Chương 2 : 2
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân của đám người bên ngoài cũng dần xa, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước khẽ lay động cùng mùi hương trầm nhàn nhạt. Ta vẫn ngồi trong lòng hắn, cả người cứng đờ, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực, mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh mới dám thở phào một hơi.
Ta vốn định lập tức đứng dậy, nhưng cánh tay đang vòng qua eo vẫn chưa buông ra. Ta ngượng ngùng quay đầu nhìn hắn, thấy nam nhân phía sau vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm, trong lòng càng thêm xấu hổ.
Ta nhỏ giọng nói: “Điện hạ, người có thể buông ta ra được rồi.”
Hắn nhìn ta, khóe môi hơi cong lên, dường như cố ý trêu chọc: “Vừa rồi nàng còn ngồi rất yên.”
Mặt ta lập tức nóng lên, vội vàng giải thích: “Vừa rồi là vì bên ngoài có người, ta không còn cách nào khác.”
Hắn cũng không nói thêm, chỉ nhìn ta một lúc rồi mới chậm rãi buông tay.
Ta lập tức đứng dậy, lùi sang một bên, cố gắng chỉnh lại y phục. Trong lòng ta vừa xấu hổ vừa may mắn, nếu vừa rồi không có hắn giúp đỡ, chỉ sợ hôm nay ta thật sự không còn mặt mũi nào trở về phủ.
Hắn nhìn dáng vẻ của ta, sau đó mới hỏi: “Nàng đã đắc tội với ai?”
Ta hơi ngẩn người, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, ta cũng không giấu giếm, thành thật kể lại mọi chuyện.
“Là Tống tiểu thư.”
Ta kể rằng trước đó nàng vốn đã không ưa ta, luôn cho rằng ta cố ý ăn mặc giản dị để tỏ vẻ thanh cao, hôm nay còn sai nha hoàn gọi ta đến đây. Chỉ là không biết nàng tính sai ở đâu, cuối cùng người bị đẩy vào lại là ta, còn nơi ta rơi xuống lại trở thành hồ tắm riêng của Thái tử điện hạ.
Nói đến cuối, ta không nhịn được thở dài: “Ta thật sự không biết mình đã làm gì đắc tội nàng ấy.”
Hắn im lặng nghe hết, thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt dường như hơi trầm xuống. Hắn không hỏi thêm, chỉ quay về phía cửa gọi người thân cận của mình.
“Lục An.”
Thị vệ lập tức bước vào.
“Điện hạ.”
Có thể bạn thích
“Chuẩn bị một bộ y phục nữ tử cho nàng.”
Lục An cúi đầu đáp lời rồi nhanh chóng lui ra.
Ta nghe vậy vội nói: “Điện hạ không cần phiền phức như vậy, ta có thể trở về phủ thay y phục.”
Hắn chỉ nhìn ta, sau đó nói một câu rất ngắn: “Lễ hội vẫn chưa kết thúc.”
Ta lập tức hiểu ý.
Ta đã rời khỏi buổi lễ quá lâu, nếu cứ mặc bộ y phục ướt sũng này trở về, chỉ sợ người khác càng dễ dàng nhìn ra có chuyện. Chẳng bằng thay một bộ y phục sạch sẽ rồi quay lại, ít nhất còn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không lâu sau, Lục An mang y phục đến. Ta nhận lấy rồi đi vào sau bình phong thay đồ. Bộ váy mới không quá cầu kỳ, màu sắc cũng rất nhã nhặn, vừa đủ để không khiến người khác chú ý.
Sau khi thay xong, ta bước ra, cúi người hành lễ trước hắn.
“Đa tạ điện hạ đã giúp ta.”
Hắn chỉ khẽ gật đầu.
Ta đi đến cửa, trước khi rời khỏi còn quay đầu nhìn hắn một lần, trong lòng vẫn cảm thấy chuyện hôm nay thật sự quá mức khó tin. Ta vốn chỉ muốn tránh xa những chuyện tranh giành nam nhân trong kinh thành, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại rơi thẳng vào lòng người mà cả kinh thành đều không dám đến gần.
Ta cúi người lần nữa rồi mới nói: “Ta xin phép trở về trước.”
“Ừ.”
Ta mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng bước chân của ta dần xa khỏi hành lang, bóng dáng cũng nhanh chóng khuất sau khúc quanh. Trong phòng, Tiêu Cảnh Hành vẫn đứng yên bên hồ nước, ánh mắt nhìn theo nơi ta vừa rời đi.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng ta nữa, hắn mới khẽ nhoẻn cười.
Một cô nương rõ ràng bị người ta tính kế đến mức chẳng biết mình đang ở đâu, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn thành thật đến mức đáng yêu.
Hắn vốn chỉ định giúp ta giải vây một lần, nhưng không hiểu vì sao sau khi ta rời đi, trong đầu hắn vẫn còn nhớ mãi dáng vẻ đỏ bừng mặt khi nãy.
“Lâm Thanh Nghi…”
Hắn khẽ gọi tên ta, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
Có lẽ lần gặp này… cũng không tệ.