Chương 3
Hắn sốt ruột bước tới, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc và xót thương, từng lời đều chân thành tha thiết.
“Muốn hiểu một người, điều không nên làm nhất chính là chỉ nhìn vào dung mạo bên ngoài. Dù nhan sắc có khuynh thành đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, vốn chẳng đáng là gì.”
“Trong mắt ta, cô trước nay vẫn luôn rất tốt. Cô có tâm tính thuần khiết, tấm lòng lương thiện, đối đãi với người khác chăm chỉ, chân thành và ấm áp, đó mới là vẻ đẹp đáng quý, khiến người ta rung động nhất.”
Ta giả vờ ngơ ngác, ngập ngừng hỏi: “Thật sao?”
Viên Doãn gật đầu thật mạnh, ánh mắt chân thành: “Nếu cô không chê, ta cả gan xin cưới Thanh Hạnh cô nương làm thê t.ử. Ta biết mình đường đột, gia cảnh lại chẳng mấy dư dả. Cô là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, tiền tiêu hằng tháng cũng khá hậu hĩnh, nếu gả cho ta…”
Không đợi hắn nói hết, ta hơi nghiêng người tới, khẽ chạm môi hắn.
“Ta bằng lòng. Chỉ là khế bán thân của ta vẫn còn ở Hầu phủ.”
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, giọng điệu kiên định: “Chỉ cần Thanh Hạnh cô nương bằng lòng, mọi chuyện cứ để ta lo!”
Hắn lập tức đi tìm mẫu thân là Hứa ma ma, rồi cùng bà đến trước mặt lão phu nhân, khẩn thiết xin cưới ta.
Hứa ma ma vốn biết ta làm việc nhanh nhẹn, chăm chỉ đáng tin cậy, lại thấy nhi t.ử thật lòng yêu mến ta, đương nhiên lập tức đồng ý.
Hầu phu nhân cho gọi ta đến trước mặt.
“Ngươi là nha hoàn hồi môn của Uyển Âm, chuyện này ta vẫn phải hỏi ý nguyện của ngươi. Ngươi có bằng lòng gả cho Viên công t.ử không?”
Ta lập tức phủ phục xuống đất dập đầu, lớn tiếng đáp: “Nô tỳ bằng lòng!”
Hầu phu nhân có tấm lòng nhân hậu, sai quản gia lấy khế bán thân của ta ra.
Chỉ là công việc trong phủ khá bề bộn, năm ngày sau Hầu phủ còn phải mở tiệc chiêu đãi các đồng liêu.
Thái phó phu nhân đặc biệt yêu thích món kẹo sữa hình sư t.ử do ta làm, nên cố ý giữ ta ở lại thêm vài ngày để chuẩn bị món điểm tâm ấy cho yến tiệc.
Ta đồng ý.
Quê nhà của Thái phó phu nhân cũng ở Nhữ Châu, giống như ta.
Bà lấy chồng xa đến kinh thành, vẫn luôn nhớ nhung món đồ ngọt quê nhà ấy.
Bà đã tìm khắp nơi, tình cờ có lần được nếm món kẹo sữa hình sư t.ử do ta làm tại Hầu phủ, liền khen hương vị chính thống nhất.
Thái phó phu nhân trước nay ra tay rất hào phóng, lần trước đã ban thưởng cho ta một chiếc vòng ngọc.
Có thể bạn thích
Nếu lần này lại được ban thưởng, ta có thể đem cầm cùng những món đồ đã tích góp từ trước.
Đợi sau khi rời phủ, ta có thể dựng một quầy nhỏ bán kẹo sữa hình sư t.ử.
Viên Doãn có thể yên tâm đọc sách, khi rảnh rỗi thì đến giúp ta một tay.
Hứa ma ma vốn có bệnh cũ ở thắt lưng, đến lúc ấy cũng có thể mời đại phu chữa trị cẩn thận.
Còn tâm nguyện lớn nhất của ta chính là dành dụm đủ bạc, từ từ làm mờ những vết sẹo trên mặt.
05
Tiểu thư biết ta đã lấy lại khế bán thân, hoàn toàn thoát khỏi nô tịch, trở thành lương dân tự do, liền không còn tùy tiện sai ta làm những công việc nặng nhọc nữa.
Nàng sai người lấy hai trăm lượng bạc, đưa đến trước mặt ta, thần sắc ôn hòa, tỏ rõ vẻ rộng lượng.
“Dù sao chúng ta cũng từng là chủ tớ, năm xưa ngươi liều mạng cứu ta, ân tình ấy ta vẫn luôn ghi nhớ. Ta chỉ mong sau này ngươi được bình an qua từng năm tháng, sống thuận lợi, chẳng phải lo âu.”
Trên đời chẳng ai lại từ chối bạc trắng, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Ta lập tức khuỵu gối quỳ xuống, cung kính dập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng lại cuộn trào nỗi chua xót và bi thương vô tận.
Nếu hai trăm lượng bạc này đến tay ta sớm hơn một chút, liệu những vết sẹo trên mặt ta đã có cơ hội chữa khỏi từ lâu rồi không?
Nhưng chuyện cũ đã thành kết cục không thể thay đổi, muôn vàn tiếc nuối cũng chẳng thể quay đầu.
Con người sống trên đời, điều quan trọng hơn cả là phải nhìn về phía trước.
Những nha hoàn thường ngày cùng làm việc, thân thiết với ta, nghe tin ta sắp gả cho Viên Doãn, hoàn toàn rời khỏi Hầu phủ, ai nấy đều lưu luyến không nỡ, vây quanh ta ríu rít trò chuyện.
“Thanh Hạnh, ngươi đi rồi, sau này chẳng còn ai nhuộm móng tay cho chúng ta nữa. Những kiểu hoa văn ngươi nhuộm vừa độc đáo vừa đẹp mắt, chẳng ai sánh bằng.”
“Đúng vậy, b.úi tóc ngươi chải vừa bóng mượt gọn gàng, kiểu dáng lại mới lạ, chúng ta học mãi cũng chẳng được.”
“Còn y phục ngươi vá may, giặt hồ nữa, đường kim mũi chỉ vừa khít vừa đều, mặc vào thoải mái, vừa vặn nhất.”
Những người này đều là tỷ muội thật lòng đối tốt và thân thiết với ta trước kia.
Nhưng hậu viện Hầu phủ rộng lớn, lòng người muôn vẻ, có tình người và thiện ý thì cũng có kẻ cay nghiệt, đầy thành kiến.
Lương Ngọc, người cũng là nha hoàn thiếp thân như ta, trước nay vẫn luôn có hiềm khích với ta.
Nàng ta có dung mạo xinh đẹp, vào phủ trước ta, trong lòng vẫn luôn không phục.
Rõ ràng xét về mọi mặt, nàng ta đều có vẻ chiếm ưu thế, nhưng mỗi khi tiểu thư muốn đưa đồ vật hay thức ăn đến chỗ thế t.ử, người đầu tiên nàng sai đi luôn là ta.
Trước kia, nhân lúc tiểu thư vắng mặt, nàng ta tự ý lục lọi hộp trang sức, lén đeo thử cây trâm quý giá thế t.ử tặng tiểu thư.
Sau khi sự việc bại lộ, nàng ta lại đổi trắng thay đen, đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
Khiến ta bị đ.á.n.h một trận vào lòng bàn tay.
Lúc này, nghe mọi người tiếc nuối vì ta sắp rời đi, nàng ta đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh đầy châm chọc, giọng điệu cay nghiệt.
“Có những kẻ trời sinh đã mang số làm nô tài. Rời khỏi Hầu phủ thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ gả cho một thường dân bình thường, sau này sống trong cảnh nghèo khó vất vả, chẳng biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở.”
Lan Hoa đứng bên cạnh nghe không nổi, lập tức lên tiếng bênh vực ta.