Chương 6
“Quan trọng hơn, trong điều lệ công ty ban đầu còn có một số quyền đặc biệt.”
“Tôi đề nghị cô đến văn phòng.”
Một tiếng sau, tôi ngồi trước một chồng tài liệu.
Càng xem, tôi càng im lặng.
Năm đó, mẹ không tin Tần Mặc Xuyên.
Bà nói thương trường là thương trường.
Tình cảm là tình cảm.
Cho nên ba triệu kia được luật sư soạn thành hợp đồng đầu tư rất chặt chẽ.
Ngoài cổ phần, còn có quyền ưu tiên mua, quyền xem xét sổ sách và một điều khoản đặc biệt.
Nếu người sáng lập thực hiện giao dịch gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty hoặc chuyển tài sản cho bên liên quan, cổ đông sáng lập còn lại có quyền yêu cầu kiểm toán độc lập.
Tôi đọc đến cuối.
Bàn tay chậm rãi siết lại.
Luật sư Lý hỏi:
“Cô định làm gì?”
Tôi khép tài liệu.
“Trước tiên, xin ông giúp tôi hoàn tất thủ tục thừa kế.”
“Sau đó…”
Tôi ngẩng đầu.
“Kiểm toán.”
* Ba ngày sau, Tần Mặc Xuyên mới gọi cho tôi.
Tôi đang cùng luật sư xem tài liệu.
Điện thoại rung lần thứ ba, tôi mới nhận.
Giọng anh lạnh lùng.
“Bao giờ em về?”
“Tôi không về.”
Phía bên kia im lặng.
“Em còn chưa hết giận?”
“Tần tổng.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
“Chúng ta đã chia tay.”
Có lẽ cách xưng hô ấy kích thích anh.
Giọng Tần Mặc Xuyên lập tức trầm xuống.
“Hứa Ninh, em thôi đủ chưa?”
“Anh đã nhường em ba ngày.”
“Em còn muốn thế nào?”
Tôi thật sự không hiểu.
“Nhường tôi?”
“Đúng.”
“Anh không tìm em, để em bình tĩnh.”
“Bây giờ bình tĩnh đủ rồi thì về.”
Tôi nhìn luật sư Lý.
Ông cũng nghe thấy.
Vẻ mặt ông hơi khó tả.
Tôi bật loa ngoài.
“Tôi không về.”
“Đồ của tôi đã lấy hết.”
“Chìa khóa căn hộ tôi đặt trong ngăn kéo phòng khách.”
“Mấy món đồ còn lại anh thích thì giữ, không thích thì vứt.”
“Hứa Ninh.”
Anh nghiến răng gọi tên tôi.
“Em nhất định phải chia tay vì chuyện này?”
“Không.”
Tôi nói.
“Không chỉ vì chuyện này.”
“Tôi chia tay vì tám năm.”
Đầu bên kia im bặt.
Có thể bạn thích
Tôi tiếp tục.
“Vì chín mươi chín lần trước anh dùng hai chữ chia tay để ép tôi cúi đầu.”
“Vì tất cả những lần tôi đợi anh ăn cơm nhưng anh ở cùng Tống Nhiễm.”
“Vì sinh nhật của tôi anh quên, còn sinh nhật của cô ta anh đặt nhà hàng trước một tháng.”
“Vì ngày tôi sốt bốn mươi độ anh nói tôi tự gọi xe đi viện, nhưng cô ta trầy một chút ở đầu gối anh hủy cả cuộc họp.”
“Vì ngày mẹ tôi hấp hối, anh ở cách bà chưa tới năm trăm mét nhưng không chịu bước đến.”
“Cũng vì tối hôm sau, anh lại bỏ tôi một mình ở bệnh viện để đi chăm cô ta đau bụng kinh.”
“Tần Mặc Xuyên.”
“Tám năm đủ rồi.”
“Tôi không muốn tính tiếp nữa.”
Anh không nói gì rất lâu.
Sau đó mới thấp giọng.
“Anh không biết em để ý những chuyện đó.”
Tôi nhắm mắt.
Câu này còn khiến tôi mệt mỏi hơn cả lời biện hộ.
“Bây giờ anh biết rồi.”
“Tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
Mấy phút sau, tin nhắn của anh đến.
“Anh cho em thêm vài ngày.”
Tôi xóa.
Một tin nữa.
“Đừng hối hận.”
Tôi cũng xóa.
Luật sư Lý hỏi:
“Cô chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Chắc.”
Ông đẩy một tập hồ sơ sang.
“Vậy ký đi.”
Tôi cầm bút.
Chữ ký đầu tiên là thủ tục thừa kế cổ phần.
Chữ ký thứ hai là đề nghị kiểm toán độc lập.
Chữ ký thứ ba là giấy ủy quyền cho luật sư.
Mỗi nét bút rơi xuống, tôi có cảm giác mình đang từng chút từng chút lấy lại cuộc đời.
* Tin tôi chính thức trở thành cổ đông của Mặc Ninh khiến hội đồng quản trị náo động.
Tần Mặc Xuyên gọi ngay trong ngày.
“Hứa Ninh, em muốn làm gì?”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay anh chủ động gọi cho tôi nhiều đến thế.
Tôi đang ăn cháo.
Gần đây thai nghén khiến tôi chẳng ăn được mấy.
“Thừa kế tài sản của mẹ tôi.”
“Có vấn đề gì sao?”
Anh hít sâu.
“Anh không nói chuyện cổ phần.”
“Anh nói chuyện kiểm toán.”
“Tại sao em yêu cầu kiểm toán công ty?”
“Tôi là cổ đông.”
“Có quyền.”
“Em không hiểu kinh doanh.”
Tôi đặt thìa xuống.
“Không hiểu thì có thể thuê người hiểu.”
“Anh lập tức rút yêu cầu.”
“Không.”
“Hứa Ninh!”
Tôi hơi nhíu mày.
“Đừng hét.”
“Con tôi không thích nghe.”
Hai chữ “con tôi” suýt bật ra theo phản xạ.
May mà tôi dừng kịp.
Tôi đổi giọng.
“Tôi đau đầu.”
“Không có việc gì khác thì tôi cúp.”
Anh lạnh lùng.
“Em đang trả thù anh?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi chỉ muốn biết tài sản của mẹ tôi đang ở đâu.”
Câu này khiến anh im lặng.
Một lát sau, anh nói:
“Phần cổ phần ấy anh có thể mua lại.”
“Tôi không bán.”
“Giá gấp đôi.”
“Không.”
“Gấp ba.”
Tôi cười.
“Tần tổng.”
“Anh càng vội, tôi càng tò mò.”
Lần này anh không nói gì nữa.
Tôi cúp điện thoại.
Ba ngày sau, tôi hiểu vì sao anh vội.
Kiểm toán vừa bắt đầu đã phát hiện một loạt khoản chi bất thường.
Số tiền không lớn đến mức có thể làm công ty sụp đổ.