Chương 16
“Vì sao?”
“Người lớn nói nhiều.”
“Nhưng đó là người quan trọng với em.”
Anh trả lời rất tự nhiên.
“Vậy thì cũng quan trọng với anh.”
Tôi quay mặt ra cửa sổ.
Mắt bỗng cay.
Không phải vì cảm động đến mức nào.
Mà vì tôi cuối cùng cũng hiểu.
Có những thứ tôi từng cầu xin Tần Mặc Xuyên chín mươi chín lần.
Với người khác, vốn không cần xin.
Người thật sự yêu bạn sẽ không khiến những nhu cầu cơ bản nhất trở thành một cuộc đấu tranh.
* Ngày Chu Cảnh Hoài cầu hôn, anh không tổ chức rầm rộ.
Chỉ có tôi, anh và Tri Ý.
Anh đưa nhẫn.
Nhưng trước khi hỏi tôi, anh ngồi xuống ngang tầm con bé.
“Tri Ý.”
“Chú muốn hỏi mẹ con một chuyện.”
“Nhưng trước đó chú muốn hỏi con.”
“Sau này chú ở cùng nhà với hai mẹ con, con có đồng ý không?”
Tri Ý nhìn tôi.
Tôi không ra hiệu.
Con bé tự suy nghĩ.
“Chú có giành mẹ với con không?”
Anh cười.
“Không.”
“Có ăn vụng kem của con không?”
“Có thể xin một miếng.”
“Vậy được.”
Con bé gật đầu rất nghiêm túc.
“Con đồng ý.”
Tôi bật cười.
Sau đó anh mới quay sang tôi.
“Hứa Ninh.”
“Còn em?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Không nhớ đến chiếc nhẫn bạc năm xưa.
Không nhớ lời hứa cũ.
Không so sánh.
Chỉ nhìn người trước mặt.
“Em đồng ý.”
* Tin tôi sắp kết hôn cuối cùng cũng đến tai Tần Mặc Xuyên.
Anh không gọi cho tôi.
Không tìm tôi.
Chỉ đến ngày đón Tri Ý, anh hỏi:
“Ngày cưới bao giờ?”
“Tháng sau.”
Anh gật đầu.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Anh đưa con lên xe.
Trước khi đóng cửa, anh lại nhìn tôi.
“Anh ta tốt với em không?”
“Tốt.”
“Tốt với Tri Ý?”
“Rất tốt.”
Anh im lặng.
Sau đó cười.
“Vậy là được.”
Xe đi xa.
Tối đó, tôi nhận được chuyển khoản.
Không phải cho tôi.
Là một khoản tiền gửi vào quỹ giáo dục của Tri Ý.
Ghi chú chỉ có bốn chữ.
“Quà cưới của bố.”
Tôi không trả lại.
Bởi đó là cho con.
* Ngày cưới, trời rất đẹp.
Không có quá nhiều khách.
Có thể bạn thích
Tôi chọn tổ chức ở một khu vườn.
Tri Ý làm phù dâu nhỏ.
Con bé chạy tới chạy lui.
Đến lúc tôi chuẩn bị bước vào lễ đường, nó bỗng kéo tay tôi.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Bố đến kìa.”
Tôi nhìn theo.
Tần Mặc Xuyên đứng ở hàng ghế cuối.
Anh mặc vest đen.
Không mang theo ai.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh gật đầu.
Tôi cũng gật đầu.
Chỉ vậy.
Nhạc vang lên.
Tôi khoác tay mẹ nuôi.
Bước về phía Chu Cảnh Hoài.
Mỗi bước đi đều rất vững.
Không ai trao tôi cho ai.
Không có chuyện từ tay một người đàn ông sang một người đàn ông khác.
Tôi tự mình lựa chọn người sẽ đi bên cạnh.
Khi đi ngang hàng ghế cuối, tôi không dừng.
Tần Mặc Xuyên cũng không gọi.
Sau này Tri Ý kể.
Lúc tôi nói “đồng ý”, bố nó khóc.
Con bé còn đưa khăn giấy cho anh.
Tôi nghe xong chỉ cười.
Có những tiếc nuối sẽ đi theo một người rất lâu.
Nhưng đó không còn là trách nhiệm của tôi.
* Hai năm sau nữa.
Tôi tình cờ gặp Tống Nhiễm.
Trong một trung tâm thương mại.
Cô ta làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng mỹ phẩm.
Tôi suýt không nhận ra.
Cô ta gầy hơn trước.
Không còn những bộ váy đắt tiền.
Không còn túi hàng hiệu.
Nhìn thấy tôi, cô ta cứng người.
Tôi vốn định đi ngang.
Cô ta gọi.
“Hứa Ninh.”
Tôi dừng lại.
Cô ta nhìn quần áo tôi.
Nhìn chiếc nhẫn cưới.
Rồi nhìn Tri Ý đang nắm tay Chu Cảnh Hoài.
Ánh mắt rất phức tạp.
“Tôi nghe nói chị kết hôn rồi.”
“Ừ.”
“Tần tổng vẫn chưa.”
Tôi không đáp.
Cô ta cười chua chát.
“Anh ấy đáng đời.”
Tôi hơi nhíu mày.
Tống Nhiễm cúi đầu.
“Trước đây tôi cứ nghĩ tôi thắng chị.”
“Anh ấy bỏ chị để đến với tôi.”
“Chị cầu anh ấy gặp mẹ, anh ấy không đi.”
“Nhưng tôi đau bụng một chút anh ấy đã bỏ tất cả.”
“Tôi tưởng như vậy nghĩa là anh ấy yêu tôi hơn.”
Cô ta cười.
“Sau này tôi mới biết.”
“Không phải.”
“Anh ấy chỉ thích cảm giác mới mẻ.”
“Còn tôi thích cảm giác thắng một người phụ nữ ở bên anh ấy tám năm.”
“Cả hai chúng tôi đều ngu.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi không quan tâm nữa.”
“Tôi biết.”
Cô ta ngẩng lên.
“Hứa Ninh.”
“Xin lỗi.”
Tôi im lặng vài giây.
“Đã nhận.”
Cô ta hơi bất ngờ.
“Chị tha thứ cho tôi?”
“Tôi nói tôi nhận lời xin lỗi.”
“Không nói tha thứ.”
Tôi cười.
“Nhưng cũng không hận.”
“Cô đã trả giá rồi.”
“Tôi cũng sống cuộc đời của mình.”
“Vậy là đủ.”
Tôi quay người.
Tống Nhiễm không gọi nữa.
* Năm ba mươi tám tuổi, tôi trở thành chủ tịch Mặc Ninh.
Tần Mặc Xuyên tự nguyện bán bớt cổ phần.
Anh chuyển sang làm nhà đầu tư.
Ít xuất hiện ở công ty.
Ngày bàn giao chức vụ, chúng tôi ngồi trong phòng họp cũ.
Anh đưa con dấu cho tôi.
Cười.
“Cuối cùng cái tên Mặc Ninh thật sự thuộc về em nhiều hơn anh.”
Tôi nhận lấy.
“Một nửa tên thôi.”
“Có nghĩ tới đổi tên không?”
“Tại sao phải đổi?”
Tôi nhìn bảng tên ngoài cửa.
“Mặc Ninh không còn là tên của anh và tôi.”
“Nó là một thương hiệu.”
“Là của tất cả những người làm việc ở đây.”