Tôi mua sáu chậu cây.
Một chậu trầu bà.
Hai chậu lan ý.
Một chậu hương thảo.
Hai chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Sau đó, tôi đến hiệu sách mua một chồng sách giấy.
Đặt chúng lên chiếc kệ gỗ mới.
Tôi còn mua một bộ bát đĩa màu xanh ngọc, dù trước đây Thẩm Nghiễn Châu luôn nói màu sắc ấy quá nổi bật.
Buổi tối, tôi tự nấu một bữa cơm.
Có cá sốt cà chua.
Có rau xào tỏi.
Có một bát canh nóng.
Tôi không cần lo mùi thức ăn ám vào rèm cửa.
Không cần lo mặt bếp có vài giọt dầu.
Không cần lo tiếng máy hút mùi làm phiền ai.
Ăn xong, tôi mở nhạc.
Ngồi trên sofa đọc sách.
Bất chợt, tôi cảm thấy căn hộ nhỏ này rộng rãi hơn rất nhiều so với căn nhà một trăm tám mươi mét vuông ở Hải Thành.
Bởi vì ở đây, tôi không cần thu nhỏ bản thân để phù hợp với nguyên tắc của người khác.
Một tuần sau, bố mẹ đến thăm.
Tôi đích thân ra ga đón.
Bố vừa xuống tàu đã hỏi:
“Nhà con có xa không?”
“Không xa ạ, đi xe khoảng hai mươi phút.”
Mẹ kéo tay tôi.
“Bố con cứ sợ làm phiền con.”
Tôi nhìn bố.
“Bố, sau này bố mẹ muốn đến lúc nào cũng được.”
Ông cười.
“Thật à?”
“Thật.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở ứng dụng khóa cửa.
“Con còn định đăng ký dấu vân tay cho bố mẹ nữa.”
Mẹ lập tức xua tay.
“Thôi thôi, không cần đâu. Bố mẹ đâu có ở đây thường xuyên.”
Tôi nhìn bà.
Trong lòng bỗng nhói lên.
Ba năm qua, bố mẹ đã quen với việc phải dè dặt đến mức ngay cả khi con gái chủ động mời, họ cũng không dám nhận.
Tôi nắm tay mẹ.
“Mẹ.”
Bà ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Đây là nhà con.”
“Bố mẹ không phải người ngoài.”
Mắt mẹ lập tức đỏ hoe.
Bố quay mặt đi, giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Tôi biết ông cũng đang xúc động.
Hôm ấy, sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm là đăng ký dấu vân tay cho bố mẹ.
Kỹ thuật viên hướng dẫn rất nhanh.
Có thể bạn thích
Chưa đầy năm phút đã hoàn tất.
Tôi thử để bố mở cửa.
Tiếng khóa điện tử vang lên.
“Xác thực thành công.”
Cửa mở.
Bố đứng ở ngưỡng cửa, ngẩn người một lúc.
Sau đó quay sang nhìn tôi.
“Dễ vậy sao con?”
Tôi gật đầu.
“Dễ lắm bố.”
Ông im lặng.
Rồi chậm rãi bước vào.
Tôi nhìn bóng lưng hơi còng của bố.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Hóa ra điều từng khiến ông phải chịu đau đớn suốt bốn mươi bảy phút, chỉ cần vài giây là có thể giải quyết.
Chỉ là người nắm quyền mở cửa khi ấy không muốn làm.
20
Công việc tại Lâm Giang bận rộn hơn tôi tưởng.
Bộ phận kinh doanh mới vừa thành lập, mọi quy trình đều cần xây dựng từ đầu.
Tôi phải tuyển dụng nhân sự, thiết lập hệ thống quản lý, gặp gỡ đối tác và trực tiếp tham gia những cuộc đàm phán quan trọng.
Nhưng kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy kiệt sức như trước.
Bởi mỗi khi kết thúc công việc, tôi có thể thật sự nghỉ ngơi.
Không cần lo về nhà muộn sẽ khiến ai đó khó chịu.
Không cần chuẩn bị sẵn lời giải thích.
Không cần vừa làm việc vừa suy nghĩ tối nay nên nấu món gì để hợp khẩu vị chồng.
Tôi có thể dành thời gian cho bản thân.
Cuối tuần, tôi đưa bố mẹ đi dạo công viên.
Có hôm ba người cùng đến một nhà hàng nhỏ ăn lẩu.
Bố tôi thích ăn cay nhưng bác sĩ khuyên nên hạn chế, mẹ liền gắp bớt ớt trong bát ông.
Hai người vừa cãi nhau vừa cười.
Tôi ngồi đối diện, nhìn cảnh ấy.
Bất chợt nhận ra hạnh phúc gia đình đôi khi thật đơn giản.
Không cần căn nhà đắt tiền.
Không cần những quy tắc hoàn hảo.
Chỉ cần mọi người thật lòng quan tâm đến nhau.
Một tháng sau, luật sư Trần gọi điện.
“Cô Lâm, phía anh Thẩm đã đồng ý thương lượng.”
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Anh ấy có yêu cầu gì không?”
“Ban đầu anh ấy muốn trì hoãn, nhưng sau khi trao đổi với luật sư đại diện, hiện tại đã chấp nhận tiến hành theo thủ tục.”
Tôi gật đầu.
“Còn căn hộ?”
“Anh ấy đồng ý chuyển ra trong thời hạn hai bên thống nhất. Các khoản đóng góp và tài sản liên quan sẽ được rà soát, quyết toán riêng.”
“Được.”
Luật sư Trần ngập ngừng một lát.
“Có một chuyện tôi nghĩ nên báo cho cô.”
“Chuyện gì?”
“Anh Thẩm muốn gặp riêng cô một lần.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiều chiếu lên những chậu cây xanh.
Tôi im lặng vài giây.
“Không cần.”
“Cô chắc chứ?”
“Vâng.”
Tôi bình thản đáp:
“Những gì cần nói, chúng tôi đã nói hết rồi.”
21
Nhưng Thẩm Nghiễn Châu vẫn đến Lâm Giang.
Hôm ấy, tôi vừa kết thúc một buổi họp với đối tác.
Thư ký bước vào, vẻ mặt hơi khó xử.
“Sếp Lâm, có một người đàn ông đang đợi ở sảnh.”
Tôi hỏi:
“Ai vậy?”
“Anh ấy nói tên Thẩm Nghiễn Châu.”
Tôi im lặng một lát.
“Bảo anh ấy nếu có việc liên quan đến thủ tục thì liên hệ luật sư.”
Thư ký gật đầu.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, cô ấy lại quay vào.
“Anh ấy nói chỉ muốn đưa cho chị một thứ.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Thứ gì?”
“Là một chiếc hộp.”
Tôi đứng dậy.