Anh đứng trước cửa nhà mẹ.

Khi tôi mở cửa, ánh mắt anh dừng trên người tôi rất lâu.

Tôi đã gầy đi.

Có lẽ anh cũng nhận ra.

“Em không khỏe?”

“Có việc gì?”

Anh nhìn qua vai tôi.

“Không mời anh vào?”

“Không.”

Sắc mặt anh hơi cứng.

Trước đây anh đến nhà mẹ tôi rất ít.

Chính xác hơn là chưa từng chính thức đến.

Anh từng đưa tôi đến dưới tầng nhưng luôn có lý do không lên.

Bận.

Mệt.

Không chuẩn bị quà.

Lần sau.

Vô số lần sau cộng lại thành tám năm.

Bây giờ mẹ không còn nữa, anh lại đứng trước cửa.

Thật trớ trêu.

“Hứa Ninh.”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Tôi không nghĩ còn gì để nói.”

“Về kiểm toán.”

Tôi hiểu ngay.

“Vậy càng không cần.”

“Luật sư của tôi sẽ liên hệ.”

Anh nhíu mày.

“Tống Nhiễm còn trẻ.”

“Nhiều khoản chi cô ấy không biết nguồn tiền.”

“Em đừng nhắm vào cô ấy.”

Tôi nhìn anh.

Thật kỳ lạ.

Mới vài ngày trước tôi còn nghĩ nếu anh đứng trước mặt, tôi sẽ đau lòng.

Nhưng lúc này tôi chỉ thấy thất vọng.

“Anh đến đây vì cô ta?”

Tần Mặc Xuyên im lặng.

Tôi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Tôi định đóng cửa.

Anh giữ lại.

“Không hoàn toàn.”

“Hứa Ninh.”

“Anh biết chuyện mẹ em, lần này anh có lỗi.”

Tôi đứng yên.

Anh nhìn tôi, giọng thấp hơn.

“Anh đã đặt một phần mộ tốt cho bà.”

“Tất cả chi phí anh chịu.”

“Em không cần.”

“Đừng cố chấp.”

Tôi bật cười.

“Tần Mặc Xuyên.”

“Anh biết mẹ tôi được chôn ở đâu không?”

Anh sững người.

Tôi nhìn vẻ mặt ấy là biết đáp án.

“Anh không biết.”

“Thậm chí anh chưa từng hỏi.”

“Nhưng anh đứng đây nói đã đặt phần mộ cho bà.”

“Anh đang mua cho mẹ của ai vậy?”

Mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi đoán trợ lý bên anh tự xử lý.

Có lẽ người được giao việc thậm chí còn không biết mẹ tôi đã được an táng.

Anh muốn dùng tiền bù đắp.

Nhưng ngay cả bù đắp cũng làm qua loa.

Tôi kéo tay anh khỏi cửa.

“Mẹ tôi đã được an táng cạnh bố.”

“Bà không cần tiền của anh.”

“Tôi cũng không cần.”

Anh nhìn tôi.

“Hứa Ninh, nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”

Tôi bỗng thấy câu này rất quen.

Trước đây tôi từng hỏi anh.

Lần thứ bảy anh nói chia tay.

Tôi khóc, níu tay anh.

“Tần Mặc Xuyên, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Khi ấy anh đáp thế nào?

“Không chịu được thì đừng yêu.”

Bây giờ tôi trả nguyên câu đó.

“Không chịu được thì đừng tìm tôi.”

Tôi đóng cửa.

Lần này anh không kịp giữ.

* Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra vào thứ Hai.

Đây là lần đầu tiên tôi quay lại Mặc Ninh sau gần một năm.

Thật ra tôi chưa từng chính thức nghỉ việc.

Sau khi Tống Nhiễm đến, Tần Mặc Xuyên liên tục nói tôi nên nghỉ ngơi.

Anh bảo tôi không cần vất vả nữa.

“Anh nuôi em.”

“Sau này em chỉ cần làm bà Tần.”

Tôi tin.

Tôi bàn giao công việc.

Từ từ rời khỏi trung tâm công ty mình từng cùng anh xây dựng.

Bây giờ bước vào tòa nhà, rất nhiều nhân viên cũ nhận ra tôi.

“Hứa tổng?”

Có người kinh ngạc gọi.

Tôi cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Cô gái ở quầy lễ tân là nhân viên cũ.

Mắt cô ấy đỏ lên.

“Hứa tổng, chị quay lại rồi à?”

“Tạm thời.”

Tôi vừa nói xong, thang máy mở.

Tống Nhiễm bước ra.

Cô ta mặc bộ đồ công sở mới.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhưng trước mặt nhiều người, cô ta vẫn cười.

“Chị Hứa.”

“Chị tới tìm Tần tổng à?”

Một câu nói nhẹ nhàng.

Nhưng đủ khiến mọi người hiểu lầm tôi vẫn đang bám lấy bạn trai cũ.

Tôi chưa kịp nói, luật sư Lý phía sau đã lên tiếng.

“Hứa tổng tới dự họp hội đồng quản trị.”

Không gian lập tức yên tĩnh.

Tống Nhiễm cứng mặt.

“Hội đồng quản trị?”

Tôi nhìn cô ta.

“Tống trợ lý.”

“Chuẩn bị giúp tôi một ly nước ấm.”

Cô ta không phản ứng.

Tôi mỉm cười.

“Không phải cô là trợ lý sao?”

Mấy nhân viên xung quanh cúi đầu nhịn cười.

Tống Nhiễm đỏ mặt.

“Xin lỗi, tôi chỉ phụ trách Tần tổng.”

“Tôi hiểu.”

Tôi gật đầu.

“Dù sao trợ lý có phụ cấp cao hơn phó giám đốc thì công việc chắc chắn phải đặc biệt.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi đi ngang qua.

Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ.

Tần Mặc Xuyên ngồi vị trí chủ tọa.

Thấy tôi, anh im lặng vài giây.

Tôi ngồi đối diện.

Kiểm toán viên trình bày toàn bộ vấn đề.

Càng nghe, sắc mặt các cổ đông càng khó coi.

Một cổ đông họ Chu đập bàn.

“Tần tổng, hơn hai triệu chi phí không có chứng từ hợp lý là thế nào?”

“Một trợ lý dựa vào đâu được công ty trả tiền thuê căn hộ cao cấp?”

“Còn mấy khoản quà tặng này nữa.”

“Đối tác nào nhận?”

Tần Mặc Xuyên lạnh mặt.

“Là chi phí cần thiết.”

Tôi mở tài liệu.

“Đối tác tên Tống Nhiễm?”

Căn phòng yên tĩnh.

Tôi đẩy bản sao hóa đơn ra.

“Chiếc vòng này xuất hiện trong ảnh sinh nhật của cô Tống.”

“Chiếc túi này hôm qua cô ấy mang.”

“Căn hộ cũng là nơi cô ấy đang sống.”

“Tần tổng có thể giải thích đây là quan hệ khách hàng gì không?”

Ánh mắt Tần Mặc Xuyên lạnh xuống.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai