Đó là thư đề nghị tiến hành thương lượng ly hôn và xác định tài sản.
Buổi tối, anh trở về với sắc mặt nặng nề.
Tôi đang đóng thùng sách.
Anh đứng trước mặt tôi.
“Em thật sự thuê luật sư?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Anh cũng là luật sư.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao em không trực tiếp nói chuyện với anh?”
Tôi đặt cuốn sách xuống.
“Bởi vì mỗi lần tôi nói chuyện, anh đều cho rằng tôi đang làm loạn.”
Anh cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Thông qua luật sư, ít nhất mọi thứ sẽ được ghi nhận rõ ràng.”
Anh nhìn những thùng giấy xếp dọc tường.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Em định mang hết đồ đi?”
“Đồ cá nhân của tôi.”
“Còn căn nhà?”
“Tạm thời tôi chưa có ý định bán.”
Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Luật sư sẽ trao đổi với anh về việc sử dụng căn hộ trong thời gian giải quyết thủ tục.”
“Sau đó chúng ta sẽ thống nhất thời hạn phù hợp để anh chuyển đi.”
Thẩm Nghiễn Châu bật cười lạnh.
“Lâm Tri Hạ, em tính toán kỹ thật đấy.”
Tôi nhìn anh.
“Anh từng nói với tôi rằng trong những vấn đề quan trọng, mọi thỏa thuận đều nên rõ ràng bằng văn bản.”
“Bây giờ tôi chỉ làm theo lời anh.”
Anh không nói gì.
Tôi tiếp tục đóng thùng.
Một lát sau, anh đột nhiên hỏi:
“Có phải từ lâu em đã chuẩn bị rời bỏ anh rồi không?”
Tôi dừng tay.
Suy nghĩ một lát.
“Không.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi nói:
“Cho đến ngày nhìn thấy tên Kiều Nghiên và Kiều Mạn Vân trong danh sách khóa cửa, tôi vẫn nghĩ chúng ta có thể tiếp tục.”
Ánh mắt anh hơi dao động.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng hôm đó, tôi đột nhiên nhận ra.”
“Anh không phải không thể thay đổi nguyên tắc.”
“Anh chỉ không muốn thay đổi vì tôi.”
“Và tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà mình luôn đứng cuối cùng.”
Thẩm Nghiễn Châu nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh ngồi xuống mép giường.
Giọng khàn đi.
“Anh chưa từng nghĩ em sẽ rời đi.”
Tôi nhìn anh.
Có thể bạn thích
“Đó chính là vấn đề.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi chậm rãi nói:
“Anh luôn chắc chắn tôi sẽ ở lại.”
“Cho nên anh không sợ làm tôi tổn thương.”
Căn phòng im lặng rất lâu.
Lần đầu tiên, Thẩm Nghiễn Châu không tìm được lời phản bác.
18
Ngày tôi rời Hải Thành, trời đổ mưa nhỏ.
Tôi dậy lúc sáu giờ sáng.
Hai chiếc vali đã được đặt cạnh cửa.
Những món đồ không cần mang theo được đóng thùng, gửi vào kho lưu trữ.
Tôi đã hoàn tất thủ tục bàn giao công việc tại trụ sở cũ.
Căn hộ ở Lâm Giang cũng đã được chuẩn bị xong.
Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch.
Chỉ có Thẩm Nghiễn Châu là dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật.
Anh đứng trong phòng khách, nhìn tôi kéo vali ra cửa.
“Anh đưa em ra ga.”
“Không cần.”
“Trời đang mưa.”
“Tôi đã đặt xe.”
Anh im lặng.
Tôi cúi xuống thay giày.
Bất chợt nhìn thấy chiếc tủ giày bên cạnh.
Ba năm trước, khi mới kết hôn, tôi từng mua một đôi dép màu hồng nhạt cho mẹ.
Mẹ tôi thích màu ấy.
Tôi nghĩ mỗi lần bà đến chơi sẽ có dép riêng để thay.
Nhưng Thẩm Nghiễn Châu nói không thích để quá nhiều giày dép trong nhà.
Tôi đành mang đôi dép ấy về nhà bố mẹ.
Bây giờ, trong tủ giày vẫn còn hai đôi dép của Kiều Mạn Vân và Kiều Nghiên.
Tôi nhìn chúng một lúc.
Sau đó đứng dậy.
“Thẩm Nghiễn Châu.”
Anh lập tức ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Tôi chỉ vào tủ giày.
“Anh nhớ mang hai đôi dép kia trả lại cho họ.”
Anh nhìn theo.
Sắc mặt lập tức cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Đừng để đồ của người ngoài trong nhà tôi nữa.”
Nói xong, tôi kéo vali ra cửa.
Anh đột nhiên bước tới.
“Tri Hạ!”
Tôi dừng lại.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Anh có thể đến Lâm Giang tìm em không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Không cần.”
“Anh chỉ muốn gặp em…”
“Chúng ta sẽ còn gặp nhau khi giải quyết thủ tục ly hôn.”
Anh nghẹn lời.
Tôi nhìn anh lần cuối.
Người đàn ông trước mặt vẫn là Thẩm Nghiễn Châu mà tôi từng yêu.
Gương mặt tuấn tú.
Dáng người cao ráo.
Áo sơ mi luôn phẳng phiu.
Từng cử chỉ đều mang vẻ điềm tĩnh của một luật sư thành đạt.
Ba năm trước, tôi đã mặc váy cưới, nắm tay anh bước vào lễ đường.
Khi ấy, tôi thật sự tin rằng mình đã tìm được người có thể cùng đi hết cuộc đời.
Nhưng bây giờ, khi nhìn anh, tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Chỉ có chút tiếc nuối dành cho phiên bản của chính mình trong quá khứ.
Cô gái ấy đã yêu quá chân thành.
Cũng đã nhường nhịn quá nhiều.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Thẩm Nghiễn Châu, bảo trọng.”
Sau đó đóng cửa.
Lần này, tôi không quay đầu.
19
Lâm Giang đón tôi bằng một buổi sáng đầy nắng.
Căn hộ mới nằm gần trụ sở bộ phận kinh doanh.
Không quá lớn.
Chỉ khoảng chín mươi mét vuông.
Nhưng có ban công hướng nam, phòng khách rộng rãi và một căn bếp ngập ánh sáng.
Ngày đầu tiên chuyển vào, tôi làm một việc mà trước đây chưa từng dám làm.