Chương 5 : 5
Sau màn đàn của ta, sắc mặt Tống tiểu thư khó coi đến mức gần như không thể che giấu.
Nàng vẫn phải cố gắng giữ nụ cười, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ban đầu nàng còn muốn dùng phần thi này để khiến ta trở thành trò cười trước mặt mọi người, nào ngờ cuối cùng người bị lu mờ hoàn toàn lại là nàng.
Ta không nhìn nàng nữa.
Dù sao chuyện nàng muốn làm nhục ta đã thất bại, ta cũng chẳng cần tiếp tục chọc giận nàng.
Sau phần thi của các cô nương, đến lượt các công tử thế gia thể hiện tài nghệ. Khác với những phần thi cầm kỳ thi họa lúc trước, phần thi của nam nhân náo nhiệt hơn rất nhiều, đặc biệt là màn múa kiếm được chờ đợi nhất trong mỗi năm.
Hai vị công tử xuất thân từ gia đình quyền thế lần lượt bước ra giữa sân.
Một người là con trai của Thừa tướng đương triều, tên Cố Trường Phong, người còn lại là công tử của một vị đại thần trong triều. Hai người đều còn trẻ, dáng người cao lớn, khí chất bất phàm, vừa xuất hiện đã khiến không ít cô nương bên dưới âm thầm đỏ mặt.
Ta ngồi ở phía sau, vốn chẳng có ý định để tâm, nhưng khi nhìn thấy Cố Trường Phong bước ra, ta cũng phải thừa nhận hắn quả thực rất xuất chúng. Không chỉ dung mạo khôi ngô, nghe nói võ nghệ của hắn cũng đứng đầu trong lớp công tử trẻ tuổi của kinh thành.
Hai thanh kiếm được đưa tới.
Hai người chắp tay hành lễ với nhau rồi lập tức lao vào giao đấu.
Tiếng kiếm va vào nhau vang lên liên tiếp giữa sân, từng đường kiếm vừa nhanh vừa mạnh, lúc tiến lúc lui, khiến đám đông xung quanh không ngừng reo hò. Cố Trường Phong càng đánh càng chiếm ưu thế, đến cuối cùng chỉ bằng một chiêu đã đánh bật kiếm của đối thủ ra khỏi tay.
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Cố Trường Phong thu kiếm, cúi người hành lễ, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng ghế của các cô nương.
Ta vốn không để ý, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại, ta bỗng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn bước thẳng về phía ta.
Ta hơi ngẩn người.
Cả đình viện cũng lập tức trở nên yên tĩnh.
Cố Trường Phong dừng trước mặt ta, cúi người hành lễ rồi nói: “Lâm tiểu thư, không biết ta có thể mời nàng đến ngồi cùng ta không?”
Ta sững người.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào.
Ta biết vị trí bên cạnh hắn có ý nghĩa gì.
Sau màn thi đấu, người chiến thắng có thể mời một cô nương mà mình để mắt đến ngồi bên cạnh, nếu cô nương ấy đồng ý, gần như đồng nghĩa với việc hai bên đã có ý tìm hiểu. Những cô nương được công tử thế gia lựa chọn đều sẽ trở thành đối tượng khiến người khác ngưỡng mộ, còn người bị bỏ qua đương nhiên sẽ bị đem ra so sánh.
Chỉ là ta không ngờ người được chọn lại là mình.
Cố Trường Phong là con trai của Thừa tướng, còn phụ thân ta chỉ giữ một chức quan nhỏ trong triều. Dù hắn có thật sự để mắt đến ta, ta cũng không tin cha mẹ hắn sẽ dễ dàng đồng ý để con trai cưới một cô nương không có gia thế tương xứng.
Ta biết rõ điều đó.
Có thể bạn thích
Nhưng nhìn ánh mắt của những cô nương xung quanh, ta lại không muốn khiến hắn mất mặt.
Hơn nữa, hắn quả thực rất xuất chúng.
Nếu hôm nay ta từ chối ngay trước mặt mọi người, chẳng khác nào khiến hắn trở thành trò cười.
Ta im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Được.”
Ta vừa định đứng dậy thì từ phía ngoài đình viện bỗng truyền đến tiếng hô lớn.
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Cả đình viện lập tức im bặt.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Ta cũng vội vàng đứng lên, cúi đầu theo mọi người.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau.
Ta không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
Không hiểu sao, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, trong đầu ta lập tức hiện lên cảnh tượng mình ngồi trong lòng hắn lúc trước, hai tai nóng bừng lên.
“Miễn lễ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Ta cũng theo đó ngẩng đầu.
Tiêu Cảnh Hành mặc một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, dáng người cao lớn, thần sắc lạnh nhạt như thường ngày. Hắn bước vào giữa đình viện, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên sân đấu.
“Vừa rồi ta ở ngoài đã nghe thấy tiếng vỗ tay, xem ra hôm nay các vị đã có một trận đấu rất đặc sắc.”
Hắn vừa nói vừa nhìn Cố Trường Phong.
“Đặc biệt là Cố công tử, kiếm pháp quả thực không tệ.”
Cố Trường Phong lập tức cúi người: “Đa tạ điện hạ khen ngợi.”
Tiêu Cảnh Hành khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại nhìn thanh kiếm trong tay hắn, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười rất nhạt.
“Chỉ là ta cũng đã lâu chưa động kiếm.”
Mọi người xung quanh lập tức im lặng.
Cố Trường Phong ngẩng đầu, dường như hiểu được ý của hắn.
Tiêu Cảnh Hành đưa mắt nhìn hắn rồi chậm rãi nói:
“Không biết Cố công tử có nguyện ý cùng ta đấu một trận không?”
Cả đình viện lập tức xôn xao.
Ta cũng sững người.
Ta nhìn nam nhân đứng giữa sân, rồi lại nhìn Cố Trường Phong đang cầm kiếm trong tay, trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Rõ ràng đây chỉ là một trận đấu võ bình thường.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ta lại cảm thấy ánh mắt Thái tử điện hạ vừa rồi khi nhìn về phía mình… dường như dừng lại lâu hơn một chút.