Chương 4 : 4
Sáng hôm sau, ta vừa mở mắt đã nhớ đến câu nói kinh thiên động địa của con chim nhỏ tối qua, lập tức chẳng còn chút buồn ngủ nào.
“Khương Niệm, ta thích nàng!”
Chỉ cần nghĩ đến giọng nói the thé ấy, ta lại nhớ đến Thẩm Uyên, sau đó không hiểu sao hai má cứ nóng lên. Ta tức giận kéo chăn trùm đầu, tự mắng mình một câu không có tiền đồ. Chẳng qua chỉ là một con chim nói bậy vài câu, có gì đáng để ta bối rối chứ?
Nhưng để đề phòng nó tiếp tục gây chuyện, ta vẫn quyết định giấu nó đi trước đã.
Ta gọi nha hoàn thân cận đến, chỉ vào chiếc lồng chim đặt trên bàn, nghiêm túc dặn dò: “Mang nó đến phòng chứa đồ phía sau, tìm chỗ nào kín đáo một chút rồi đặt ở đó. Nhớ cho nó ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không được để nó chết.”
Nha hoàn ngơ ngác nhìn con chim, lại nhìn ta, dè dặt hỏi: “Tiểu thư, đây là chim của nhà nào ạ? Sao người phải giấu kỹ như vậy?”
Ta ho khan một tiếng, cố giữ vẻ bình thản: “Chuyện này ngươi không cần hỏi. Tóm lại, phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu nó chết trong tay chúng ta, đến lúc chủ nhân tìm đến, chẳng phải sẽ gây ra chuyện lớn sao?”
Nha hoàn vội vàng gật đầu, cẩn thận nhấc chiếc lồng lên.
Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, con chim trong lồng bỗng vỗ cánh, the thé hét lên:
“Khương Niệm, ta thích nàng!”
Nha hoàn khựng lại, hai mắt lập tức mở to, quay đầu nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Ta đứng chết trân tại chỗ.
Một lúc sau, ta mới nghiến răng, chỉ vào chiếc lồng, thấp giọng quát: “Mang nó đi ngay!”
Nha hoàn cố nén cười, vội vàng ôm chim chạy khỏi phòng. Tiếng kêu kia vẫn vang vọng ngoài hành lang, khiến ta chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
Đúng là nghiệp chướng!
Nếu biết con chim này có thể gây ra chuyện mất mặt như vậy, ban đầu ta đã chẳng thèm động vào nó. Ta trộm nó chỉ để chọc tức Thẩm Uyên, ai ngờ cuối cùng người bị chọc tức lại là chính mình.
Ta ngồi bên bàn, chống cằm suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy chuyện này không thể tiếp tục kéo dài. Con chim dù sao cũng là vật nuôi của hắn, ta cứ giữ mãi trong phủ cũng không phải cách. Huống hồ, mỗi lần nghe nó nói câu ấy, ta lại bất giác nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Uyên, thật sự khiến người ta đau đầu.
Chi bằng nhân lúc đêm tối, lặng lẽ mang nó trả về.
Quyết định xong, tâm trạng ta cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Chỉ cần đưa con chim về chỗ cũ, từ nay về sau ta sẽ không còn liên quan gì đến chuyện kỳ quái này nữa.
Đến tối, ta nghe nha hoàn nói Thẩm Uyên được mời đến dự yến tiệc ở phủ một vị đại nhân, có lẽ phải đến khuya mới trở về. Ta lập tức cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban, vội thay một bộ y phục tối màu, lấy khăn che mặt rồi lặng lẽ rời khỏi Khương phủ.
Lần này ta đã có kinh nghiệm, đường đi trong Thẩm phủ cũng không còn xa lạ. Ta dễ dàng trèo qua tường, tránh được mấy gia nhân đang tuần tra, sau đó ôm chiếc lồng chim đến nơi vốn đặt nó trước đây.
Con chim nhỏ dường như cũng biết mình sắp được trở về nhà, vừa thấy chiếc lồng quen thuộc đã vỗ cánh không ngừng. Ta vội vàng đặt ngón tay lên môi, nhỏ giọng cảnh cáo: “Ngươi ngoan ngoãn một chút. Nếu làm kinh động người khác, ta sẽ không bao giờ cho ngươi ăn bánh nữa.”
Nó nghiêng đầu nhìn ta, chẳng biết có hiểu hay không.
Ta mở cửa lồng, để nó trở về bên trong, sau đó cẩn thận đặt chiếc lồng xuống vị trí cũ. Nhìn mọi thứ đã được sắp xếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta hài lòng gật đầu.
Xong rồi!
Từ nay ta và Thẩm Uyên đường ai nấy đi, con chim này cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Ta vừa quay người định nhảy qua cửa sổ bỏ đi, trong gian phòng tối om bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Khương Niệm, nàng thật đúng là có bản lĩnh.”
Bước chân ta lập tức cứng đờ.
Khoan đã.
Giọng nói này…
Ta còn chưa kịp quay đầu, cánh cửa gian trong đã mở ra. Một bóng người chậm rãi bước đến dưới ánh đèn, trường bào màu xanh sẫm buông xuống theo từng bước chân, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ bình thản. Hắn nhìn chiếc lồng chim trên bàn, sau đó lại nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ, khóe môi nhếch lên.
Có thể bạn thích
Thẩm Uyên!
Không phải hắn đang dự yến tiệc sao?
Ta thầm mắng trong lòng, lập tức kéo khăn che mặt lên cao hơn, cố gắng giữ giọng nói xa lạ: “Công tử nhận nhầm người rồi.”
Hắn khoanh tay, không nhanh không chậm hỏi: “Vậy sao? Thế người nửa đêm lẻn vào phòng ta, đặt con chim mất tích suốt mấy ngày trở lại chỗ cũ, chẳng lẽ là đến giúp ta dọn dẹp?”
Ta nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào.
Thẩm Uyên tiến lên một bước, ánh mắt dừng trên chiếc lồng chim.
“Ta còn đang muốn hỏi, rốt cuộc là kẻ nào to gan đến mức dám trộm bảo bối của ta. Không ngờ người trộm đã có gan đến, lại không có gan thừa nhận.”
Ta nghe hắn nói mà trong lòng bốc hỏa. Nếu không phải hắn cố tình chọc tức ta trước mặt mọi người, ta có cần phải làm chuyện này không?
Nhưng lúc này tình thế bất lợi, ta chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Ta chỉ tình cờ nhặt được con chim này, thấy nó đáng thương nên mang đến trả lại. Công tử đã nhận được chim rồi, vậy ta xin phép cáo từ.”
Nói xong, ta lập tức xoay người, định nhảy qua cửa sổ.
Ai ngờ ta còn chưa kịp đặt chân lên bệ cửa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Một bàn tay vươn tới chặn đường, ta nghiêng người tránh đi, thuận thế tung một chưởng về phía đối phương.
Thẩm Uyên nghiêng người né tránh, động tác nhanh đến mức ta chỉ thấy vạt áo hắn lướt qua trước mắt. Ta lập tức xoay người, dùng khuỷu tay đánh về phía hắn, nhưng hắn chỉ lùi nửa bước rồi nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay ta.
“Công tử, ngươi làm gì vậy?” Ta cố ý đổi giọng, vừa nói vừa tìm cách rút tay về.
“Ta còn chưa hỏi rõ chuyện này, sao có thể để nàng đi?”
“Ta đã nói rồi, ta chỉ nhặt được nó thôi!”
“Nhặt được?” Hắn bật cười. “Vậy nàng có thể giải thích vì sao con chim này lại ở trong phòng ta, còn chiếc lồng cũng được đặt đúng vị trí cũ không?”
Ta tức đến nghiến răng, lập tức xoay cổ tay thoát khỏi tay hắn, tung liên tiếp mấy chiêu. Thẩm Uyên không hề tỏ ra khinh địch, nhưng từ đầu đến cuối chỉ tránh né và đỡ đòn, chẳng những không đánh trả mà còn luôn chừa cho ta đường lui.
Ta càng đánh càng cảm thấy kỳ lạ.
Với bản lĩnh của Thẩm Uyên, muốn bắt một kẻ đột nhập như ta vốn chẳng phải chuyện khó khăn. Thế nhưng mỗi lần ta ra tay, hắn đều vừa đủ tránh được, có lúc rõ ràng có thể khóa chặt cổ tay ta, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông lỏng, khiến ta có cơ hội thoát ra.
Hắn đang xem thường ta sao?
Nghĩ đến đây, ta càng tức giận, bất ngờ xoay người đá về phía chân hắn. Thẩm Uyên khẽ nghiêng người, thuận thế giữ lấy eo ta để tránh cú đá, sau đó lập tức buông tay.
“Thân thủ không tệ.” Hắn nhìn ta, giọng điệu còn mang theo ý cười. “Chỉ tiếc là nóng nảy quá, dễ để lộ sơ hở.”
Ta lập tức phản bác: “Ai cần ngươi dạy!”
Vừa dứt lời, ta lại lao tới. Lần này hắn không lùi nữa, chỉ nghiêng người tránh chiêu, một tay đỡ lấy cổ tay ta, tay còn lại giữ lấy cánh tay bên kia. Ta muốn giãy ra, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, xoay người khóa hai tay ta ra sau lưng.
Đến khi nhận ra mình bị khống chế, ta đã bị hắn giữ chặt, chẳng thể nhúc nhích.
Ta tức giận vùng vẫy: “Thả ta ra!”
“Được thôi.” Thẩm Uyên bình thản đáp. “Nhưng trước tiên, để ta xem người có gan trộm chim của ta rốt cuộc là ai.”
Hắn đưa tay về phía khăn che mặt của ta.
Ta lập tức ngửa đầu tránh né, trong lòng hoảng hốt. Nếu lộ tẩy, ngày mai chuyện Khương gia tiểu thư nửa đêm lẻn vào Thẩm phủ trộm chim chắc chắn sẽ truyền khắp kinh thành. Đến lúc ấy, đừng nói phụ thân sẽ mắng ta, ngay cả mấy vị phu nhân thích buôn chuyện cũng chẳng biết sẽ thêm mắm dặm muối đến mức nào.
Ta giãy mạnh một cái, nhưng hai tay vẫn bị hắn giữ chặt. Cảm giác được ngón tay hắn sắp chạm vào khăn che mặt, ta vội vàng lên tiếng, cố ý hạ thấp giọng, mềm mỏng cầu xin:
“Công tử, ta chỉ tò mò một chút, cũng đã mang chim trả lại, người tha cho ta nhé!”
Thẩm Uyên khựng tay.
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm nhận được ánh mắt đang dừng trên người mình, tựa như muốn xuyên qua lớp khăn mỏng để nhìn thấu mọi suy nghĩ.
Một lát sau, hắn chậm rãi hỏi: “Chỉ tò mò một chút?”
Ta lập tức gật đầu, dù biết hắn không thể nhìn rõ: “Đúng vậy, ta nghe nói con chim này biết nói, nhất thời tò mò nên mới muốn xem thử. Ta thật sự không có ác ý, bây giờ đã mang nó trả lại, công tử đại nhân đại lượng, chắc sẽ không so đo với một kẻ vô danh tiểu tốt như ta đâu nhỉ?”
“Vô danh tiểu tốt?” Hắn lặp lại, giọng nói mang theo ý cười khó đoán. “Vậy nàng có biết, con chim này đã nói những gì trong mấy ngày ở chỗ nàng không?”
Tim ta đập mạnh một nhịp.
Ta cứng đờ người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Chẳng phải chỉ là mấy câu nói bình thường sao? Một con chim thì có thể nói được gì chứ?”
Thẩm Uyên không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn ta, sau đó chậm rãi ghé sát bên tai, giọng nói trầm thấp khiến sống lưng ta bất giác căng cứng.
“Vậy sao? Ta còn tưởng nàng đã nghe đến vui tai.”
Ta lập tức đỏ bừng mặt sau lớp khăn che.
Chết tiệt!
Hắn biết rồi sao?
Hay hắn đang cố ý thăm dò ta?
Ta còn chưa kịp nghĩ ra lời đối đáp, hắn đã buông một tay, chậm rãi đưa lên chạm vào nút thắt sau đầu ta.