“Hứa Ninh.”

“Đang họp.”

“Tần tổng gọi tôi là Hứa cổ đông.”

Một người không nhịn được ho nhẹ.

Tôi tiếp tục.

“Còn đây là tổn thất bốn triệu do sửa sai báo giá.”

“Tôi muốn hỏi vì sao không xử lý trách nhiệm người gây ra sai sót.”

Tần Mặc Xuyên siết bút.

“Quyết định của tôi.”

“Vậy quyết định ấy khiến công ty thiệt hại.”

“Đúng.”

“Anh thừa nhận?”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Thư ký ghi lại.”

Sắc mặt anh thay đổi.

“Tần Mặc Xuyên.”

Tôi nhìn anh.

“Đây không phải nhà.”

“Anh không thể nói một câu rồi mọi người phải nghe.”

Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng.

Cuối cùng, hội đồng thông qua ba quyết định.

Tống Nhiễm bị đình chỉ để điều tra.

Các khoản chi không hợp lệ phải hoàn trả.

Quyền phê duyệt chi tiêu cá nhân của Tần Mặc Xuyên bị hạn chế tạm thời.

Khi mọi người rời đi, anh giữ tôi lại.

“Hứa Ninh.”

Tôi dừng chân.

Anh đi đến.

“Em hài lòng chưa?”

“Hài lòng chuyện gì?”

“Làm cô ấy mất việc.”

Tôi nhìn anh.

“Quyết định là của hội đồng.”

“Nếu anh cảm thấy oan, có thể phản đối.”

“Em biết cô ấy gia đình khó khăn.”

Tôi cười.

“Khó khăn đến mức dùng túi một trăm nghìn?”

“Đó là anh tặng.”

“Bằng tiền công ty.”

Anh im lặng.

Tôi đi ngang qua anh.

“Đừng biến lòng tốt của người khác thành ví tiền của anh.”

* Tống Nhiễm không chấp nhận đình chỉ.

Cô ta khóc trước văn phòng Tần Mặc Xuyên.

Rất nhiều người nhìn thấy.

Cô ta nói mình bị tôi trả thù.

Nói tôi dựa vào cổ phần bắt nạt người khác.

Nói tất cả quà đều do Tần Mặc Xuyên chủ động tặng.

Tần Mặc Xuyên quả thật đứng ra bảo vệ cô ta.

Anh nộp tiền cá nhân để bù lại toàn bộ khoản chi.

Sau đó yêu cầu công ty giữ Tống Nhiễm.

Hội đồng cuối cùng nhượng bộ.

Cô ta được giữ lại nhưng điều chuyển sang bộ phận hành chính, không còn là trợ lý của Tần Mặc Xuyên.

Tống Nhiễm lập tức xin nghỉ việc.

Tôi nghe tin chỉ cười.

Đến ngày thứ ba, cô ta đăng bài.

“Rời khỏi nơi khiến mình tổn thương cũng là một loại dũng cảm.”

Bên dưới có người hỏi có phải bị tình địch chèn ép hay không.

Cô ta trả lời một icon khóc.

Sau đó bài viết nhanh chóng lan truyền trong giới nhân viên.

Có người bắt đầu chỉ trích tôi.

Nói tôi là bạn gái cũ cay cú.

Nói tôi dựa vào tiền để ép người.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ buồn.

Nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm.

Tôi chỉ làm một việc.

Cho phép kiểm toán công bố báo cáo nội bộ.

Không có tên riêng.

Chỉ có số liệu.

Một trợ lý có mức thu nhập chính thức chưa đến hai mươi nghìn mỗi tháng nhưng trong mười tháng đã nhận hơn một triệu rưỡi quyền lợi ngoài quy định.

Dư luận lập tức đảo chiều.

Không ai còn thương cảm.

Một bình luận được thích nhiều nhất viết:

“Đây đâu phải bị tình địch bắt nạt. Đây là cổ đông thu hồi tiền công ty.”

Tống Nhiễm xóa bài trong đêm.

Tôi tưởng chuyện kết thúc.

Không ngờ hai ngày sau, cô ta tới nhà tôi.

* Tôi vừa khám thai về.

Mở cửa tầng, tôi đã thấy cô ta đứng đó.

“Tôi muốn nói chuyện với chị.”

“Tôi không muốn.”

Tôi định mở cửa.

Cô ta đột nhiên nói:

“Tôi có thai.”

Tay tôi dừng lại.

Trong một giây rất ngắn, tim vẫn đau.

Không phải vì còn yêu.

Mà vì bản năng của một người từng dành tám năm cho một mối quan hệ.

Tôi quay lại.

Tống Nhiễm đặt tay lên bụng.

Ánh mắt cô ta có chút đắc ý.

“Là con của Tần tổng.”

Tôi nhìn cô ta vài giây.

“Vậy chúc mừng.”

Cô ta sững người.

“Chị không tin?”

“Tôi cần tin à?”

“Chị…”

“Tống Nhiễm.”

“Tôi và anh ta đã chia tay.”

“Cô có thai với ai không liên quan đến tôi.”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

Có lẽ cô ta chuẩn bị rất nhiều lời.

Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.

Cô ta bỗng nói nhanh:

“Tần tổng sẽ cưới tôi.”

“Ừ.”

“Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm.”

“Ừ.”

“Anh ấy yêu tôi.”

“Ừ.”

Mặt cô ta càng lúc càng khó coi.

“Tại sao chị giả vờ không quan tâm?”

Tôi thật sự không hiểu.

“Cô muốn tôi phản ứng thế nào?”

“Khóc?”

“Đánh cô?”

“Hay cầu xin cô trả anh ta lại?”

Tống Nhiễm cắn môi.

Tôi bật cười.

“Xin lỗi.”

“Thứ tôi đã vứt đi, cô nhặt được thì cứ giữ.”

“Không cần tới báo.”

Tôi mở cửa.

Cô ta đột nhiên túm tay tôi.

“Chị nói ai nhặt đồ bỏ?”

Tôi lập tức rút tay.

“Đừng chạm vào tôi.”

Có lẽ động tác của tôi quá nhanh.

Tống Nhiễm lùi một bước.

Sau đó cô ta bất ngờ ngã xuống.

Tôi đứng sững.

Cô ta ôm bụng kêu đau.

Đúng lúc thang máy mở.

Tần Mặc Xuyên lao ra.

Anh nhìn thấy Tống Nhiễm dưới đất.

Rồi nhìn tôi.

“Hứa Ninh!”

Anh gần như không suy nghĩ đã đẩy tôi sang một bên.

Lưng tôi đập vào tường.

Một cơn đau nhói chạy xuống bụng dưới.

Tôi lập tức tái mặt.

Tần Mặc Xuyên không nhìn thấy.

Anh đã ngồi xổm ôm Tống Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm!”

“Em thế nào?”

Tống Nhiễm khóc.

“Bụng em đau…”

“Em bé…”

Tần Mặc Xuyên bế cô ta lên.

Trước khi đi, anh quay đầu nhìn tôi.

Truyện Mới

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!