“Tháng Năm năm nay, tôi phát hiện nó biến mất.”

“Khi ấy anh nói có lẽ tôi để quên ở đâu đó.”

Tôi chỉ vào cổ tay Kiều Nghiên trong ảnh.

“Vậy tại sao nó lại xuất hiện trên tay cô ấy?”

Thẩm Nghiễn Châu nhìn ảnh rất lâu.

Cuối cùng, anh thấp giọng:

“Anh không biết.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi mở đoạn tin nhắn của Kiều Nghiên.

“Cô ấy nói anh cho cô ấy mượn.”

Anh lập tức ngẩng đầu.

“Cô ấy nói vậy?”

“Đúng.”

Sắc mặt anh thay đổi liên tục.

Tôi nhìn anh.

“Thẩm Nghiễn Châu, tôi chỉ hỏi một lần.”

“Anh có đưa chiếc vòng này cho cô ấy không?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Không.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tôi sẽ yêu cầu làm rõ bằng con đường chính thức.”

Anh lập tức cau mày.

“Em định làm gì?”

“Tôi sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh việc chiếc vòng biến mất.”

Anh đứng bật dậy.

“Tri Hạ, em cần phải làm đến mức ấy sao?”

Tôi nhìn anh.

“Đây là đồ của tôi.”

“Nhưng Nghiên Nghiên có thể chỉ hiểu lầm…”

Tôi bật cười.

“Hiểu lầm?”

“Hiểu lầm đến mức đeo chiếc vòng của tôi đi dự tiệc?”

“Hiểu lầm đến mức nói anh cho mượn?”

“Thẩm Nghiễn Châu, anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”

Anh im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Ngay cả khi chưa biết sự thật, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là bảo vệ cô ấy.”

Anh cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Anh chưa từng hỏi tôi chiếc vòng có ý nghĩa thế nào.”

“Chưa từng hỏi tôi đã buồn ra sao khi đánh mất nó.”

“Anh chỉ sợ Kiều Nghiên bị ảnh hưởng.”

Tôi nhìn bó hoa hồng trắng trên bàn.

Bỗng nhiên thấy nó thật lạc lõng.

Tôi đẩy bó hoa về phía anh.

“Anh mang về đi.”

Anh nhìn tôi.

“Tri Hạ…”

“Tôi không cần nữa.”

16

Hai ngày sau, Kiều Nghiên chủ động mang chiếc vòng đến.

Hôm ấy, tôi hẹn cô ta tại một quán cà phê gần công ty.

Tôi không muốn gặp cô ta trong nhà mình.

Cô ta đến muộn mười lăm phút.

Vừa ngồi xuống đã đặt một chiếc hộp nhung nhỏ lên bàn.

“Chị Tri Hạ, em mang vòng đến trả chị.”

Tôi mở hộp.

Chiếc vòng nằm bên trong.

Nhưng phần khóa đã có một vết xước nhỏ.

Tôi nhìn một lúc.

“Cô lấy nó ở đâu?”

Kiều Nghiên cắn môi.

“Em đã nói rồi, anh Nghiễn Châu cho em mượn.”

“Anh ấy nói không có chuyện đó.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

“Anh ấy… nói vậy sao?”

Tôi gật đầu.

Kiều Nghiên im lặng.

Một lát sau, cô ta đột nhiên bật khóc.

“Chị Tri Hạ, em thật sự không cố ý.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô kể lại sự thật đi.”

Cô ta lau nước mắt.

“Hôm đó em đến nhà lấy đồ giúp anh Nghiễn Châu.”

“Em nhìn thấy chiếc vòng trong phòng thay đồ.”

“Em tưởng là đồ anh ấy mua để tặng ai đó…”

Tôi ngắt lời.

“Cô vào phòng thay đồ của tôi?”

Cô ta cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Kiều Nghiên, cô được nhờ lấy tài liệu, tại sao lại vào phòng thay đồ?”

Cô ta cúi đầu.

“Em chỉ tò mò…”

“Tò mò đến mức mở hộp trang sức của người khác?”

Cô ta không trả lời.

Tôi nhìn chiếc vòng.

“Rồi cô tự ý mang đi?”

Kiều Nghiên bật khóc lớn hơn.

“Em chỉ muốn mượn một lần! Em định trả lại ngay!”

Tôi bình thản hỏi:

“Vậy tại sao đến tận bây giờ cô mới trả?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Nếu hôm nay tôi không phát hiện, cô có chủ động trả không?”

Kiều Nghiên không trả lời.

Tôi đóng hộp.

“Được rồi.”

Cô ta lập tức ngẩng đầu.

“Chị tha thứ cho em rồi sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

Sắc mặt cô ta cứng đờ.

Tôi bình thản nói:

“Tôi đã nhận lại chiếc vòng, nhưng việc cô tự ý vào phòng riêng và mang đồ của tôi đi vẫn cần được ghi nhận rõ ràng.”

Cô ta lập tức hoảng hốt.

“Chị Tri Hạ, chị đừng làm lớn chuyện!”

“Em biết sai rồi!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi sáu…”

“Hai mươi sáu tuổi, cô đủ trưởng thành để biết đồ của người khác không thể tùy tiện lấy.”

Cô ta cúi đầu khóc.

Tôi không an ủi.

Một lúc sau, cô ta đột nhiên ngẩng lên.

“Chị Tri Hạ, chị thật sự không còn yêu anh Nghiễn Châu nữa sao?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Chuyện đó liên quan gì đến chiếc vòng?”

Cô ta cắn môi.

“Em chỉ muốn biết…”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô muốn biết sau khi tôi rời đi, cô có cơ hội trở thành vợ anh ấy hay không?”

Mặt Kiều Nghiên lập tức đỏ bừng.

“Em không có ý đó!”

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

“Bởi tôi có một lời khuyên dành cho cô.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi chậm rãi nói:

“Đừng tưởng người đàn ông sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc vì cô hôm nay sẽ mãi mãi phá lệ vì cô.”

“Ngày nào đó, khi anh ta tìm được người mình muốn ưu ái hơn, cô cũng sẽ trở thành người phải tuân thủ quy tắc.”

Kiều Nghiên nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt.

Tôi đứng dậy.

“Cảm ơn cô đã trả vòng.”

“Những chuyện còn lại, tôi sẽ xử lý theo đúng quy trình.”

Nói xong, tôi rời khỏi quán.

Phía sau, Kiều Nghiên không gọi tôi lại.

17

Một tuần trước ngày tôi chuyển đến Lâm Giang, Thẩm Nghiễn Châu nhận được văn bản từ luật sư Trần.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan