Chương 10
Ánh mắt lạnh đến mức tôi chưa từng thấy.
“Nếu đứa bé có chuyện gì, anh sẽ không tha cho em.”
Cửa thang máy đóng lại.
Tôi dựa vào tường.
Bụng càng lúc càng đau.
Khi cúi xuống, tôi thấy một vệt đỏ trên váy.
Đầu óc lập tức trắng xóa.
Tôi run tay gọi cấp cứu.
* May mắn.
Đứa bé giữ được.
Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu dọa sảy.
Phải nằm viện theo dõi.
Tôi nằm trên giường, tay đặt lên bụng.
Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Mất mẹ đã khiến tôi gần như không chịu nổi.
Nếu đứa bé này cũng…
Tôi không dám nghĩ.
Luật sư Lý đến bệnh viện.
Biết chuyện, mặt ông lạnh hẳn.
“Hành lang có camera.”
“Cô muốn xử lý thế nào?”
Tôi nhắm mắt.
“Lấy video.”
“Được.”
“Còn nữa.”
Tôi nhìn ông.
“Đừng để Tần Mặc Xuyên biết tôi có thai.”
Luật sư Lý hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn gật đầu.
Chiều hôm ấy, Tần Mặc Xuyên gọi.
Tôi nhìn màn hình rất lâu mới nhận.
Câu đầu tiên của anh là:
“Em đến xin lỗi Tống Nhiễm.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục.
“May mà đứa bé không sao.”
“Bác sĩ nói chỉ bị động thai nhẹ.”
“Anh biết em ghét cô ấy, nhưng trẻ con vô tội.”
Tôi đặt tay lên bụng.
Thật trùng hợp.
Tôi cũng vừa nghe bác sĩ nói câu ấy.
Trẻ con vô tội.
Chỉ khác là đứa trẻ anh quan tâm không phải đứa đang nằm trong bụng tôi.
“Tần Mặc Xuyên.”
“Tôi hỏi anh một chuyện.”
“Nói.”
“Anh tận mắt thấy tôi đẩy cô ta sao?”
Anh im lặng hai giây.
“Nhiễm Nhiễm không tự ngã.”
“Vậy là không thấy.”
“Chỗ đó chỉ có hai người.”
“Có camera.”
Anh khựng lại.
Tôi nói tiếp.
“Tôi đã lấy video.”
“Muốn xem không?”
Bên kia im bặt.
Khoảng mười phút sau, tôi gửi đoạn video.
Hình ảnh rất rõ.
Tống Nhiễm túm tôi.
Tôi rút tay.
Cô ta tự lùi.
Gót giày trượt.
Ngã.
Từ đầu đến cuối tôi không chạm cô ta.
Càng thú vị hơn là sau khi ngã xuống, cô ta còn ngẩng lên nhìn hướng thang máy trước khi bắt đầu ôm bụng.
Có thể bạn thích
Giống như biết chắc ai sắp xuất hiện.
Hai mươi phút sau, Tần Mặc Xuyên gọi lại.
Tôi không nhận.
Anh nhắn.
“Anh hiểu lầm em.”
Tôi nhìn bốn chữ.
Không trả lời.
Một tin khác.
“Anh sẽ nói cô ấy xin lỗi.”
Tôi tắt máy.
Xin lỗi?
Tôi không cần.
Có những vết thương không phải nói xin lỗi là xong.
* Sáng hôm sau, Tống Nhiễm xuất hiện ở phòng bệnh.
Tôi không biết cô ta tìm được bằng cách nào.
Có lẽ Tần Mặc Xuyên nói.
Cô ta đứng trước giường, sắc mặt rất khó coi.
“Tần tổng bảo tôi đến xin lỗi chị.”
Tôi nhấn chuông gọi y tá.
Cô ta vội nói:
“Tôi không cố ý ngã.”
“Nhưng chị cũng không sao mà.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ai nói tôi không sao?”
Cô ta hơi sững lại.
Tôi không muốn giải thích.
“Ra ngoài.”
Cô ta cắn môi.
“Chị Hứa.”
“Tôi biết chị vẫn hận tôi.”
“Nhưng bây giờ tôi cũng có con.”
“Chị có thể đừng phá gia đình tôi không?”
Tôi suýt nghĩ mình nghe nhầm.
“Gia đình cô?”
“Tần tổng nói sẽ cưới tôi.”
“Vậy thì cưới.”
“Nhưng chị cứ dùng chuyện công ty để ép anh ấy.”
“Tôi chưa từng ép.”
“Chị giữ cổ phần không chịu bán.”
Tôi bật cười.
“Cổ phần của mẹ tôi.”
“Vì sao tôi phải bán?”
“Chị rõ ràng muốn dùng nó để kiểm soát anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta một lúc.
Cuối cùng hiểu ra.
“Tần Mặc Xuyên muốn mua cổ phần của tôi?”
Cô ta nhận ra mình lỡ lời.
Sắc mặt thay đổi.
Tôi cười.
“Cảm ơn.”
“Cô có thể đi.”
Cô ta tức giận rời khỏi phòng.
Buổi chiều, tôi gọi luật sư.
“Tra xem gần đây Tần Mặc Xuyên đang làm gì với cổ phần.”
Kết quả nhanh chóng có.
Công ty chuẩn bị vòng gọi vốn mới.
Một quỹ đầu tư lớn đang đàm phán.
Nếu vòng vốn thành công, quyền kiểm soát của Tần Mặc Xuyên sẽ tăng đáng kể.
Nhưng điều kiện là bảng cổ đông phải ổn định.
Sự xuất hiện của tôi, cộng thêm cuộc kiểm toán, khiến nhà đầu tư lo ngại.
Thảo nào anh liên tục muốn mua lại cổ phần.
Tôi nhìn tài liệu.
Sau đó đưa ra quyết định.
“Tôi muốn tham gia vòng đàm phán.”
Luật sư Lý hỏi:
“Cô muốn bán?”
“Không.”
“Tôi muốn mua thêm.”
* Tin tôi muốn mua thêm cổ phần khiến Tần Mặc Xuyên thật sự nổi giận.
Anh đến bệnh viện tìm tôi.
May mà hôm ấy tôi đã chuyển sang khu phòng riêng, hồ sơ thai kỳ được bảo mật.
Anh bước vào.
“Em điên rồi?”
Tôi đang đọc báo cáo.
“Gõ cửa.”
Anh khựng lại.
Sau đó đóng cửa rồi gõ hai cái.
Tôi nói:
“Vào.”
Mặt anh đen như đáy nồi.
Tôi suýt bật cười.
Anh đi đến giường.
“Tại sao em muốn mua cổ phần?”
“Tôi thấy công ty có tiềm năng.”
“Em biết gì về đầu tư?”
“Biết một thứ.”
“Gì?”
“Tám năm trước, khi tất cả mọi người đều nói anh sẽ thất bại, tôi vẫn đầu tư cả tuổi trẻ vào anh.”
Tần Mặc Xuyên im lặng.
Ánh mắt anh thay đổi.
Tôi cúi đầu xem tài liệu.
“Nhưng khoản đầu tư ấy thua lỗ.”
“Cho nên lần này tôi học thông minh.”
“Tôi đầu tư vào công ty, không đầu tư vào đàn ông.”
Mặt anh khó coi.
“Hứa Ninh, chúng ta nhất định phải nói chuyện như kẻ thù sao?”