Tôi im lặng vài giây.
Sau đó quay đầu.
“Thẩm Nghiễn Châu, tôi đã cho anh ba năm.”
“Chỉ là anh chưa từng nhận ra.”
14
Chiều hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Cô Lâm, tôi là Tống Duyệt, trước đây từng làm cùng Kiều Nghiên. Có vài chuyện liên quan đến cô ấy, tôi nghĩ cô nên biết.”
Tôi nhìn tin nhắn.
Suy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Chuyện gì?”
Đối phương gửi đến một bức ảnh.
Trong ảnh là một chiếc vòng tay bằng vàng trắng, đính một viên đá xanh nhỏ.
Tôi lập tức nhận ra.
Đó là chiếc vòng tôi bị mất vào tháng Năm.
Chiếc vòng ấy là quà mẹ tặng tôi nhân dịp tốt nghiệp đại học.
Không quá đắt tiền, nhưng có ý nghĩa đặc biệt.
Tôi đã tìm khắp nhà mà không thấy.
Thẩm Nghiễn Châu khi ấy còn nói:
“Có lẽ em để quên ở đâu đó thôi.”
Tôi từng nghĩ mình bất cẩn.
Nhưng trong bức ảnh Tống Duyệt gửi đến, chiếc vòng đang nằm trên cổ tay Kiều Nghiên.
Tôi nhắn:
“Bức ảnh này chụp khi nào?”
“Cuối tháng Năm.”
“Cô có chắc đây là vòng của tôi không?”
“Tôi không biết có phải của cô không. Nhưng Kiều Nghiên từng khoe rằng đây là quà anh Nghiễn Châu tặng.”
Tôi nhìn màn hình.
Trong lòng lạnh dần.
Tống Duyệt tiếp tục:
“Thật ra tôi không muốn xen vào chuyện riêng của người khác.”
“Nhưng gần đây Kiều Nghiên thường nói với mọi người rằng cô và anh Thẩm sắp ly hôn, còn cô ấy mới là người hiểu anh ấy nhất.”
“Cô ấy còn nói anh Thẩm đã hứa sau khi giải quyết xong chuyện gia đình sẽ đưa cô ấy đi du lịch.”
Tôi im lặng.
Một lát sau, tôi nhắn:
“Cảm ơn cô.”
Tống Duyệt trả lời:
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ cô nên biết.”
Tôi lưu lại ảnh.
Sau đó mở lịch sử truy cập khóa cửa.
Ngày 18 tháng 5.
Kiều Nghiên vào nhà lúc 13 giờ 17 phút.
Rời đi lúc 14 giờ 02 phút.
Còn chiếc vòng của tôi biến mất vào khoảng thời gian ấy.
Tôi không vội kết luận.
Bởi một bức ảnh và một bản ghi mở cửa chưa đủ để chứng minh ai đã lấy chiếc vòng.
Nhưng ít nhất, tôi đã có lý do để kiểm tra thêm.
Tôi liên hệ với ban quản lý, hỏi liệu có thể bảo toàn dữ liệu camera khu vực hành lang trong thời gian liên quan hay không.
Có thể bạn thích
Nhân viên nói dữ liệu cũ có thể đã bị ghi đè, nhưng họ sẽ kiểm tra theo quy trình.
Tôi cũng gửi thông tin cho luật sư Trần.
Ông lập tức gọi lại.
“Cô Lâm, cô đừng tự ý đối chất hoặc công khai cáo buộc khi chưa đủ chứng cứ.”
“Tôi hiểu.”
“Nếu món đồ có giá trị và cô nghi ngờ bị lấy trái phép, chúng ta có thể cân nhắc trình báo để cơ quan có thẩm quyền xác minh.”
“Được.”
Tôi nhìn bức ảnh chiếc vòng.
Bất chợt nhớ đến ngày mẹ tặng nó.
Khi ấy, bà nắm tay tôi, cười nói:
“Con gái mẹ lớn rồi, sau này dù đi đâu cũng phải nhớ thương bản thân mình.”
Tôi từng đeo chiếc vòng ấy gần như mỗi ngày.
Sau khi kết hôn, vì Thẩm Nghiễn Châu không thích tiếng trang sức va chạm vào mặt bàn khi tôi làm việc, tôi mới tháo ra cất trong hộp.
Không ngờ cuối cùng nó lại xuất hiện trên tay người khác.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó gửi cho Kiều Nghiên một tin nhắn.
“Chiếc vòng trên tay cô trong bức ảnh cuối tháng Năm là từ đâu mà có?”
Năm phút sau, cô ta trả lời.
“Vòng nào vậy chị?”
Tôi gửi ảnh.
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Gần nửa tiếng sau, cô ta mới trả lời.
“À, chiếc này là anh Nghiễn Châu cho em mượn để đi dự tiệc.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Rồi hỏi:
“Anh ấy nói đây là vòng của ai?”
Kiều Nghiên không trả lời nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Lần này, tôi không còn muốn tranh luận.
Tôi chỉ muốn mọi chuyện được làm rõ.
15
Tối hôm đó, Thẩm Nghiễn Châu trở về nhà.
Anh mang theo một bó hoa hồng trắng.
Đây là lần đầu tiên trong gần hai năm anh chủ động mua hoa cho tôi.
Anh đặt bó hoa lên bàn.
“Tri Hạ, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi đang kiểm tra hợp đồng thuê căn hộ tại Lâm Giang.
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu.
“Được.”
Anh kéo ghế ngồi đối diện.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
Tôi im lặng chờ.
Anh tiếp tục:
“Trước đây anh quá coi trọng nguyên tắc của mình, không để ý đến cảm nhận của em.”
“Chuyện bố mẹ em, anh thật sự sai.”
“Chuyện dì Kiều và Nghiên Nghiên, anh cũng xử lý không thỏa đáng.”
Tôi nhìn anh.
Đây có lẽ là lời xin lỗi đầy đủ nhất anh từng nói.
Nếu là ba tháng trước, tôi chắc chắn sẽ cảm động.
Nếu là một năm trước, có lẽ tôi đã khóc.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy bình tĩnh.
Tôi hỏi:
“Anh nói xong chưa?”
Anh hơi khựng lại.
“Em không có gì muốn nói sao?”
“Có.”
Tôi mở điện thoại.
Đặt bức ảnh chiếc vòng trước mặt anh.
“Chiếc vòng này, anh có nhận ra không?”
Thẩm Nghiễn Châu cúi đầu nhìn.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Tôi quan sát phản ứng ấy.
“Anh nhận ra?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Đây là chiếc vòng mẹ tôi tặng tôi.”