Trước Sau

Ta vốn không thích những nơi đông người.

Đặc biệt là những yến tiệc trong kinh thành, nơi các cô nương đều cố gắng ăn vận thật đẹp, son phấn tinh tế, trên đầu cài đầy trâm ngọc, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của những vị công tử thế gia. Còn ta thì ngược lại, càng có nhiều người nhìn, ta càng muốn tìm một góc vắng vẻ để ngồi cho xong chuyện.

Hôm nay cũng vậy.

Đây là lễ dành cho những cô nương chưa thành thân trong kinh thành, do Hoàng hậu nương nương tổ chức, nghe nói là để các tiểu thư có dịp giao lưu, thưởng hoa, ngắm cảnh, nhưng ai cũng hiểu rõ, mục đích thật sự là để các gia đình quyền quý âm thầm chọn con dâu.

Ta vừa bước vào đã thấy không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Không phải vì ta quá xinh đẹp, mà vì ta ăn mặc quá mức giản dị.

Ta chỉ mặc một bộ váy màu xanh nhạt, trên tóc cài một cây trâm ngọc trắng, không đeo thêm bất kỳ món trang sức quý giá nào. So với những cô nương xung quanh, ta chẳng khác nào một cành hoa dại đứng giữa cả vườn mẫu đơn rực rỡ.

Mẫu thân từng dặn ta, nữ nhi đến tuổi cập kê thì nên biết chăm chút dung nhan, nhưng ta chỉ cười cho qua.

Lấy chồng hay không, với ta cũng chẳng quan trọng.

Nếu thật sự có một ngày phải thành thân, ta chỉ mong tìm được một người tính tình hiền hòa, không quản thúc ta quá nhiều, sống cùng nhau bình bình đạm đạm là tốt rồi.

Còn những vị công tử thế gia kia…

Ta thật sự không có hứng thú.

Ta tìm một chiếc bàn ở góc vườn, tự mình rót một chén trà, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ.

“Muội muội hôm nay ăn mặc thật giản dị.”

Ta ngẩng đầu.

Người vừa lên tiếng là Tống tiểu thư, con gái của một vị quan trong triều. Nàng mặc một bộ váy đỏ thêu hoa mẫu đơn, trên đầu cài đầy trâm vàng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, vừa nhìn đã biết đã tốn không ít công sức chuẩn bị cho hôm nay.

Ta biết nàng không thích ta.

Hai người chúng ta vốn chẳng có thù oán gì, nhưng từ nhỏ nàng đã luôn cho rằng ta cố tình tỏ vẻ ngoan ngoãn để khiến người khác chú ý.

Ta chỉ mỉm cười.

“Ta vốn thích đơn giản.”

Tống tiểu thư nhìn ta từ trên xuống dưới, cười như không cười.

“Thích đơn giản hay cố ý giả vờ thanh cao, chỉ có muội mới biết.”

Ta không muốn tranh cãi, chỉ cúi đầu uống trà.

Ta càng không để ý, nàng càng khó chịu.

Nhưng ta chẳng hiểu tại sao mình phải giải thích với nàng.

Chẳng lẽ ăn mặc đơn giản cũng là một cái tội?

Ta ngồi thêm một lát thì viện cớ muốn đi dạo, rời khỏi bàn tiệc. Ta vốn nghĩ đi vòng qua hậu viện sẽ yên tĩnh hơn, nào ngờ vừa bước đến hành lang đã có một nha hoàn tiến lại gần.

“Lâm tiểu thư, Tống tiểu thư bảo nô tỳ dẫn người đến gặp nàng.”

Ta hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

“Nô tỳ cũng không rõ, chỉ nói là có chuyện muốn nói riêng với người.”

Ta vốn không muốn đi, nhưng nơi này dù sao cũng là cung yến, ta lại không muốn vì một chuyện nhỏ mà khiến người khác nói mình kiêu căng, đành đi theo nàng.

Đi được một đoạn, ta mới nhận ra con đường này càng lúc càng vắng.

Ta dừng bước.

“Nơi này hình như không phải chỗ tổ chức yến tiệc.”

Nha hoàn phía trước khựng lại, sau đó quay đầu cười với ta.

“Lâm tiểu thư đừng lo, Tống tiểu thư đang chờ người ở phía trước.”

Ta còn chưa kịp hỏi thêm, phía sau đã có người đẩy mạnh một cái.

Ta mất thăng bằng, cả người loạng choạng về phía trước.

“Các ngươi…”

Ta vừa định quay đầu thì cánh cửa trước mặt đã bị người mở ra.

Sau đó, ta bị đẩy thẳng vào trong. Cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại. Ta ngã xuống nền đá lạnh, lòng bàn tay đau rát.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ.

Không đúng, ta ngẩng đầu. Trước mắt là một hồ nước nóng được xây bằng ngọc thạch trắng, hơi nước mờ mịt phủ kín cả gian phòng, những cánh hoa nổi trên mặt nước, hương trầm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.

Ta chết lặng. Đây là nơi nào?

Ta vội vàng đứng dậy, định chạy ra ngoài nhưng vừa xoay người đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.

“Đứng lại.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Ta từ từ quay đầu. Qua màn hơi nước, ta nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trong hồ.

Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, gương mặt bị hơi nước che khuất một phần, nhưng đôi mắt lạnh lùng kia vẫn khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực.

Ta chưa từng gặp hắn.

Nhưng chỉ một ánh mắt ấy, ta đã biết người trước mặt tuyệt đối không phải người mình có thể đắc tội.

Ta lùi về sau một bước.

“Xin lỗi công tử, ta đi nhầm phòng.”

Nói xong, ta lập tức xoay người chạy về phía cửa.

Chỉ là ta vừa đặt tay lên then cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Có người đang đến.

Ta hoảng hốt quay đầu nhìn nam nhân phía sau.

Hắn vẫn ngồi trong hồ nước, thần sắc bình thản đến mức đáng sợ.

“Ngươi còn chưa biết mình đang ở đâu sao?”

Ta ngơ ngác.

“Ta… ta chỉ vô tình đi nhầm.”

Hắn nhìn ta một lúc, sau đó chậm rãi nói:

“Đây là Đông cung.”

Ta sững người. Đông cung?

Vậy người trước mặt…Ta còn chưa kịp nghĩ xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng người.

“Có tiếng động ở bên trong!”

“Có phải có người lạ xông vào không?”

“Điện hạ đang ở bên trong, mau mở cửa!”

Sắc mặt ta lập tức trắng bệch. Điện hạ? Thái tử?

Ta quay đầu nhìn nam nhân trong hồ, cả người như bị sét đánh.

Ta vừa rồi… Vậy mà lại xông vào nơi tắm của Thái tử điện hạ?

Cửa bên ngoài bị người đập mạnh: “Điện hạ, người có ở bên trong không?”

Ta hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì.

Nếu bây giờ ta mở cửa bước ra, thanh danh của ta coi như xong.

Nếu không mở, đám người bên ngoài sớm muộn cũng sẽ phá cửa xông vào.

Ta nhìn nam nhân trước mặt, giọng nói run lên.

“Điện hạ… ta thật sự không cố ý.”

Hắn không trả lời.

Ta càng cuống, vô thức lùi về sau, nhưng chân vừa bước một bước đã trượt trên nền đá ướt.

“A…”

Cả người ta mất thăng bằng.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đứng dậy, nhanh chóng đưa tay kéo ta lại.

Ta ngã thẳng vào lòng hắn. Mùi hương trầm nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy ta.

Ta hoảng hốt muốn đứng lên, nhưng hắn đã giữ chặt eo ta, không cho ta nhúc nhích.

Bên ngoài, tiếng người ngày càng gần.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nghe nói có nữ nhân ở bên trong!”

“Chẳng lẽ có thích khách?”

Ta nghe mà đầu óc trống rỗng. Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tránh phiền phức.

Vậy mà chưa đến nửa canh giờ, ta đã ngồi trong lòng Thái tử điện hạ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bị người bên ngoài đẩy mở, nh sáng từ bên ngoài tràn vào.

Một đám người đứng chết lặng ngoài cửa.

Ta cũng chết lặng. Nam nhân phía sau lại chẳng hề hoảng loạn.

Hắn kéo vạt áo che kín người ta, một tay vẫn ôm chặt eo ta, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người đang trợn mắt nhìn vào.

Sau một khoảng im lặng dài đến đáng sợ, hắn chậm rãi lên tiếng:

“Nhìn đủ chưa?”

Không ai dám trả lời.

Hắn cúi mắt nhìn ta đang đỏ bừng mặt, khóe môi hơi cong lên.

“Đến nữ nhân của ta mà các người cũng muốn nhìn sao?”

Ta ngẩn người.

Nữ nhân của hắn? Ta từ bao giờ đã trở thành nữ nhân của Thái tử điện hạ rồi?

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương