bước ra.

Còn về việc phụ thân có trách phạt hay không, ta đã chẳng muốn bận tâm nữa.

Dù sao, đời này ta cũng muốn thử sống vì chính mình một lần.

Truyện Mới

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở