Chương 5
“Qua vài ngày anh sẽ…”
Keng.
Chiếc nhẫn bạc rơi vào thùng rác.
Câu nói của anh cũng ngừng giữa chừng.
Tôi đóng ngăn tủ.
“Không cần.”
“Những thứ hết hạn thì nên vứt đi.”
Gương mặt Tần Mặc Xuyên lập tức tối sầm.
“Em nhất định phải làm đến mức này?”
Tôi không trả lời.
Lúc kéo vali ra cửa, anh bất ngờ giữ cổ tay tôi.
“Em đi đâu?”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay ấy.
“Tần Mặc Xuyên.”
“Buông ra.”
Anh không buông.
“Em có thể giận.”
“Nhưng đừng trẻ con.”
“Đây là nhà của chúng ta.”
Tôi ngẩng đầu.
“Nhà?”
Chỉ một chữ ấy đã khiến lòng tôi đau lên.
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình.
“Nhà của em đã không còn nữa.”
“Mẹ em m/ất rồi.”
“Còn nơi này…”
Tôi nhìn quanh căn hộ mình từng cẩn thận trang trí từng góc.
“Chưa từng là nhà.”
Tôi kéo vali bước ra.
Lần này, Tần Mặc Xuyên không đuổi theo.
Có lẽ anh vẫn nghĩ tôi chỉ giận dỗi.
Cũng giống chín mươi chín lần trước.
Anh tin rằng chỉ cần cho tôi vài ngày, tôi sẽ tự quay lại.
Dù sao người yêu nhiều hơn luôn là người thua.
Mà suốt tám năm, người thua ấy vẫn luôn là tôi.
Nhưng anh không biết.
Lần này tôi đã không còn gì để thua nữa.
* Tôi chuyển đến căn hộ mẹ để lại.
Nhà không lớn.
Chỉ có hai phòng ngủ.
Đồ đạc cũng cũ.
Nhưng khi mở cửa bước vào, tôi lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Trên ban công vẫn còn mấy chậu hoa mẹ trồng.
Đôi dép của bà đặt ngay ngắn ở cửa.
Tạp dề còn treo trong bếp.
Trên bàn là chiếc cốc bà vẫn dùng.
Tôi đứng giữa phòng khách rất lâu.
Rồi ngồi xổm xuống.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi khóc thành tiếng.
Tôi khóc đến không thở nổi.
Khóc vì mẹ.
Khóc vì tám năm ngu ngốc của mình.
Khóc vì bản thân đã đặt một người không yêu mình lên trên tất cả.
Có thể bạn thích
Nếu biết trước sẽ có ngày này, tôi thà dành chín mươi chín lần cầu xin ấy để ở bên mẹ thêm một chút.
Tối đó, tôi ngủ trong phòng của bà.
Trên đầu giường có một cuốn sổ.
Trang cuối cùng là nét chữ run rẩy của mẹ.
“Ninh Ninh.”
“Nếu sau này mẹ không còn nữa, con phải sống thật tốt.”
“Đừng vì sợ cô đơn mà cố giữ một người không biết thương con.”
“Con gái của mẹ đáng được yêu.”
Tôi ôm cuốn sổ vào ngực.
Nước mắt lại rơi.
Hóa ra bà biết.
Bà biết tôi không hạnh phúc.
Chỉ là bà không nỡ nói.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi về đứa bé.
“Khoảng sáu tuần.”
“Hiện tại các chỉ số cơ bản đều ổn, nhưng cô vừa trải qua cú sốc lớn, phải nghỉ ngơi nhiều.”
Tôi nhìn hình ảnh siêu âm còn chưa rõ hình dáng.
“Bác sĩ.”
“Nếu tôi muốn giữ đứa bé thì có vấn đề gì không?”
Ông lắc đầu.
“Hiện tại chưa thấy bất thường.”
“Nhưng cô phải suy nghĩ kỹ.”
Tôi cúi đầu.
Tôi đã nghĩ cả đêm.
Đứa trẻ không có lỗi.
Nó không phải công cụ để níu kéo Tần Mặc Xuyên.
Cũng không phải sợi dây buộc tôi với anh.
Nó là con của tôi.
Nếu đã quyết định sinh nó ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Tôi đặt tay lên bụng.
“Vậy tôi giữ.”
Bác sĩ gật đầu.
Tôi cất kết quả siêu âm vào túi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi của luật sư Lý.
Ông từng là luật sư của mẹ tôi.
“Hứa tiểu thư, về phần di sản của bà Hứa, có vài tài liệu cần cô ký.”
“Tôi biết rồi.”
“Còn một chuyện.”
Ông ngập ngừng.
“Liên quan đến công ty Mặc Ninh.”
Tôi dừng bước.
Mặc Ninh.
Cái tên đã rất lâu tôi không nghe ai gọi trọn vẹn.
Công ty của Tần Mặc Xuyên hiện tại tên đầy đủ là Công nghệ Mặc Ninh.
“Mặc” là Mặc Xuyên.
“Ninh” là Hứa Ninh.
Ngày thành lập công ty, anh nhất quyết lấy tên ấy.
Anh từng nói:
“Sau này tất cả những gì anh có đều có một nửa của em.”
Nhưng khi công ty lớn mạnh, người ngoài chỉ nhớ tới Tần Mặc Xuyên.
Không ai nhớ cái tên Hứa Ninh từng xuất hiện ở đâu.
Kể cả chính tôi cũng gần như quên mất.
Luật sư Lý nói:
“Bảy năm trước, mẹ cô từng đầu tư ba triệu vào Mặc Ninh.”
“Tôi biết.”
Số tiền ấy gần như là toàn bộ tài sản bà tích lũy khi đó.
Khi công ty đứng trước nguy cơ phá sản, ngân hàng từ chối cho vay.
Tần Mặc Xuyên uống say, ôm tôi nói mình sắp không chống nổi nữa.
Tôi về cầu xin mẹ.
Bà không nói gì.
Chỉ bán một căn nhà cũ của ông bà ngoại để lại rồi đưa tiền cho tôi.
Nhờ ba triệu ấy, công ty sống sót.
Sau này tôi từng nhắc Tần Mặc Xuyên trả lại.
Anh nói tiền của người một nhà không cần tính toán rõ ràng.
Tôi cũng ngu ngốc tin.
Luật sư Lý tiếp tục:
“Khoản tiền đó không phải cho vay.”
“Bà Hứa ký thỏa thuận đầu tư.”
“Sau hai lần thay đổi cấu trúc vốn, cổ phần đã bị pha loãng, nhưng hiện tại số cổ phần thuộc về bà vẫn là 12,6%.”
Tôi đứng chết lặng.
“Bao nhiêu?”
“12,6%.”
“Sau khi bà qua đời, phần cổ phần này sẽ do cô thừa kế.”
Tôi không nói được gì.
Luật sư Lý tưởng tôi không hiểu.
Ông giải thích thêm.
“Dựa theo định giá vòng gọi vốn gần nhất của Mặc Ninh, giá trị phần cổ phần này không thấp.”