“Anh chỉ muốn em biết.”
“Anh yêu em.”
“Nhưng anh đã yêu em theo cách khiến em đau.”
“Anh luôn nghĩ chỉ cần bảo vệ em là đủ.”
“Anh nghĩ em sẽ hiểu.”
“Anh nghĩ mình còn thời gian.”
Anh cười khổ.
“Anh sai hết.”
Tôi im lặng.
“Anh không cần em quay lại.”
“Anh chỉ muốn nói…”
“Cảm ơn em vì tám năm đó.”
Tôi nhìn anh.
Tưởng Thừa cúi đầu.
“Cảm ơn em vì đã từng yêu anh.”
Tôi hỏi:
“Anh hối hận không?”
“Có.”
“Vì đã đính hôn?”
“Không.”
Tôi bất ngờ.
Anh nói:
“Anh hối hận vì đã khiến em nghĩ mình không đáng được công khai.”
“Anh hối hận vì tám năm đó, người duy nhất phải chờ là em.”
“Anh hối hận vì đến tận khi em rời đi anh mới hiểu…”
“Anh không thể giữ một người bằng lời hứa.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Bây giờ anh muốn gì?”
“Không gì cả.”
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy tại sao đến đây?”
Anh cười.
Có thể bạn thích
“Vì anh muốn gặp em lần cuối.”
Tôi im lặng.
Anh quay người.
Tôi bỗng gọi:
“Tưởng Thừa.”
Anh dừng lại.
Tôi nói:
“Em từng rất yêu anh.”
Anh không quay lại.
“Em biết.”
“Nhưng bây giờ…”
“Em không biết mình còn yêu anh hay không.”
Anh khẽ gật đầu.
“Không sao.”
Anh bước đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Lần đầu tiên tôi không thấy nhẹ nhõm.
Cũng không thấy đau.
Chỉ thấy một đoạn thanh xuân cuối cùng đang thật sự khép lại.
10.
Ba năm sau.
Tôi ba mươi tuổi.
Tôi trở thành giám đốc bộ phận của công ty.
Có căn nhà mình thích.
Có công việc mình yêu.
Có những người bạn vẫn ở bên.
Tôi cũng không còn sợ nghe thấy cái tên Tưởng Thừa.
Một ngày, Khương Lâm gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chiêu Ý, tớ kết hôn.”
Tôi bật cười.
“Lần này thật à?”
“Thật!”
“Cậu gửi thiệp chưa?”
“Đang gửi đây.”
Tôi mở ảnh thiệp.
Khương Lâm hỏi:
“Cậu có đến không?”
“Tất nhiên.”
“Cậu tớ cũng sẽ đến.”
Tôi khựng lại.
Sau đó trả lời:
“Ừ.”
Ngày cưới, tôi gặp lại Tưởng Thừa.
Anh đứng ở phía xa.
Không nhìn tôi quá lâu.
Tôi cũng không né tránh.
Khi lễ cưới kết thúc, anh đến chúc mừng tôi.