“Bởi vì tôi đã nghe đủ rồi.”

5.

Tôi trở về Trung Quốc sau ba tháng.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Tôi được thăng chức.

Thu nhập tăng.

Tự mua một căn hộ.

Tự chọn từng món đồ.

Tôi không còn thích màu xanh nhạt như trước.

Không còn uống trà sữa.

Không còn chờ tin nhắn lúc nửa đêm.

Có những thói quen tôi từng nghĩ sẽ theo mình cả đời, hóa ra chỉ cần rời khỏi một người là có thể thay đổi.

Khương Lâm vẫn ở bên tôi.

Cô ấy không nhắc đến Tưởng Thừa.

Cho đến một ngày, cô ấy hỏi:

“Chiêu Ý, cậu có thể đến dự sinh nhật tớ không?”

“Đương nhiên.”

“Cậu tớ cũng sẽ đến.”

Tôi im lặng.

“Không sao.”

Khương Lâm vội nói.

“Nếu cậu không muốn…”

“Tớ đi.”

Tôi muốn biết mình đã thật sự bình thản chưa.

Sinh nhật Khương Lâm tổ chức tại một nhà hàng.

Tôi đến muộn.

Khi bước vào, Tưởng Thừa đang đứng bên cửa sổ.

Anh nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh dừng lại.

Tôi cũng nhìn anh.

Không còn đau.

Chỉ có chút xa lạ.

Anh gầy đi rất nhiều.

Khương Lâm chạy tới kéo tôi.

“Chiêu Ý!”

“Ừ.”

“Cậu đẹp quá.”

“Tớ biết.”

Cô ấy bật cười.

Tôi ngồi xuống.

Tưởng Thừa không tới gần.

Suốt bữa tiệc, chúng tôi như hai người xa lạ.

Đến lúc ra về, anh mới chặn tôi ở cửa.

“Em sống tốt không?”

“Tốt.”

“Có ai bên cạnh chưa?”

Tôi nhìn anh.

“Có.”

Anh khựng lại.

“Thật à?”

“Ừ.”

“Là ai?”

“Tưởng Thừa.”

“…”

“Anh không có quyền hỏi.”

Anh cúi đầu.

“Anh biết.”

Tôi định đi.

Anh lại hỏi:

“Em có yêu anh ta không?”

Tôi dừng lại.

“Không biết.”

“Em sẽ cưới anh ta?”

“Có thể.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Tôi nhìn anh.

“Anh thấy khó chịu à?”

Anh không nói.

Tôi cười.

“Vậy thì anh nên hiểu.”

“Cảm giác nhìn người mình yêu ở bên người khác là thế nào.”

“Đau không?”

Anh nhắm mắt.

“Đau.”

“Vậy thì chúng ta hòa.”

Tôi đi thẳng.

Lần này anh không giữ tôi lại.

6.

Người tôi đang tìm hiểu tên Minh Khang.

Anh ấy không phải người quá xuất chúng.

Không giàu có như Tưởng Thừa.

Không có gia thế khiến người khác phải dè chừng.

Nhưng anh ấy rất tử tế.

Ngày tôi bị cảm, anh mua thuốc.

Ngày tôi tăng ca, anh đặt đồ ăn.

Anh chưa bao giờ hỏi tôi:

“Em có yêu anh không?”

Anh chỉ hỏi:

“Hôm nay em có mệt không?”

Có lần tôi ngủ quên trong xe.

Anh ngồi yên bên cạnh gần một tiếng, không đánh thức.

Tôi dần nhận ra.

Tình yêu vốn không nên khiến người ta lo lắng.

Người yêu bạn thật lòng sẽ không khiến bạn phải đoán.

Một buổi tối, Minh Khang nói:

“Chiêu Ý.”

“Ừ?”

“Anh thích em.”

Tôi im lặng.

“Anh không cần em trả lời ngay.”

“Anh chỉ muốn em biết.”

Tôi nhìn anh.

“Em từng yêu một người rất lâu.”

“Anh biết.”

“Em từng nghĩ mình sẽ cưới anh ấy.”

“Anh cũng biết.”

“Vậy anh vẫn muốn ở bên em?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Anh cười.

“Vì anh thích em.”

Đơn giản đến mức tôi muốn khóc.

Tôi gật đầu.

“Cho em thời gian.”

“Được.”

Tưởng Thừa biết tôi đang hẹn hò.

Không biết bằng cách nào.

Nhưng từ hôm đó, anh không còn gửi tin nhắn cho tôi nữa.

Một tháng.

Hai tháng.

Ba tháng.

Tôi tưởng anh thật sự buông rồi.

Cho đến một ngày Khương Lâm nói:

“Chiêu Ý.”

“Gì?”

“Cậu tớ bệnh.”

Tôi khựng lại.

“Bệnh gì?”

“Không nghiêm trọng.”

“Vậy à.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cậu không muốn đi thăm à?”

“Không.”

“Chiêu Ý.”

“Lâm Lâm.”

Tôi đặt tài liệu xuống.

“Cậu đừng dùng chuyện đó để khiến tớ mềm lòng.”

“Nhưng…”

“Anh ấy là người lớn.”

“Tự biết chăm sóc bản thân.”

Khương Lâm im lặng.

Tôi biết mình lạnh lùng.

Nhưng nếu tôi lại quay đầu chỉ vì anh ấy đau, vậy những năm tôi rời đi có ý nghĩa gì?

Một tháng sau, tôi nghe tin Tưởng Thừa nhập viện.

Lần này tôi vẫn không đi.

Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi nhớ đến vô số lần anh chăm sóc tôi.

Tôi nhớ bàn tay anh đặt lên trán tôi.

Nhớ anh ngồi bên giường.

Nhớ câu:

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tôi nhìn trần nhà.

Có lẽ con người ta không thể nói quên là quên.

Tôi vẫn nhớ.

Chỉ là nhớ không có nghĩa là quay lại.

7.

Nửa năm sau, tôi và Minh Khang chia tay.

Không phải vì Tưởng Thừa.

Mà vì tôi nhận ra mình chưa yêu anh ấy đủ.

Minh Khang biết.

Ngày chia tay, anh chỉ nói:

“Em vẫn còn yêu người đó.”

Tôi không phủ nhận.

“Xin lỗi.”

“Không cần.”

Anh cười.

“Anh từng nghĩ mình có thể chờ.”

“Nhưng anh không muốn trở thành người thay thế.”

Tôi im lặng.

“Em hãy đi tìm điều em thật sự muốn.”

Tôi nhìn anh.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn.”

“Sau này nếu gặp nhau…”

“Vẫn là bạn.”

Tôi gật đầu.

Tối hôm đó, tôi đi bộ rất lâu.

Tôi không đi tìm Tưởng Thừa.

Nhưng khi đi ngang qua con đường cũ, tôi bất giác dừng lại.

Đây là nơi năm đó anh từng đứng chờ tôi.

Ngày ấy trời mưa.

Anh cởi áo khoác che cho tôi.

Tôi hỏi:

“Anh có thích em không?”

Anh nói:

“Có.”

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao không theo đuổi em?”

Anh cười.

“Vì anh sợ.”

Tôi từng nghĩ anh sợ mất tôi.

Sau này mới hiểu.

Anh sợ gia đình.

Sợ quyền lực.

Sợ trách nhiệm.

Sợ tất cả mọi thứ.

Chỉ không sợ mất tôi.

Bởi anh nghĩ tôi sẽ luôn ở đó.

8.

Một năm sau ngày đính hôn.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ ông nội Tưởng Thừa.

Tôi do dự rất lâu mới nghe.

“Chiêu Ý phải không?”

“Vâng.”

“Ông là ông nội của Thừa.”

“Cháu biết.”

“Ông muốn gặp cháu.”

“Tại sao?”

“Về chuyện của năm đó.”

Tôi im lặng.

Ông nói:

“Cháu không cần phải tha thứ cho nó.”

“Ông chỉ muốn nói cho cháu biết một chuyện.”

Tôi đồng ý.

Cuộc gặp diễn ra tại một quán trà.

Ông cụ nhìn tôi rất lâu.

Sau đó lấy ra một tập hồ sơ.

“Cuộc hôn nhân với nhà họ Thẩm không đơn giản.”

Tôi nhìn ông.

“Ông biết?”

“Biết.”

“Vậy tại sao…”

“Vì lúc đó nhà họ Tưởng đang gặp vấn đề.”

Ông cụ nói:

“Nhà họ Thẩm nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần của một công ty con quan trọng.”

“Chúng tôi cần cuộc hôn nhân này để ổn định cục diện.”

Tôi im lặng.

“Thừa không muốn cưới.”

“Nhưng nó không thể công khai chống lại.”

“Ông từng nói với nó, nếu không cưới, người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là cháu.”

Tôi sững người.

“Cháu?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Bởi nhà họ Thẩm đã điều tra cháu.”

“Chúng tôi sợ họ sẽ làm khó cháu.”

Tôi không nói gì.

Ông cụ thở dài.

“Thừa chọn cách giấu cháu.”

“Ông nghĩ đó là bảo vệ.”

“Nhưng nó đã sai.”

Tôi nhìn tập hồ sơ.

“Ông muốn cháu tha thứ cho anh ấy?”

“Không.”

“Ông chỉ muốn cháu biết sự thật.”

Tôi im lặng.

Trước khi đi, ông nói:

“Thừa đã từ bỏ rất nhiều thứ để hủy cuộc hôn nhân đó.”

“Nhưng ông biết, nó vẫn không dám đến tìm cháu.”

“Tại sao?”

“Vì nó biết mình không còn tư cách.”

Tôi bước ra khỏi quán trà.

Trời hôm ấy mưa.

Tôi đứng dưới mái hiên.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi khóc.

Không phải vì anh.

Mà vì tôi chợt nhận ra…

Có những người yêu mình thật.

Nhưng yêu không đúng cách.

Và sai lầm của họ vẫn có thể làm mình tổn thương cả đời.

9.

Tôi gặp Tưởng Thừa một tháng sau.

Anh đứng trước cửa công ty tôi.

Không hoa.

Không quà.

Không xe sang.

Chỉ đứng đó.

Tôi hỏi:

“Anh tìm tôi?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì?”

“Anh muốn nói xin lỗi.”

“Anh đã nói rồi.”

“Anh biết.”

“Vậy còn gì nữa?”

Anh nhìn tôi.

“Anh không muốn em tha thứ.”

Tôi khựng lại.

Truyện Mới

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Đáng nói hơn

Đáng nói hơn

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG