“Tôi yêu cầu anh đối xử công bằng với bố mẹ tôi, đó cũng là sai?”

Giọng anh lập tức lạnh đi.

“Em nhất định phải nói chuyện kiểu này sao?”

“Vậy thôi, không cần nói nữa.”

Tôi cúp máy.

Lần này, anh gọi lại liên tục ba cuộc.

Tôi đều không nghe.

Đến cuộc thứ tư, điện thoại hiện lên một tin nhắn.

“Lâm Tri Hạ, đừng tưởng anh sẽ mãi mãi nhường nhịn em.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bất chợt thấy nhẹ nhõm.

Hóa ra anh vẫn cho rằng người nhường nhịn trong cuộc hôn nhân này là mình.

Thật kỳ lạ.

Một người chưa từng cúi đầu lại luôn cảm thấy bản thân đã chịu rất nhiều thiệt thòi.

Tôi trả lời:

“Anh không cần nhường nữa.”

Sau đó lái xe về nhà.

6

Khi tôi mở cửa, Kiều Mạn Vân đang ngồi trên ghế sofa.

Kiều Nghiên ngồi bên cạnh, trong tay cầm một tập ảnh cũ.

Thẩm Nghiễn Châu ngồi đối diện hai người.

Trên bàn trà có ba tách trà nóng.

Nhìn thấy tôi, Kiều Mạn Vân lập tức đứng dậy.

“Tri Hạ về rồi à? Dì đang định gọi cháu xuống ăn cơm.”

Tôi thay giày.

“Dì Kiều, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”

Nụ cười trên môi bà ta hơi khựng lại.

Thẩm Nghiễn Châu cau mày.

“Có chuyện gì thì để sau bữa cơm.”

“Không cần.”

Tôi đặt túi xách xuống.

“Chuyện này nói xong, mọi người sẽ không cần đợi tôi ăn cơm nữa.”

Kiều Nghiên chớp mắt.

“Chị Tri Hạ, chị đừng làm em sợ.”

Tôi không nhìn cô ta.

Chỉ lấy từ túi xách ra một tập giấy.

Đặt trước mặt Thẩm Nghiễn Châu.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Thẩm Nghiễn Châu nhìn tập giấy.

Rồi nhìn tôi.

Mấy giây sau, anh bật cười vì tức giận.

“Lâm Tri Hạ, em đang đùa cái gì vậy?”

“Tôi không đùa.”

Tôi đẩy tập giấy về phía anh.

“Đây là bản dự thảo thỏa thuận ly hôn. Anh có thể mang về nhờ luật sư xem xét.”

Anh không cầm.

“Chỉ vì chuyện dì Kiều và Nghiên Nghiên?”

“Không.”

Tôi bình thản đáp.

“Vì tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.”

Kiều Mạn Vân lập tức bước tới.

“Tri Hạ, cháu đừng kích động. Nếu vì dì mà hai đứa cãi nhau thì dì xin lỗi.”

Bà ta vừa nói vừa đưa tay định nắm tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng tránh đi.

“Dì Kiều, chuyện này không liên quan đến việc dì có xin lỗi hay không.”

“Đây là quyết định của tôi.”

Kiều Nghiên lập tức đỏ mắt.

“Chị Tri Hạ, có phải chị nghi ngờ em với anh Nghiễn Châu không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nghĩ sao?”

Cô ta cắn môi.

“Em và anh ấy thật sự chỉ như anh em.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Sau khi chúng tôi ly hôn, cô vẫn có thể tiếp tục làm em gái của anh ấy.”

Sắc mặt Kiều Nghiên lập tức trắng bệch.

Thẩm Nghiễn Châu đập mạnh tập giấy xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Anh đứng dậy.

“Lâm Tri Hạ, em có biết ly hôn là chuyện lớn thế nào không?”

“Tôi biết.”

“Em nghĩ chỉ cần nói hai chữ ly hôn là có thể phủi sạch ba năm hôn nhân sao?”

Tôi nhìn anh.

“Ba năm hôn nhân của chúng ta còn lại những gì?”

Anh sững người.

Tôi tiếp tục:

“Anh có thể kể cho tôi nghe không?”

“Ba năm qua, chúng ta cùng đi du lịch bao nhiêu lần?”

“Anh có nhớ sinh nhật năm ngoái của tôi không?”

“Anh có biết tôi thích ăn món gì nhất không?”

“Anh có biết tháng trước tôi phải nằm viện truyền dịch vì kiệt sức không?”

Mỗi câu hỏi vang lên, sắc mặt anh lại khó coi thêm một phần.

Tôi không cần anh trả lời.

Bởi tôi đã biết đáp án.

Sinh nhật năm ngoái, anh đi công tác cùng Kiều Nghiên để xử lý một vụ tranh chấp hợp đồng cho công ty cô ta.

Tôi ở nhà một mình, ăn chiếc bánh kem đặt qua ứng dụng giao hàng.

Tháng trước, tôi làm việc liên tục mười sáu tiếng mỗi ngày, cuối cùng ngất xỉu trong phòng họp.

Đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi gọi cho anh.

Anh nói đang bận tiếp khách.

Mãi đến hôm sau, anh mới hỏi một câu.

“Em đã đỡ chưa?”

Tôi từng nghĩ hôn nhân trưởng thành không cần quá nhiều nghi thức.

Nhưng bây giờ mới hiểu, một mối quan hệ không có sự quan tâm thì chẳng thể gọi là trưởng thành.

Nó chỉ là lạnh nhạt được khoác lên lớp vỏ lý trí.

Thẩm Nghiễn Châu nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh nói:

“Anh không đồng ý.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh rõ ràng không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.

“Em nói gì?”

“Tôi nói, được.”

Tôi cầm lại tập giấy.

“Nếu anh không muốn thỏa thuận, chúng ta có thể giải quyết theo thủ tục pháp luật.”

“Anh là luật sư, chắc chắn hiểu rõ hơn tôi.”

Nói xong, tôi quay sang Kiều Mạn Vân.

“Dì Kiều, còn một chuyện nữa.”

Bà ta ngẩng đầu.

“Từ hôm nay, phiền dì và Kiều Nghiên không tự ý đến căn hộ này nữa.”

Kiều Mạn Vân sững sờ.

“Tri Hạ…”

Tôi ngắt lời.

“Đây là tài sản riêng tôi mua trước khi kết hôn.”

“Việc tôi cho phép hai người đến chơi trước đây không có nghĩa hai người có quyền ra vào vĩnh viễn.”

Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Châu.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan