Ta vừa ngồi xuống trước cây đàn, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào dây đàn thì phía dưới đã vang lên một giọng nói trong trẻo.

“Khoan đã.”

Ta ngẩng đầu nhìn xuống.

Tống tiểu thư đang đứng giữa những cô nương, trên môi là nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại chẳng che giấu được vẻ khiêu khích.

“Nếu hôm nay Lâm tiểu thư đã tham gia phần thi cầm, chi bằng để ta cùng nàng thi một trận.”

Lời vừa dứt, cả đình viện lập tức trở nên náo nhiệt.

Có người quay sang nhìn ta, có người lại nhìn Tống tiểu thư, trong ánh mắt đều mang theo vẻ chờ mong như thể đã đoán được hôm nay sẽ có trò hay để xem.

Ta ngồi trước cây đàn, không khỏi nhíu mày.

Ta biết vì sao nàng ta muốn thi với ta.

Năm đầu tiên ta tham dự lễ hội, ta đã cố ý đánh một khúc đàn thật tệ. Ta vốn nghĩ chỉ cần đàn sai vài nhịp là đủ, ai ngờ hôm đó ta lại chọn nhầm một đoạn nhạc quá khó, cuối cùng đánh đến mức dây đàn lệch cả tiếng, khiến các cô nương bên dưới cười đến đỏ mặt, còn mấy vị công tử thì sau khi trở về đã đem chuyện đó ra làm trò cười.

Ta chẳng để tâm.

Người ta càng nghĩ ta không có tài, ta càng được yên ổn.

Chuyện ấy vậy mà đã trở thành câu chuyện được nhắc đến suốt hai năm.

Tống tiểu thư hiển nhiên cũng nhớ rất rõ.

Nàng nhìn ta, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng từng chữ đều mang theo ý châm chọc: “Ta nghe nói năm đầu Lâm tiểu thư tham dự lễ hội từng khiến mọi người nhớ mãi một khúc đàn, hôm nay vừa hay ta cũng muốn học hỏi một chút.”

Ta nhìn nàng, lập tức hiểu nàng đang muốn làm gì.

Nàng muốn đứng bên cạnh ta, dùng tài nghệ của mình để khiến ta càng trở nên vụng về, từ đó chứng minh rằng nàng mới là cô nương tài sắc vẹn toàn trong kinh thành.

Ta vốn định từ chối.

Nhưng nghĩ đến chuyện nàng vừa tính kế đẩy ta vào phòng thị vệ, khiến ta suýt nữa mất sạch thanh danh, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác không cam lòng.

Nếu nàng đã muốn tự mình đưa mặt tới, vậy ta cũng chẳng cần khách sáo.

Ta nhìn nàng, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Một tiếng đáp đơn giản lập tức khiến cả đình viện càng thêm náo nhiệt.

Rất nhiều người đã bắt đầu bàn tán.

“Lâm tiểu thư thật sự dám đồng ý sao?”

“Chẳng lẽ nàng ấy không nhớ năm đó mình đàn thế nào?”

“Ta còn nhớ, hôm đó về nhà ta kể cho tỷ tỷ nghe, nàng ấy cười cả buổi.”

“Vậy hôm nay chẳng phải lại có trò hay để xem?”

Ta nghe rõ từng câu, nhưng chỉ im lặng.

Nếu bọn họ đã muốn xem ta trở thành trò cười, vậy lát nữa ta sẽ để bọn họ biết thế nào mới thật sự gọi là trò cười.

Hai người chúng ta cùng tiến lên, sau đó rút thăm để quyết định thứ tự.

Tống tiểu thư rút được trước.

Nàng ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng tự tin, sau khi cúi người hành lễ với các vị phu nhân phía trên thì mới đặt tay lên dây đàn.

Tiếng đàn lập tức vang lên.

Khúc nhạc nàng chọn quả nhiên rất đẹp, giai điệu du dương, tiết tấu biến hóa liên tục, những đoạn chuyển âm cũng được xử lý rất nhanh và chuẩn xác. Có thể nhìn ra nàng đã luyện tập rất nhiều năm, từng ngón tay đều vô cùng thuần thục, không hề có một chút sai sót.

Nhưng càng nghe, ta càng cảm thấy thiếu một thứ.

Cảm xúc.

Kỹ thuật của nàng rất tốt, nhưng tiếng đàn chỉ giống như đang khoe ra những gì nàng có thể làm, từng âm từng nốt đều được tính toán cẩn thận, lại không thể khiến người nghe thật sự rung động.

Dù vậy, khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn lập tức vang lên khắp đình viện.

“Đánh hay quá!”

“Không hổ là Tống tiểu thư, kỹ thuật quả nhiên hơn người.”

“Khúc nhạc này rất khó, vậy mà nàng ấy có thể đánh trọn vẹn không sai một nhịp.”

Tống tiểu thư đứng dậy, mỉm cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ đắc ý khi nhìn về phía ta.

Ta chỉ bình thản bước lên.

“Đến lượt Lâm tiểu thư rồi.”

Ta ngồi xuống trước cây đàn.

Có người phía dưới thấp giọng cười.

“Không biết lần này nàng ấy sẽ đàn thành thế nào.”

Ta không để ý.

Ta đưa tay lướt qua dây đàn, trong lòng đã có quyết định.

Ta chọn một khúc nhạc cổ.

Đó là một khúc rất khó chơi, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần người đánh phải thật sự hiểu được cảm xúc ẩn sau từng câu nhạc. Khúc này không phải ai cũng thích nghe, bởi giai điệu có phần trầm lắng, những đoạn cao trào lại thay đổi quá nhanh, nếu người chơi không đủ bản lĩnh thì rất dễ biến thành một mớ hỗn loạn.

Nhưng đó lại là khúc ta thích nhất.

Bởi ta đã từng nghe mẫu thân đàn nó khi còn nhỏ.

Mỗi khi tiếng đàn ấy vang lên, ta luôn cảm thấy trong đó có một câu chuyện chưa từng được nói thành lời.

Ta khẽ nhắm mắt.

Đầu ngón tay chạm vào dây đàn.

Tiếng đàn đầu tiên vang lên.

Không gian đang ồn ào lập tức yên xuống.

Âm thanh ban đầu rất nhẹ, như tiếng nước chảy qua khe đá giữa một đêm vắng. Sau đó giai điệu dần dần mở ra, từng nốt đàn nối tiếp nhau, lúc mềm mại, lúc mạnh mẽ, khi tưởng như sắp chìm xuống lại bất ngờ vút lên.

Ngón tay ta di chuyển ngày càng nhanh.

Những đoạn khó liên tiếp xuất hiện, nhưng không có một nốt nào bị đánh sai.

Từ hàng ghế phía dưới, tiếng cười ban đầu đã biến mất.

Một vị công tử đang cầm chén trà cũng dừng lại giữa chừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên đài.

Một người khác khẽ hỏi: “Khúc này… chẳng phải là…”

“《Vong Xuyên》.”

Người bên cạnh đáp, giọng đã không còn vẻ chế giễu lúc trước.

“Không ngờ nàng ấy lại chọn khúc này.”

Tiếng đàn vẫn tiếp tục.

Ta không nhìn bất kỳ ai, chỉ chìm trong giai điệu trước mặt.

Ta nhớ đến những năm tháng mình từng nghe mẫu thân đàn, nhớ đến những buổi chiều yên tĩnh trong phủ, nhớ đến cảm giác cô độc mà ta chưa từng nói với ai.

Đến đoạn cao trào, tiếng đàn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, từng âm thanh như dồn dập cuộn lên, rồi lại chậm rãi hạ xuống, giống như một người đã trải qua vô số chuyện nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bình thản bước tiếp.

Khúc nhạc kết thúc.

Đầu ngón tay ta dừng trên dây đàn.

Cả đình viện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây.

Không có tiếng cười. Không có lời bàn tán.

Chỉ vài nhịp sau, tiếng vỗ tay mới bất ngờ vang lên.

Lần này, tiếng vỗ tay còn lớn hơn lúc nãy rất nhiều.

Ta ngẩng đầu. Những ánh mắt từng nhìn ta như đang chờ một trò cười giờ đây đều đã thay đổi.

Một vài vị công tử nhà quan nhìn ta không hề che giấu sự kinh ngạc, thậm chí có người còn quay sang hỏi người bên cạnh về thân phận của ta.

Ở hàng ghế phía trên, mấy vị hoàng tử cũng đã chú ý đến ta.

Ta nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng bình tĩnh đến lạ.

Ta vốn chỉ định hôm nay lại một lần nữa cố ý thua cuộc.

Không ngờ chỉ vì muốn khiến Tống tiểu thư bẽ mặt, ta lại vô tình khiến tất cả mọi người nhớ đến tên mình.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương