Tôi cầm micro.

“Cảm ơn tập đoàn đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội này.”

“Cảm ơn đội ngũ Lâm Giang đã cùng tôi xây dựng mọi thứ từ con số không.”

“Và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, ngay cả khi chính tôi còn do dự về bản thân.”

Tôi dừng lại một chút.

“Có những cánh cửa khi đóng lại sẽ khiến chúng ta đau lòng.”

“Nhưng cũng có những cánh cửa cần phải đóng lại, để chúng ta có thể bước đến nơi thật sự thuộc về mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi cúi đầu.

Khi bước xuống sân khấu, điện thoại trong túi rung nhẹ.

Là tin nhắn của mẹ.

“Bố mẹ đang xem phát trực tiếp. Con gái giỏi quá!”

Phía dưới là một bức ảnh.

Bố ngồi trên sofa, đeo kính lão, trước mặt là chiếc máy tính bảng đang phát hình ảnh tôi nhận giải.

Mẹ ngồi bên cạnh, giơ ngón tay cái.

Tôi nhìn bức ảnh.

Bật cười.

Sau đó nhắn lại:

“Cuối tuần con về ăn cơm nhé.”

Mẹ lập tức trả lời:

“Bố con đã mua cá rồi!”

Tôi cất điện thoại.

Trong lòng ấm áp.

Đó mới là cảm giác được yêu thương mà tôi đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

28

Sau lễ trao giải, tôi bất ngờ gặp lại bố chồng cũ.

Ông Thẩm đến Lâm Giang thăm một người bạn.

Biết tôi cũng ở đây, ông gọi điện hỏi có tiện gặp mặt không.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán trà nhỏ.

Ông vẫn giống như trước đây.

Ăn mặc giản dị.

Nói chuyện chậm rãi.

Vừa ngồi xuống, ông đã lấy từ túi ra một hộp trà.

“Bạn bố trồng ở quê, bố mang cho con một ít.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn bố.”

Ông mỉm cười.

“Con vẫn gọi bố như vậy à?”

Tôi hơi ngượng.

Ông xua tay.

“Không sao, bố thích nghe.”

Chúng tôi trò chuyện về công việc và sức khỏe.

Ông hỏi bố mẹ tôi dạo này thế nào.

Tôi kể bố đã hồi phục khá tốt, thỉnh thoảng còn đi bộ quanh công viên.

Ông gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Một lúc sau, ông đột nhiên nhắc đến Thẩm Nghiễn Châu.

“Nó dạo này thay đổi nhiều rồi.”

Tôi không nói gì.

Ông tiếp tục:

“Trước đây nó rất ít về thăm bố.”

“Bây giờ mỗi tháng đều về một hai lần.”

“Nó còn chủ động nấu cơm.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Ông cười.

“Bố cũng không ngờ.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi ạ.”

Ông nhìn tôi.

“Tri Hạ, bố biết bây giờ nói những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì.”

“Nhưng bố vẫn muốn cảm ơn con.”

Tôi ngẩng đầu.

“Cảm ơn con vì đã từng thật lòng đối xử với Nghiễn Châu.”

“Và cũng cảm ơn con vì đã khiến nó hiểu ra một số điều.”

Tôi lắc đầu.

“Bố, con không làm gì cả.”

Ông thở dài.

“Có những bài học phải mất đi thứ quan trọng nhất mới hiểu được.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, ông hỏi:

“Con có người yêu mới chưa?”

Tôi bật cười.

“Chưa ạ.”

“Không vội.”

Ông gật đầu.

“Con còn trẻ, cứ sống cho tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Trước khi chia tay, ông còn nói:

“Sau này nếu có người mới, nhất định phải chọn người biết trân trọng con.”

Tôi nhìn ông.

“Con sẽ nhớ.”

29

Mùa xuân năm ấy, tôi mua một căn hộ nhỏ tại Lâm Giang.

Không phải vì cần thêm tài sản.

Mà vì tôi thật sự thích thành phố này.

Căn hộ nằm gần một công viên ven sông.

Ban công hướng về phía đông.

Mỗi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa kính, rơi xuống sàn gỗ.

Tôi chọn từng món nội thất theo sở thích.

Một chiếc sofa màu xanh nhạt.

Một bàn ăn bằng gỗ sồi.

Một kệ sách cao sát trần.

Và một chiếc bình thủy tinh thủ công đặt cạnh cửa sổ.

Chiếc bình ấy chính là món đồ tôi từng mang từ Ý về.

Sau khi căn hộ Hải Thành được bàn giao, tôi đã nhờ người vận chuyển nó đến Lâm Giang.

Tôi không bán.

Cũng không cất đi.

Bởi nó vốn là phần thưởng tôi dành cho chính mình.

Không có lý do gì phải từ bỏ chỉ vì một ký ức không vui.

Ngày chuyển vào nhà mới, bố mẹ đến giúp.

Mẹ mang theo một nồi canh gà nấm đầu khỉ.

Bà vừa bước vào bếp đã ngập ngừng.

“Tri Hạ, mẹ nấu canh ở đây có được không?”

Tôi quay đầu.

Nhìn chiếc nồi đất trong tay mẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhớ đến ba năm trước.

Cũng một chiếc nồi đất.

Cũng món canh ấy.

Cũng là tấm lòng của mẹ.

Chỉ khác là lần này, không còn ai cau mày vì mùi thức ăn.

Không còn ai mở hết cửa sổ.

Không còn ai nói lòng tốt không thể thay thế ranh giới.

Tôi bước tới.

Đỡ chiếc nồi từ tay mẹ.

“Mẹ, bếp nhà con mà.”

“Sau này mẹ muốn nấu món gì cũng được.”

Mẹ nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ lên.

“Thật không?”

Tôi cười.

“Thật.”

Bố đứng phía sau lập tức chen vào.

“Vậy hôm nay bố muốn ăn thịt kho tàu!”

Mẹ quay sang lườm ông.

“Ông vừa mới nói bác sĩ dặn phải ăn thanh đạm!”

Bố cười ha hả.

“Thì tôi chỉ nói muốn ăn thôi mà!”

Tôi bật cười theo.

Tiếng cười vang khắp căn bếp.

Hơi nước từ nồi canh bốc lên.

Mùi nấm đầu khỉ thơm dịu lan khắp phòng.

Tôi nhìn bố mẹ đang bận rộn.

Bất chợt cảm thấy đây mới là cảnh tượng mà tôi từng mong chờ trong căn nhà tân hôn năm ấy.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan