Chương 14
“Cô ấy ổn không?”
Tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Mở mắt đã thấy anh đứng ngoài cửa kính phòng.
Không vào.
Tôi nhìn một giây rồi quay đi.
Y tá đặt con cạnh tôi.
Con bé rất nhỏ.
Da còn đỏ.
Bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay tôi.
Tôi khóc.
Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
“Mẹ đây.”
“Sau này chỉ cần con khỏe mạnh.”
“Chúng ta sống thật tốt.”
Buổi chiều, tôi cho Tần Mặc Xuyên vào.
Anh bước đến giường.
Nhìn con rất lâu.
Mắt đỏ.
“Anh có thể bế không?”
Tôi gật đầu.
Y tá hướng dẫn.
Anh cứng đờ ôm con.
Người đàn ông từng dám đặt cược hàng trăm triệu trên bàn đàm phán lại run cả hai tay khi bế một đứa trẻ hơn ba ký.
Con bé mở mắt.
Anh lập tức khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ có nước mắt rơi xuống.
Tôi nhìn.
Không chế giễu.
Cũng không mềm lòng.
Một lúc sau anh nói:
“Giống em.”
“Trẻ sơ sinh nhìn đều giống nhau.”
Anh cười.
Rồi hỏi:
“Em đặt tên chưa?”
“Tần…”
Anh dừng lại.
Tôi nhìn anh.
“Hứa Tri Ý.”
Anh sững người.
Họ Hứa.
Theo họ tôi.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Tên hay.”
Tôi vốn đã chuẩn bị nếu anh phản đối.
Nhưng anh không.
Anh chỉ cúi xuống nhìn con.
“Tri Ý.”
Con bé cử động tay.
Anh cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu.
Tôi không cần phải biến anh thành kẻ thù cả đời.
Anh có thể là một người bố tốt.
Dù từng là một người bạn trai tồi.
Hai chuyện không xung đột.
Nhưng sự tha thứ cho vai trò người bố không đồng nghĩa tình yêu quay lại.
Có những cánh cửa đóng rồi.
Không cần khóa.
Bởi người bên trong đã chuyển nhà từ lâu.
* Sau khi sinh ba tháng, tôi trở lại công việc.
Có thể bạn thích
Khủng hoảng của Mặc Ninh dần được giải quyết.
Tòa xác định công ty không vi phạm bằng sáng chế.
Đối thủ phải bồi thường.
Tống Nhiễm bị truy cứu trách nhiệm vì phát tán bí mật thương mại và vu khống.
Ngoài ra, công ty khởi kiện đòi bồi thường tổn thất.
Số tiền cô ta phải đối mặt lớn đến mức gần như không thể chi trả.
Ngày xét xử, tôi không đi.
Nghe luật sư kể, Tống Nhiễm nhìn thấy Tần Mặc Xuyên ở hành lang đã lao tới.
Cô ta khóc xin anh rút đơn.
“Tần tổng, em sai rồi.”
“Em chỉ vì quá yêu anh.”
“Anh tha cho em lần này được không?”
Tần Mặc Xuyên hỏi cô ta một câu.
“Nếu hôm đó em không kéo Hứa Ninh, cô ấy đã không suýt mất con.”
Tống Nhiễm lập tức im lặng.
Có lẽ đến lúc ấy cô ta mới biết tôi mang thai khi đó.
Nghe nói mặt cô ta trắng bệch.
Sau cùng, Tần Mặc Xuyên chỉ nói:
“Cô nên chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Tôi nghe xong không bình luận.
Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Tống Nhiễm như vậy.
Tần Mặc Xuyên như vậy.
Tôi cũng vậy.
Tôi đã lựa chọn yêu nhầm tám năm.
Cái giá là tuổi trẻ.
Nhưng may mắn, tôi vẫn còn đủ thời gian để bắt đầu lại.
* Tri Ý một tuổi, công ty tổ chức lễ kỷ niệm mười năm thành lập.
Ban tổ chức hỏi tôi có tham dự không.
Tôi đồng ý.
Hôm ấy, hội trường rất đông.
Màn hình lớn chiếu lại lịch sử Mặc Ninh.
Từ văn phòng nhỏ.
Đến căn tầng hầm.
Đến hợp đồng đầu tiên.
Rồi từng vòng gọi vốn.
Trong một bức ảnh cũ, tôi đứng cạnh Tần Mặc Xuyên.
Hai người đều còn rất trẻ.
Tôi mặc áo sơ mi trắng.
Tóc dài buộc sau đầu.
Trong tay cầm hộp cơm.
Tần Mặc Xuyên nhìn lên màn hình.
Rất lâu không nói.
Người dẫn chương trình mời tôi phát biểu.
Tôi bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn, tôi nhìn cả hội trường.
“Rất nhiều người hỏi tôi.”
“Vì sao sau nhiều năm rời khỏi công việc điều hành, tôi lại quay lại Mặc Ninh.”
“Có người nghĩ vì tiền.”
“Có người nghĩ vì trả thù.”
“Cũng có người nghĩ vì một người.”
Tôi cười.
“Đều không đúng.”
“Lý do rất đơn giản.”
“Tôi từng bỏ rất nhiều công sức vào nơi này.”
“Có một quãng thời gian, tôi nghĩ vì một mối quan hệ kết thúc mà tất cả những gì liên quan đến nó cũng nên bỏ đi.”
“Sau này tôi mới hiểu.”
“Người không phù hợp có thể rời khỏi cuộc đời mình.”
“Nhưng công sức của mình không cần chôn cùng họ.”
Cả hội trường yên tĩnh.
Tôi nhìn những nhân viên trẻ.
“Không chỉ trong tình yêu.”
“Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy.”
“Đừng vì ai đó không trân trọng bạn mà nghi ngờ giá trị của chính mình.”
“Người khác có thể không chọn bạn.”
“Nhưng bạn luôn phải chọn mình.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi bước xuống.
Tần Mặc Xuyên đứng ở lối đi.
Anh nhìn tôi.
Một lúc sau nói:
“Bài phát biểu rất hay.”
“Cảm ơn.”
Anh đưa một hộp quà.
“Quà sinh nhật Tri Ý.”
“Đưa con đi.”
Anh gật đầu.
Không cố đưa cho tôi.
Anh đã học được ranh giới.
Đó có lẽ là sự trưởng thành muộn màng của anh.
* Tối ấy, sau khi tiệc kết thúc, tôi ra ban công khách sạn.
Gió rất nhẹ.
Tần Mặc Xuyên đi tới.
Anh đứng cách tôi một khoảng.
“Hứa Ninh.”
“Ừ.”
“Anh sắp rời vị trí CEO.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Tại sao?”
“Anh muốn nghỉ một thời gian.”