Bên dưới có rất nhiều bình luận.

“Người đàn ông tốt như vậy hiếm lắm!”

“Đúng là có phúc mới gặp được người như anh ấy.”

Một người còn hỏi:

“Đây là bạn trai à?”

Kiều Nghiên trả lời bằng biểu tượng trái tim.

Tôi nhìn màn hình.

Không tức giận.

Chỉ cảm thấy thật kỳ lạ.

Một người đàn ông có vợ, lại có thể để một cô gái khác công khai khoe khoang sự chăm sóc của mình như thể đó là đặc quyền.

Tôi chụp màn hình lưu lại.

Sau đó tiếp tục làm việc.

Khoảng hai giờ chiều, Kiều Nghiên đột nhiên gọi đến.

Tôi không nghe.

Cô ta gửi tin nhắn.

“Chị Tri Hạ, em nghe nói chị sắp chuyển đến Lâm Giang.”

“Chúc mừng chị nhé.”

“Anh Nghiễn Châu gần đây tâm trạng không tốt lắm, chị có thể đừng giận anh ấy nữa không?”

Tôi trả lời:

“Cảm ơn lời chúc.”

Cô ta lập tức nhắn tiếp:

“Chị thật sự định ly hôn sao?”

“Đúng.”

Một lúc lâu sau, cô ta mới gửi thêm:

“Em không biết phải nói gì nữa. Thật ra anh Nghiễn Châu là người rất tốt, chỉ là chị quá độc lập nên đôi khi anh ấy không biết phải quan tâm chị thế nào.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bất chợt bật cười.

“Kiều Nghiên, cô nói đúng.”

Cô ta lập tức gửi biểu tượng ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục:

“Vì vậy tôi quyết định trả anh ấy về cho những người cần được anh ấy quan tâm.”

“Sau này cô không cần phải lo tôi ghen nữa.”

Lần này, cô ta không trả lời.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Năm phút sau, bài đăng kia biến mất.

Nhưng ảnh chụp màn hình đã nằm trong thư mục lưu trữ của tôi.

Tôi không có ý định dùng nó để tranh cãi trên mạng.

Tôi chỉ muốn nhắc bản thân rằng quyết định rời đi hoàn toàn đúng đắn.

11

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ bố chồng.

Ông Thẩm là một người đàn ông ít nói, đã nghỉ hưu nhiều năm.

Từ khi mẹ Thẩm Nghiễn Châu qua đời, ông sống một mình ở ngoại ô Hải Thành.

Quan hệ giữa ông và con trai không quá gần gũi.

Nhưng ông luôn đối xử với tôi khá tốt.

Khi nghe ông hỏi chuyện ly hôn, tôi không bất ngờ.

“Tri Hạ, bố nghe Nghiễn Châu nói hai đứa đang có mâu thuẫn.”

“Vâng.”

“Nó nói con muốn chuyển công tác nên hai đứa không thống nhất được.”

Tôi im lặng.

Hóa ra đó là cách Thẩm Nghiễn Châu giải thích với bố mình.

Ông Thẩm thở dài.

“Bố không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của hai đứa.”

“Nhưng bố muốn hỏi con một câu.”

“Bố cứ hỏi ạ.”

“Con đã quyết định thật rồi sao?”

“Vâng.”

Ông im lặng rất lâu.

Sau đó nói:

“Vậy bố tôn trọng quyết định của con.”

Tôi hơi sững người.

Ông tiếp tục:

“Bố biết tính Nghiễn Châu.”

“Nó giống mẹ nó, làm việc gì cũng có nguyên tắc.”

“Nhưng nó lại không hiểu rằng nguyên tắc nếu chỉ dùng để yêu cầu người khác thì không còn là nguyên tắc nữa.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

Ông Thẩm thở dài.

“Chuyện bố mẹ con phải đợi dưới lầu năm ngoái, bố có nghe nói.”

“Bố từng mắng nó.”

Tôi ngạc nhiên.

“Bố biết ạ?”

“Biết.”

Giọng ông trầm xuống.

“Bố hỏi nó, nếu người ngồi đợi dưới lầu là bố thì nó có để bố đợi không.”

“Nó không trả lời.”

Tôi im lặng.

Ông tiếp tục:

“Bố còn hỏi, nếu một ngày nào đó con đối xử với bố như vậy, nó có chấp nhận không.”

“Nó vẫn không trả lời.”

“Bố đã nói với nó, một người đàn ông nếu ngay cả bố mẹ vợ cũng không biết tôn trọng thì đừng mong người khác tôn trọng gia đình mình.”

Tôi cúi đầu.

Hóa ra đã từng có người nhắc nhở anh.

Chỉ là anh không nghe.

Ông Thẩm nói:

“Tri Hạ, bố không xin con tha thứ cho nó.”

“Bố chỉ muốn nói, ba năm qua con đã vất vả rồi.”

Mắt tôi nóng lên.

“Cảm ơn bố.”

Ông cười khẽ.

“Sau này dù không còn là con dâu nhà họ Thẩm, nếu có dịp về Hải Thành, con vẫn có thể đến thăm bố.”

Tôi nghẹn ngào đáp:

“Vâng.”

Trước khi cúp máy, ông còn nói thêm:

“Bố đã bảo Nghiễn Châu rằng nếu thật sự muốn giữ con lại, nó phải tự mình hiểu nó đã sai ở đâu.”

“Chứ không phải tiếp tục tìm người khuyên con nhường nhịn.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối.

Trong lòng có chút chua xót.

Thẩm Nghiễn Châu có một người bố hiểu chuyện như vậy.

Nhưng anh lại không học được cách đối xử tử tế với người thân.

12

Ba ngày sau, một chuyện ngoài dự đoán xảy ra.

Tôi đang kiểm tra tài liệu bàn giao thì nhận được điện thoại từ ban quản lý chung cư.

“Cô Lâm, có hai vị khách đang ở sảnh, nói muốn lên căn hộ của cô.”

Tôi hỏi:

“Ai vậy?”

“Bà Kiều Mạn Vân và cô Kiều Nghiên.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười giờ sáng.

“Phiền anh thông báo tôi không tiếp khách.”

Nhân viên quản lý hơi ngập ngừng.

“Nhưng bà Kiều nói bà ấy cần lấy đồ để quên trong căn hộ.”

Tôi cau mày.

“Đồ gì?”

“Bà ấy nói là một chiếc hộp gỗ.”

Tôi suy nghĩ một lát.

Trong nhà quả thật có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tôi từng thấy nó trong ngăn tủ phòng khách.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan