Chương 3 : 3
Ta đến nơi tuyển phi đúng lúc sắp đóng cổng, khiến vị thái giám phụ trách ghi danh cau mày nhìn ta mấy lần. Ta cúi đầu nhận lỗi, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Càng khiến người ta không vừa mắt, cơ hội bị loại của ta càng lớn.
Hôm nay là vòng tuyển chọn dung mạo. Các quý nữ đều ăn mặc lộng lẫy, váy áo thêu hoa, trâm ngọc cài đầy đầu, ai nấy đều cố gắng phô bày vẻ đẹp của mình.
Chỉ có ta mặc một bộ váy xanh nhạt giản dị, trên tóc chẳng còn mấy món trang sức, sắc son trên môi cũng đã được lau sạch.
Sáng nay, ta còn cố ý chấm thêm một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt. Nhà quan vốn coi trọng những điều kiêng kỵ về tướng mạo, có người còn cho rằng nốt ruồi ở vị trí ấy không tốt cho phong thủy. Nghĩ đến đây, ta suýt nữa không nhịn được cười.
Ta chỉ mong mình bị loại ngay vòng đầu tiên.
Dù sao, trong cung có hoàng thượng tuổi đã cao, lại có thái tử cùng các vị hoàng tử đều hiện diện trong buổi tuyển phi hôm nay.
Một khi bước chân vào nơi ấy, muốn sống yên ổn cũng chẳng dễ dàng. Kiếp trước ta đã dùng cả mạng mình để hiểu rõ đạo lý này, kiếp này đương nhiên không muốn tự tìm đường chết thêm lần nữa.
Sau khi các quý nữ lần lượt tiến lên, ta đứng ở cuối hàng, cố gắng thu mình hết mức có thể. Khi thái giám gọi tên, ta bước ra hành lễ, đầu cúi thấp, trả lời những câu hỏi cần thiết rồi nhanh chóng lui về vị trí cũ.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn về phía điện cao, nhưng vẫn cảm nhận được dường như có một ánh mắt đang dừng trên người mình. Cảm giác ấy kéo dài rất lâu, khiến sống lưng ta hơi căng cứng.
Ta thầm nghĩ chắc mình đã quá lo lắng nên mới sinh ra ảo giác, lập tức cúi đầu thấp hơn, không dám nghĩ nhiều.
Buổi tuyển chọn kéo dài suốt hai canh giờ. Đến khi thái giám cầm danh sách cuối cùng bước ra, lòng bàn tay ta đã đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ bất cẩn nghe sót tên mình.
Có thể bạn thích
Từng cái tên được xướng lên, các quý nữ được chọn lần lượt bước sang một bên. Ta đứng yên giữa đám đông, âm thầm đếm từng người, trong lòng không ngừng cầu mong danh sách mau chóng kết thúc.
Cuối cùng, thái giám đọc xong cái tên cuối cùng.
Không có Cố Thanh Hoan.
Ta suýt nữa bật cười ngay tại chỗ, phải cắn nhẹ môi mới giữ được vẻ bình tĩnh. Dù đã cúi đầu rất thấp, khóe môi vẫn không nghe lời mà cong lên, khiến Thanh Chi đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn ta.
Ta vội vàng thu lại nụ cười, giả vờ buồn bã như những quý nữ bị loại khác. Chỉ có bản thân ta biết, lúc này mình vui đến nhường nào.
Cuối cùng cũng thoát rồi!
Sau khi được phép rời cung, ta lập tức theo Thanh Chi ra ngoài, bước chân nhanh hơn thường ngày. Ta chỉ muốn mau chóng trở về phủ, đóng cửa nghỉ ngơi, từ nay không còn liên quan gì đến chuyện tuyển phi nữa.
Thế nhưng, khi đi qua cổng cung, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm lại xuất hiện.
Ta vô thức quay đầu, chỉ thấy phía sau là cung điện rộng lớn cùng những bóng người đứng xa xa. Không biết có phải ta đa nghi hay không, nhưng ánh mắt ấy dường như đã theo ta từ lúc bước vào đại điện cho đến tận bây giờ.
Ta không dám nán lại, vội vàng lên kiệu.
Rèm kiệu vừa buông xuống, ta đã thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành kiệu, khóe môi không nhịn được lại cong lên.
Cố Thanh Hoan, từ hôm nay trở đi, ngươi cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời của chính mình rồi.
Ta hoàn toàn không biết rằng, trên lầu cao của điện tuyển phi, có người vẫn đang nhìn theo chiếc kiệu đã đi xa, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, chậm rãi hỏi:
“Người vừa rồi là nữ nhi nhà ai?”