Lúc ấy, Kiều Mạn Vân nói bên trong là vài món đồ kỷ niệm của mẹ Thẩm Nghiễn Châu, muốn nhờ anh giữ hộ.

Tôi không động vào.

Tôi nói:

“Anh bảo bà ấy liên hệ trực tiếp với Thẩm Nghiễn Châu. Nếu cần lấy đồ, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian phù hợp.”

Nhân viên quản lý đáp vâng.

Tôi vừa định cúp máy thì nghe thấy tiếng Kiều Nghiên ở đầu dây bên kia.

“Chị Tri Hạ! Em biết chị đang nghe!”

Giọng cô ta rất lớn.

“Chị có cần tuyệt tình như vậy không?”

Tôi nhíu mày.

Nhân viên quản lý vội vàng xin lỗi.

Tôi bình thản nói:

“Không sao. Phiền anh làm đúng quy trình.”

Sau đó cúp máy.

Mười phút sau, Kiều Mạn Vân gọi điện.

Giọng bà ta khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.

“Tri Hạ, dì thật sự không hiểu cháu đang nghĩ gì.”

Tôi không nói.

Bà ta tiếp tục:

“Dì chăm sóc Nghiễn Châu từ khi nó còn nhỏ. Bây giờ dì chỉ muốn lấy lại vài món đồ kỷ niệm, cháu cũng không cho?”

“Dì Kiều, tôi không nói không cho.”

“Vậy tại sao không mở cửa?”

“Bởi tôi đang ở công ty.”

“Cháu có thể mở cửa từ xa mà!”

Tôi khựng lại.

Sau đó bật cười.

Câu nói ấy quen thuộc đến mức khiến tôi có cảm giác thời gian quay ngược.

Một năm trước, mẹ tôi cũng từng gọi cho Thẩm Nghiễn Châu.

Bà chỉ muốn anh mở cửa từ xa để bố tôi được lên nhà ngồi nghỉ.

Khi ấy, anh nói:

“Một khi đã phá lệ vì ai đó lần đầu tiên, sau này sẽ chẳng còn ranh giới nào nữa.”

Tôi chậm rãi đáp:

“Dì Kiều, tôi không tiện mở cửa từ xa.”

Bà ta sững người.

“Tại sao?”

Tôi bình thản nói:

“Bởi một khi đã phá lệ vì ai đó lần đầu tiên, sau này sẽ chẳng còn ranh giới nào nữa.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Đây là nguyên tắc của Thẩm Nghiễn Châu.”

“Dì là người thân thiết với anh ấy, chắc hẳn sẽ hiểu.”

Kiều Mạn Vân nghẹn lời.

Một lát sau, bà ta đột nhiên nói:

“Tri Hạ, cháu thật sự muốn so đo với một người lớn tuổi như dì sao?”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

“Dì Kiều, năm ngoái bố tôi vừa phẫu thuật cột sống.”

“Ông ấy cũng là người lớn tuổi.”

“Vậy mà khi ông ấy phải ngồi đợi dưới lầu, dì có từng nói giúp ông ấy một câu không?”

Bà ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tôi không yêu cầu dì chịu những gì bố tôi từng chịu.”

“Tôi chỉ yêu cầu mọi người tuân thủ cùng một quy tắc.”

“Như vậy đã là rất công bằng rồi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Thẩm Nghiễn Châu xuất hiện tại công ty tôi.

13

Khi thư ký thông báo anh đến, tôi đang họp với đội dự án.

Tôi nói:

“Bảo anh ấy đợi ở khu tiếp khách.”

Thư ký hơi ngạc nhiên.

“Vâng.”

Cuộc họp kéo dài thêm bốn mươi phút.

Khi tôi bước ra, Thẩm Nghiễn Châu đang ngồi trên ghế sofa ngoài sảnh.

Sắc mặt anh rất khó coi.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

“Lâm Tri Hạ, em cố tình đúng không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có chuyện gì?”

“Dì Kiều chỉ muốn lấy lại đồ, tại sao em không cho bà ấy lên nhà?”

“Tôi đã nói có thể hẹn thời gian.”

“Em biết rõ dì ấy đi lại không tiện!”

Tôi nhìn anh.

“Thẩm Nghiễn Châu, anh còn nhớ ngày 17 tháng 8 năm ngoái không?”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Hôm đó bố tôi đến Hải Thành tái khám.”

“Ông vừa phẫu thuật cột sống chưa lâu.”

“Anh có nhớ ông đã phải đợi dưới lầu bao nhiêu phút không?”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bốn mươi bảy phút.”

“Còn dì Kiều hôm nay?”

Tôi giơ điện thoại lên.

“Từ lúc ban quản lý gọi cho tôi đến lúc bà ấy rời đi, tổng cộng mười chín phút.”

“Anh đã tức giận đến mức chạy thẳng đến công ty tôi.”

“Vậy năm ngoái, khi bố tôi phải ngồi đợi gần một tiếng, anh có từng nghĩ mình đã làm sai không?”

Thẩm Nghiễn Châu im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh nói dì Kiều đi lại không tiện.”

“Bố tôi thì sao?”

“Anh nói dì ấy là người lớn tuổi.”

“Bố tôi thì sao?”

“Anh nói tôi không biết thông cảm.”

“Vậy khi ấy anh đã thông cảm cho ai?”

Từng câu hỏi vang lên, sắc mặt anh càng lúc càng trắng.

Cuối cùng, anh thấp giọng:

“Anh biết chuyện đó anh sai rồi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Vậy anh về đi.”

Anh sững người.

“Chỉ vậy thôi?”

“Anh còn muốn gì nữa?”

“Anh đã nhận sai rồi!”

Tôi nhìn anh.

“Thẩm Nghiễn Châu, nhận sai không phải tấm vé để người khác bắt buộc phải tha thứ.”

Anh cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Anh là luật sư.”

“Anh hiểu rõ nhất rằng một lời thừa nhận không thể tự động xóa bỏ hậu quả của hành vi trước đó.”

“Vậy tại sao trong hôn nhân, anh lại cho rằng chỉ cần nói mình sai là mọi chuyện có thể quay về như cũ?”

Anh không trả lời.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi còn cuộc họp.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau, giọng anh đột nhiên vang lên.

“Tri Hạ!”

Tôi dừng bước.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.

“Em thật sự không định cho anh cơ hội nào nữa sao?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan