Ngón tay Thẩm Uyên vừa chạm đến nút thắt sau đầu, ta lập tức nín thở, chỉ sợ hắn thật sự tháo khăn che mặt xuống. Nhưng ngay lúc ấy, hắn bỗng khẽ cười, bàn tay đang giữ ta cũng thả lỏng đôi chút, tựa như đã mất hứng trêu đùa.

Ta nhân cơ hội này lập tức giãy ra, xoay người định chạy về phía cửa sổ. Nào ngờ chân còn chưa bước được hai bước, một cánh tay đã vòng qua eo, kéo ta trở lại. Ta kinh hãi kêu lên, còn chưa kịp mắng hắn thì chiếc khăn che mặt đã bị người trước mắt nhanh tay giật xuống.

Ánh đèn trong phòng chiếu rõ khuôn mặt ta.

Thẩm Uyên cúi đầu nhìn ta, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Hắn chẳng những không bất ngờ, ngược lại còn giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

“Khương Niệm, nàng ngây thơ quá rồi, đến ta mà còn dám giỡn cợt.”

Ta nhìn hắn, biết mình đã bại lộ thân phận nên cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Ta lập tức trừng mắt, tức giận đáp: “Là người trêu chọc ta trước, ta trêu lại một tí thì làm sao? Nếu không phải người cố ý châm chọc ta trước mặt hoàng thượng, ta việc gì phải đi trộm chim của người!”

Thẩm Uyên nhướng mày, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. “Ta chỉ nói vài câu thật lòng, sao nàng lại tức giận đến mức nửa đêm trèo tường vào phủ ta, còn trộm cả chim quý?”

“Người mà cũng biết thế nào là nói thật lòng sao?” Ta tức đến bật cười. “Thẩm đại nhân, mấy năm không gặp, bản lĩnh đổi trắng thay đen của người đúng là tiến bộ không ít.”

Hắn chẳng những không giận mà còn cười thành tiếng. Ta càng nhìn càng thấy ngứa mắt, chỉ hận không thể giẫm lên chân hắn một cái rồi lập tức bỏ chạy.

Đáng tiếc, tay hắn vẫn đặt bên eo ta, hoàn toàn không có ý định thả người.

Ta cúi đầu nhìn cánh tay ấy, sau đó ngẩng lên cảnh cáo: “Thẩm Uyên, người còn không buông tay, ta sẽ không khách sáo nữa đâu!”

“Ồ?” Hắn thong thả hỏi lại. “Nàng định làm gì ta?”

Ta nghẹn lời. Đánh thì chưa chắc đánh thắng, chạy lại chẳng chạy nổi, hiện giờ còn bị hắn bắt quả tang ngay tại phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta đành tạm thời nuốt cơn giận xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Thẩm đại nhân, chuyện đêm nay chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Chim ta đã trả lại, người cũng đã biết ta là ai, chi bằng chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không?”

Thẩm Uyên nhìn nụ cười gượng gạo của ta, chậm rãi lắc đầu.

“Không được.”

Ta lập tức thu lại nụ cười. “Vậy người muốn thế nào?”

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó bỗng nhiên nói: “Ta có thể không nói chuyện này cho phụ thân nàng biết.”

Ta vừa nghe đã sáng mắt, vội vàng hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Hắn nhìn ta, ý cười trong mắt càng sâu. “Nhưng nàng phải bồi thường cho ta.”

Ta lập tức cảnh giác. “Bồi thường thế nào?”

“Chuyện này đơn giản thôi.” Thẩm Uyên thản nhiên nói, giống như đã tính toán xong từ trước. “Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày nàng đến phủ ta, bồi ta hai canh giờ.”

Ta ngẩn người, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Người nói cái gì?”

“Ta nói, mỗi ngày đến phủ ta hai canh giờ.” Hắn nhắc lại rất kiên nhẫn. “Nếu nàng làm được, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện đêm nay.”

Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi. “Không được!”

Thẩm Uyên hơi nheo mắt. “Vì sao không được?”

Ta mím môi, khó khăn lắm mới tìm được một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý: “Ta còn chưa thành thân, ngày nào cũng chạy đến phủ một nam nhân, chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Người không sợ mất thanh danh, nhưng ta vẫn còn muốn gả chồng đấy!”

Nói đến cuối, ta càng cảm thấy mình có lý. Ta đường đường là tiểu thư Khương gia, tuy từ nhỏ không mấy đoan trang trong mắt người khác, nhưng cũng không thể ngày nào cũng đến phủ một nam nhân để mặc người ta bàn tán được.

Thẩm Uyên nghe xong, chẳng những không chịu buông tay mà còn siết cánh tay đang giữ eo ta chặt hơn một chút, cúi đầu nhìn ta bằng vẻ mặt ngang ngược hiếm thấy.

“Có gì mà không được? Ta cũng chưa thành thân, nàng sợ cái gì?”

Ta tức đến mức suýt giẫm lên chân hắn thật.

“Thẩm Uyên, người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ! Người là đại thần trẻ tuổi nhất kinh thành, ngày nào cũng có biết bao nhiêu cô nương nhìn chằm chằm. Ta mà cứ đến phủ người, người khác sẽ nghĩ thế nào?”

“Vậy thì cứ để họ nghĩ.”

“Người!”

Ta nghẹn đến đỏ cả mặt. Người này rõ ràng biết ta sợ điều gì, vậy mà còn cố tình nói những lời chẳng biết xấu hổ như thế. Ta nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đành nghiến răng hỏi: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Thẩm Uyên lập tức thu lại nụ cười, bình thản đáp: “Ngày mai ta sẽ đến Khương phủ thăm phụ thân nàng, thuận tiện kể cho ông ấy nghe chuyện có người nửa đêm lẻn vào Thẩm phủ trộm chim.”

Ta lập tức im bặt.

Trong đầu ta đã hiện ra cảnh phụ thân nổi trận lôi đình, sau đó phạt ta quỳ trong từ đường, thậm chí còn có thể sai người canh chừng, không cho ta bước chân ra khỏi cửa. Nếu thật sự như vậy, những ngày tháng tự do vừa trở về kinh thành của ta chẳng phải sẽ kết thúc ngay lập tức sao?

Ta hít sâu một hơi, cố gắng thương lượng lần cuối: “Mỗi ngày hai canh giờ có phải quá lâu rồi không? Một canh giờ được không?”

“Không được.”

“Vậy cách ngày đến một lần?”

“Không được.”

“Ba ngày một lần?”

“Khương Niệm.” Hắn gọi tên ta, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng rõ ràng chẳng có ý định nhượng bộ. “Nàng còn muốn mặc cả đến bao giờ?”

Ta tức giận nhìn hắn, chỉ muốn hỏi rốt cuộc ta đã đắc tội với hắn từ kiếp trước hay sao mà kiếp này hắn nhất định phải hành hạ ta như vậy.

Cuối cùng, nghĩ đến phụ thân và cơn thịnh nộ có thể xảy ra nếu chuyện này bị phanh phui, ta chỉ có thể cúi đầu nhận thua.

“Được rồi, ta đồng ý.”

Thẩm Uyên lúc này mới hài lòng buông tay. Ta lập tức lùi về sau mấy bước, một tay ôm lấy eo, vừa xoa vừa trừng hắn.

“Ngày mai ta sẽ đến, nhưng người phải giữ lời, không được nói chuyện đêm nay cho phụ thân ta biết.”

Hắn gật đầu, thản nhiên đáp: “Đương nhiên.”

Ta không tin hắn hoàn toàn, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Ta nhặt chiếc khăn che mặt dưới đất, nhanh chóng buộc lại, sau đó chạy đến cửa sổ. Trước khi rời đi, ta còn không quên quay đầu cảnh cáo hắn: “Thẩm Uyên, nếu người dám nuốt lời, ta nhất định sẽ nghĩ cách trả thù!”

Hắn đứng dưới ánh đèn, khoanh tay nhìn ta, nụ cười trên môi vẫn chưa tan.

“Ta chờ nàng.”

Ta tức đến mức không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa, lập tức trèo qua cửa sổ, men theo con đường cũ rời khỏi Thẩm phủ.

Đến khi trở về Khương phủ, ta mới phát hiện hai má mình nóng bừng. Ta đưa tay chạm lên mặt, trong đầu bất giác hiện lên cảnh Thẩm Uyên giữ chặt eo ta, cúi đầu nhìn ta với vẻ mặt đắc ý, sau đó còn ngang ngược bắt ta mỗi ngày đến phủ bồi hắn.

Ta càng nghĩ càng thấy tức, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngăn được khuôn mặt ấy hiện lên trong đầu.

“Thẩm Uyên, đồ đáng ghét!”

Ta vùi mặt vào gối, âm thầm thề rằng ngày mai nhất định phải khiến hắn biết thế nào là hối hận.

Chỉ là lúc ấy ta vẫn chưa biết, kể từ ngày hôm sau, người phải hối hận rốt cuộc là ta hay hắn.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương