Sáng hôm sau, ta thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt, trong lòng vẫn còn nguyên cơn tức giận từ buổi yến tiệc tối qua.

Thẩm Uyên thì hay rồi, chắc hẳn đêm qua hắn ngủ ngon lắm. Chỉ có ta nằm lăn qua lộn lại, nghĩ mãi vẫn không nuốt trôi cục tức này.

Đã vậy, ta cũng không cần khách khí với hắn nữa.

Tối hôm ấy, đợi phụ thân nghỉ ngơi, ta thay một bộ y phục tối màu, lặng lẽ trèo tường ra khỏi phủ. Ba năm ở biên quan không chỉ giúp ta luyện được vài chiêu võ công, mà còn khiến thân thủ nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Chút tường cao của Thẩm phủ, đương nhiên chẳng làm khó được ta.

Ta nhẹ nhàng đáp xuống sân sau, vừa định tìm đường đến phòng của Thẩm Uyên thì chợt nghe tiếng người hầu trò chuyện bên ngoài.

“Nghe nói con chim của công tử lại không chịu ăn, hôm nay còn mổ cả tay người chăm sóc nó.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Đó là bảo bối của công tử đấy. Nếu để ngài ấy nghe thấy, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ dùng.”

Ta nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên.

Đúng là trời giúp ta!

Ta men theo hành lang, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc lồng chim đặt trong một góc sân yên tĩnh. Bên trong là một con chim nhỏ có chiếc bụng đỏ rực, trên trán điểm một nhúm lông xanh, đôi mắt đen láy đang đảo qua đảo lại.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn nó hồi lâu rồi khẽ cười.

“Tiểu bảo bối, chủ nhân ngươi bắt nạt ta suốt ba năm, hôm nay ta mượn ngươi vài ngày, chắc ngươi không có ý kiến gì đâu nhỉ?”

Con chim nghiêng đầu nhìn ta, kêu lên hai tiếng.

Ta xem như nó đã đồng ý, nhanh chóng nhấc cả chiếc lồng lên, ôm vào lòng rồi tìm đường rời khỏi Thẩm phủ. Từ đầu đến cuối chẳng có ai phát hiện, mãi đến khi ta trở về phòng, đặt chiếc lồng lên bàn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến vẻ mặt của Thẩm Uyên khi phát hiện bảo bối mất tích, ta không nhịn được mà bật cười.

Đáng đời!

Sáng hôm sau, quả nhiên cả kinh thành náo nhiệt hẳn lên.

Nghe nói Thẩm đại nhân vừa thức dậy đã phát hiện con chim yêu quý biến mất, lập tức sai người lục soát khắp phủ, sau đó còn phái người ra ngoài tìm kiếm. Đám gia nhân chạy ngược chạy xuôi, ngay cả mấy con phố gần Thẩm phủ cũng bị hỏi thăm một lượt.

Đến giữa buổi sáng, tin tức truyền ra ngoài khiến ta suýt nữa phun cả ngụm trà.

Thẩm Uyên không chỉ cho người tìm chim, mà còn đặc biệt dặn dò rằng đó là một con chim biết nói. Ai tìm được sẽ được thưởng bạc hậu hĩnh, tuyệt đối không được làm nó bị thương.

Ta cắn một miếng bánh hoa quế, cố nhịn cười đến mức hai vai run lên.

Một con chim biết nói?

Thẩm Uyên, ngươi đúng là biết cách làm lớn chuyện. Chẳng qua chỉ mất một con chim nhỏ, có cần huy động cả đám người trong kinh thành như vậy không?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu hắn càng sốt ruột, ta càng vui vẻ. Dù sao con chim đang ở trong tay ta, hắn có tìm đến sáng mai cũng chẳng thể tìm ra.

Ta đang ngồi nhàn nhã uống trà, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nha hoàn thông báo.

“Tiểu thư, Thẩm đại nhân đến.”

Ta suýt nữa nghẹn bánh.

Hắn đến nhanh như vậy làm gì?

Ta vội vàng đặt chiếc bánh xuống, đưa mắt nhìn quanh phòng. May mà ta đã giấu chiếc lồng chim vào gian phòng bên trong, lại dặn người hầu không được tùy tiện ra vào, nếu không chỉ cần hắn bước qua cửa, mọi chuyện sẽ lập tức bại lộ.

Ta hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, sau đó ung dung ngồi xuống ghế.

“Cho hắn vào.”

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Uyên đã bước vào. Hắn mặc trường bào màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo choàng xanh nhạt, dáng vẻ vẫn phong nhã như thường ngày. Nếu không phải ta biết rõ hắn đang cuống cuồng tìm chim, ta còn tưởng hắn đến Khương phủ uống trà nói chuyện phiếm.

Hắn nhìn đĩa bánh trên bàn, mỉm cười hỏi: “Khương tiểu thư hôm nay có vẻ nhàn nhã nhỉ?”

Ta cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi đáp: “Khó khăn lắm mới trở về kinh thành, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống. Không giống Thẩm đại nhân, bận rộn đến mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.”

“Ta bận rộn thật.” Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện ta, ánh mắt lướt qua đĩa bánh. “Nhất là hôm nay, có một chuyện khiến ta đau đầu mãi.”

Ta giả vờ ngạc nhiên: “Ồ? Chuyện gì có thể khiến Thẩm đại nhân đau đầu? Chẳng lẽ có người làm sai công văn, hay triều đình lại xảy ra chuyện gì khó giải quyết?”

“Không phải chuyện triều đình.” Hắn chống tay lên bàn, chậm rãi nhìn ta. “Là con chim của ta bị mất.”

Ta suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

“Chỉ là một con chim thôi mà, Thẩm đại nhân cần gì phải lo lắng đến vậy? Nếu thích, ngài có thể mua một con khác.”

Thẩm Uyên không đáp ngay, chỉ nhìn ta một lúc lâu. Ánh mắt hắn khiến ta có cảm giác mình sắp bị nhìn thấu, nhưng nghĩ đến chuyện hắn chẳng có bằng chứng gì, ta lập tức ngẩng cao đầu, tỏ vẻ vô cùng thản nhiên.

Hắn bỗng bật cười.

“Khương Niệm, nàng nói cũng có lý. Chỉ là con chim ấy không giống những con chim bình thường khác.”

Ta chớp mắt: “Có gì đặc biệt?”

“Nó biết nói.”

Ta suýt nữa cắn phải lưỡi.

Thẩm Uyên vẫn bình thản tiếp tục: “Ta nuôi nó nhiều năm, dạy được không ít câu. Nếu rơi vào tay người không biết cách chăm sóc, lại tùy tiện dạy nó những lời linh tinh, e rằng sau này rất khó sửa.”

Nói đến đây, hắn còn cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ta.

“Khương tiểu thư thấy có đúng không?”

Ta đặt chén trà xuống, cười đến mức khóe miệng hơi cứng lại.

“Ta chưa từng nuôi chim, làm sao biết được? Thẩm đại nhân lo lắng quá rồi. Có lẽ con chim của ngài tự mình bay đi chơi, chán thì sẽ tự trở về thôi.”

“Hy vọng là vậy.”

Thẩm Uyên đứng dậy, thong thả phủi nhẹ tay áo. Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu dặn dò: “Nếu nàng nghe được tin tức gì về con chim ấy, nhớ sai người báo cho ta. Ta nhất định sẽ hậu tạ.”

Ta lập tức gật đầu, tỏ vẻ nhiệt tình: “Đó là chuyện đương nhiên. Nếu ta tìm được, nhất định sẽ đích thân mang đến cho Thẩm đại nhân.”

Hắn nhìn ta, khóe môi hơi cong lên.

“Vậy ta chờ tin tốt của nàng.”

Nói xong, hắn ung dung rời khỏi Khương phủ.

Ta ngồi yên tại chỗ thêm một lúc, đến khi xác nhận người đã đi xa mới đập tay xuống bàn, bật cười thành tiếng.

Thẩm Uyên, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Nhưng nghĩ đến lời hắn vừa nói, ta lại không khỏi tò mò. Con chim ấy thật sự biết nói sao? Nếu đã biết nói, vậy ta phải dạy nó vài câu thật hay mới được. Đến lúc mang trả lại cho hắn, chỉ cần con chim vừa mở miệng đã mắng hắn một trận, chẳng phải còn thú vị hơn việc chỉ trộm nó đi sao?

Nghĩ đến đây, ta lập tức đứng dậy, chạy vào gian phòng bên trong.

Chiếc lồng chim vẫn đặt trên bàn, con chim nhỏ đang đứng trên thanh gỗ, thấy ta đến liền nghiêng đầu nhìn.

Ta kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Tiểu bảo bối, từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi một câu mới. Ngươi phải học cho thật tốt, đợi đến lúc trở về với chủ nhân, nhất định phải khiến hắn mở rộng tầm mắt.”

Con chim chớp mắt, chẳng có phản ứng gì.

Ta hắng giọng, bắt đầu dạy từng chữ một.

“Thẩm Uyên là đồ đáng ghét!”

Con chim im lặng.

“Thẩm Uyên là kẻ nhỏ nhen!”

Nó vẫn im lặng.

“Thẩm Uyên là đồ lòng dạ hẹp hòi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác!”

Con chim cúi đầu mổ hạt kê, chẳng thèm để ý đến ta.

Ta tức đến mức chỉ muốn mở lồng, túm lấy nó rồi hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng nghĩ đến chuyện mình đang nhờ vả một con chim, ta đành nhẫn nhịn, tiếp tục kiên trì dạy nó.

Suốt cả buổi chiều, ta nói đến khô cả cổ, con chim vẫn chẳng chịu nhả ra một chữ. Đến cuối cùng, ta đành bỏ cuộc, tự an ủi rằng có lẽ nó chưa quen với giọng nói của ta, ngày mai dạy tiếp cũng không muộn.

Ai ngờ đến tối, ta vừa tắt đèn, thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi, trong phòng bỗng vang lên một tiếng kêu the thé.

“Khương Niệm, ta thích nàng!”

Ta giật bắn mình, suýt nữa ngã khỏi giường.

Trong bóng tối, ta mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn về phía chiếc lồng chim. Con chim nhỏ vẫn đứng yên trên thanh gỗ, dáng vẻ chẳng khác gì ban ngày, nhưng giọng nói vừa rồi rõ ràng phát ra từ miệng nó.

Ta nuốt khan, chậm rãi bước xuống giường, đến gần chiếc lồng.

“Ngươi vừa nói gì?”

Con chim nghiêng đầu nhìn ta, im lặng một lúc, sau đó lại the thé hét lên:

“Khương Niệm, ta thích nàng!”

Ta đứng chết trân tại chỗ.

Không phải chứ? Ta dạy nó mắng Thẩm Uyên cả buổi chiều, nó không học được một chữ, vậy mà câu này lại nói rõ ràng đến thế?

Ta nhìn con chim, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của Thẩm Uyên.

Chẳng lẽ hắn đã dạy nó những lời này từ trước, cố ý chờ đến khi ta trộm chim về mới nói ra để chọc tức ta?

Nhưng nếu thật sự là như vậy, hắn làm thế để làm gì?

Ta càng nghĩ càng thấy không đúng, gương mặt cũng chẳng hiểu sao nóng lên. Ta vội đưa tay sờ má, sau đó lập tức lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu.

Không thể nào!

Ta và Thẩm Uyên từ nhỏ đã như nước với lửa, gặp nhau không cãi nhau thì cũng châm chọc vài câu. Hắn có thể thích ai chứ tuyệt đối không thể thích ta!

Nhất định là hắn cố ý.

Ta nhìn con chim nhỏ đang vô tư rỉa lông, càng nhìn càng cảm thấy đây chính là một món nợ phiền phức mà Thẩm Uyên cố tình ném sang cho ta.

Được lắm, ngày mai ta sẽ mang nó trả lại!

Dù sao ta cũng chỉ muốn chọc tức hắn, không có ý định ôm thêm một bí mật kỳ quái vào người. Còn câu nói vừa rồi, tốt nhất cứ xem như ta chưa từng nghe thấy.

Ta kéo chăn lên, nhắm chặt mắt, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, ngay khi ta vừa thả lỏng được một chút, giọng nói the thé kia lại vang lên trong đêm tối.

“Khương Niệm, ta thích nàng!”

Ta kéo chăn trùm kín đầu.

Thẩm Uyên, nếu ngày mai ngươi không giải thích rõ chuyện này, ta nhất định sẽ tính cả món nợ này lên đầu ngươi!

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương