“Em biết chị không thích mẹ con em thường xuyên đến nhà.”

“Sau này em sẽ cố gắng hạn chế, chị đừng vì em mà cãi nhau với anh Nghiễn Châu nhé.”

Phía dưới còn có một biểu tượng mặt khóc.

Tôi đọc xong, không trả lời.

Năm phút sau, cô ta lại gửi thêm một tin.

“Thật ra anh Nghiễn Châu chỉ sợ em buồn thôi. Anh ấy nói chị là người rất mạnh mẽ, không cần ai chăm sóc, còn em từ nhỏ đã không có bố nên anh ấy luôn xem em như em gái.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rồi bật cười.

Không có bố nên cần được chăm sóc.

Còn tôi có bố mẹ đầy đủ nên không cần được tôn trọng?

Tôi không tranh luận.

Chỉ chụp màn hình lưu lại.

Sau đó, tôi mở nhóm chat gia đình.

Bố vừa gửi ảnh chậu hoa giấy trước sân.

Mẹ hỏi tôi cuối tuần có về ăn cơm không.

Tôi nhìn bức ảnh một lúc, rồi nhắn:

“Bố mẹ, tuần sau con sẽ chuyển đến Lâm Giang làm việc.”

Mẹ lập tức gọi điện.

“Tri Hạ, sao đột nhiên lại chuyển công tác?”

“Công ty đề bạt con lên vị trí mới.”

“Thế Nghiễn Châu thì sao?”

Tôi im lặng hai giây.

“Con sẽ ly hôn.”

Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi bố.

Một lát sau, giọng bố vang lên.

“Con gái.”

“Dạ.”

“Có phải con chịu ấm ức lâu rồi không?”

Chỉ một câu ấy thôi, sống mũi tôi lập tức cay xè.

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích.

Nào là bất đồng quan điểm sống.

Nào là khoảng cách tình cảm ngày càng lớn.

Nào là hai người không còn phù hợp.

Nhưng bố không hỏi những điều đó.

Ông chỉ hỏi tôi có phải đã chịu ấm ức lâu rồi không.

Tôi cúi đầu.

“Dạ.”

Bố thở dài.

“Vậy về nhà đi.”

Tôi không nói gì.

Ông tiếp tục:

“Nhà mình không giàu bằng người ta, nhưng vẫn đủ chỗ cho con.”

“Con muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn đi làm thì đi làm.”

“Bố mẹ không cần con phải có một cuộc hôn nhân khiến người ngoài ngưỡng mộ.”

“Bố mẹ chỉ cần con sống vui vẻ.”

Nước mắt tôi rơi xuống bàn phím.

Mẹ giành lấy điện thoại.

“Con đừng lo cho bố mẹ. Chuyện của con, con tự quyết định. Nếu thấy không hạnh phúc thì về.”

Tôi đưa tay lau nước mắt.

“Bố mẹ, con xin lỗi.”

Mẹ lập tức nói:

“Xin lỗi cái gì?”

“Con đã để bố mẹ chịu nhiều thiệt thòi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Sau đó mẹ nhẹ nhàng đáp:

“Bố mẹ không thấy thiệt thòi vì phải ngồi đợi dưới lầu.”

“Bố mẹ chỉ đau lòng vì con gái mình ở trong chính nhà của nó mà còn phải nhìn sắc mặt người khác.”

Tôi không kìm được nữa.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi khóc thành tiếng.

5

Chiều thứ Sáu, tôi nhận được thông báo chính thức từ tập đoàn.

Quyết định bổ nhiệm đã được phê duyệt.

Từ đầu tháng sau, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc bộ phận kinh doanh thương hiệu mới tại Lâm Giang.

Mức lương tăng gần bốn mươi phần trăm.

Ngoài ra còn có quyền tham gia chương trình thưởng cổ phần theo hiệu quả kinh doanh.

Giám đốc nhân sự đích thân đến chúc mừng.

“Tri Hạ, lần này cuối cùng cô cũng chịu nhận rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Trước đây tôi suy nghĩ quá nhiều.”

Ông ấy cười.

“Không sao. Người có năng lực thật sự thì cơ hội sẽ không chỉ đến một lần.”

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ.

Không phải ai cũng may mắn được trao cơ hội đến lần thứ ba.

Nếu lần này tôi vẫn từ chối, có lẽ cả đời sẽ không còn vị trí nào phù hợp như vậy nữa.

Buổi tối, tôi đến văn phòng luật sư Trần.

Ông đã chuẩn bị xong bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.

Tôi đọc từng điều khoản.

Không tranh chấp những món quà đã tặng.

Không yêu cầu bồi thường vô căn cứ.

Tài sản riêng thuộc về người sở hữu.

Tài sản chung được xác định và phân chia theo chứng từ cùng quy định pháp luật.

Tôi không muốn biến cuộc ly hôn thành một cuộc chiến kéo dài.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy lại cuộc sống của mình.

Luật sư Trần hỏi:

“Cô định khi nào nói với chồng?”

“Ngày mai.”

“Cô có cần tôi có mặt không?”

“Tạm thời chưa cần.”

Ông gật đầu.

“Vậy cô nhớ giữ lại toàn bộ tài liệu, và đừng ký bất kỳ văn bản nào khi chưa xem xét kỹ.”

Tôi cảm ơn rồi ra về.

Khi đến bãi đỗ xe, điện thoại rung lên.

Là Thẩm Nghiễn Châu.

“Em đang ở đâu?”

“Bên ngoài.”

“Anh hỏi em đang ở đâu.”

“Tôi có việc riêng.”

Anh im lặng vài giây.

“Dì Kiều đang ở nhà. Hôm nay dì ấy nấu món cá hấp em thích, em về ăn cơm đi.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

“Không cần.”

“Tri Hạ.”

Giọng anh trầm xuống.

“Anh đã chủ động tạo cơ hội để em và dì Kiều hòa giải, em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi bật cười.

“Thẩm Nghiễn Châu, tôi và dì ấy có mâu thuẫn gì cần hòa giải sao?”

“Em còn nói không có?”

“Vậy anh nói xem, tôi đã làm gì sai?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tôi không đồng ý cho người khác tự ý sử dụng đồ của mình, đó là sai?”

“Tôi không muốn người ngoài tổ chức sinh nhật trong nhà khi chưa hỏi ý kiến tôi, đó là sai?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan