THANH HẠNH

Chương 4

“Sao có thể khổ được! Thanh Hạnh khéo tay lại tháo vát, sau này làm chút đồ ăn buôn bán nhỏ cũng đủ nuôi sống bản thân rồi. Huống chi tiểu thư tốt bụng, còn ban cho nàng ấy hai trăm lượng bạc làm vốn nữa.”

Lương Ngọc nghe vậy thì cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường.

“Chỉ có hai trăm lượng bạc mà đã vui mừng đến thế sao? Đúng là hạng người tầm nhìn hạn hẹp, chưa từng trải sự đời.”

Nói xong, nàng ta kiêu ngạo phất tay áo, tức tối quay người bỏ đi.

Lan Hoa ghé sát bên ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nàng ta đang bất bình trong lòng đấy. Trước kia nàng ta còn chắc mẩm lần này tiểu thư nạp thiếp cho thế t.ử nhất định sẽ chọn mình, ngày nào cũng làm bộ làm tịch, giữ vẻ cao ngạo, chỉ mong được trèo cao.”

“Chắc nàng ta quên rồi, năm ngoái nàng ta cố tình xông hương thơm khắp người, háo hức chạy đến đưa canh ngọt cho thế t.ử, cuối cùng lại bị thế t.ử lạnh lùng đuổi ra ngoài, mất mặt vô cùng.”

“Nói ra cũng lạ, thế t.ử trước nay vốn chán ghét người khác đến gần, chỉ riêng ngươi được ngài ấy ngầm cho phép ra vào thư phòng, chưa từng quở trách nửa lời.”

Nghe vậy, ta chỉ cười khổ, ánh mắt đầy bất đắc dĩ: “Nào phải ta đặc biệt gì, chẳng qua lần nào tiểu thư cũng chỉ định ta đến đó mà thôi. Năm ngoái ta lâm bệnh nằm liệt giường, bất đắc dĩ mới để Lương Ngọc thay ta một lần.”

“Tính tình thế t.ử lạnh lùng, nghiêm khắc, khi mới vào phủ, ta cũng từng bị ngài ấy lớn tiếng quở trách vô số lần, chỉ là da mặt ta dày, đã quen từ lâu nên chẳng để bụng nữa.”

Lan Hoa chân thành nói: “Thanh Hạnh, ngươi lương thiện lại tháo vát như vậy, cuộc sống sau này nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp.”

Ta gật đầu, trong lòng cũng nảy sinh đôi chút mong đợi đối với tương lai.

06

Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Tạ Ngọc Thần ra ngoài làm công vụ suốt hai tháng, nay trở về trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nét mặt lạnh nhạt, toàn thân toát lên vẻ xa cách.

Vốn dĩ hắn có dung mạo xuất chúng, trước khi thành thân, chẳng biết bao nhiêu khuê nữ ở kinh thành âm thầm ngưỡng mộ.

Chỉ tiếc vẻ ngoài có đẹp đến đâu, lòng dạ lại bạc bẽo đến đáng sợ.

Tạ Ngọc Thần ngước mắt, thoáng thấy ta đang trò chuyện dưới hành lang, liền nhíu c.h.ặ.t mày, giọng điệu lạnh lùng đầy bất mãn: “Không lo làm việc, lại ở đây tán gẫu lười biếng sao? Tiểu thư nhà ngươi đang ở đâu?”

Lan Hoa sợ đến run người, vội đứng thẳng, cúi đầu cụp mắt, không dám nhiều lời.

Ta cung kính đáp: “Tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng.”

Trả lời xong, ta định khom người lui xuống.

Nhưng Tạ Ngọc Thần đột nhiên lên tiếng ngăn ta lại: “Ngươi theo ta đến thư phòng.”

Lòng ta căng thẳng, đầy nghi hoặc, không đoán được lần này hắn có ý gì.

Theo hắn bước vào thư phòng, hắn không sai ta làm việc, cũng chẳng lên tiếng quở trách, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.

Hồi lâu sau mới chậm rãi mở lời.

“Ta đã hỏi thái y, những vết sẹo trên mặt ngươi không phải không có cách chữa, có thể từ từ làm mờ được.”

Nói đoạn, hắn lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, đưa đến trước mặt ta: “Đây là t.h.u.ố.c trị sẹo quý được ngự ban, ngươi cầm lấy.”

Ta ngẩn người đứng tại chỗ, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Tạ Ngọc Thần trước nay cực kỳ chán ghét ta, trước kia ngay cả nhìn ta một cái hắn cũng thấy khó chịu, lời nào thốt ra cũng đầy sỉ nhục, đã bao giờ hắn chủ động gọi ta đến gần, còn đặc biệt tặng ta t.h.u.ố.c mỡ ngự ban quý giá như vậy?

Ta nghĩ mãi không hiểu, các ngón tay căng cứng, chần chừ mãi không dám đưa tay nhận lấy.

Sự do dự của ta hoàn toàn chọc giận hắn.

Sắc mặt Tạ Ngọc Thần sa sầm, giọng nói mang theo vẻ tức giận và mất kiên nhẫn: “Bảo ngươi cầm thì cứ cầm! Khuôn mặt này dữ tợn đáng sợ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải nhìn bộ dạng này cả đời sao?”

Môi ta mấp máy, suýt nữa đã buột miệng nói với hắn.

Ta sắp rời khỏi Hầu phủ, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa.

Nhưng lời đến bên môi, ta lại nuốt hết vào trong.

Chẳng phải ta đã sớm biết rồi sao?

Nói thêm với hắn nửa câu cũng chỉ vô ích, chỉ khiến tranh cãi và nhục nhã tăng thêm mà thôi.

Trước mặt Tạ Ngọc Thần, ta đã sớm học được cách nói ít làm nhiều, an phận thủ thường, chỉ mong bình yên thoát thân, không gây ra bất cứ chuyện thị phi nào.

Vì vậy, ta đưa tay cung kính nhận lấy hộp gấm.

Thấy ta nhận, quai hàm đang căng cứng của hắn hơi thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên, dường như tâm trạng rất vui vẻ.

“Ta rời phủ hai tháng, trong phủ có chuyện gì khác thường không?”

Ta thành thật bẩm báo từng chuyện lớn nhỏ trong phủ, không dám che giấu dù chỉ nửa phần.

Hắn cúi mắt nhìn đỉnh đầu ta, ánh mắt tối tăm khó đoán, im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng: “Thật sự không còn chuyện gì khác sao?”

Ta cẩn thận nhớ lại hồi lâu, nghiêm túc lắc đầu: “Bẩm thế t.ử, không còn nữa.”

Nụ cười nhàn nhạt vừa rồi lập tức biến mất khỏi gương mặt hắn, khí thế quanh người cũng trở nên lạnh lẽo.

“Mẫu thân ta ép Uyển Âm nạp thiếp cho ta, vì sao ngươi không nhắc đến lấy một lời?”

Ta giật mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Chuyện này trong phủ đã che giấu kín đáo, hắn ra ngoài làm công vụ suốt hai tháng, sao lại biết được?

Chẳng lẽ tiểu thư đã viết thư than khổ?

Ta vội cúi đầu khom người, thận trọng đáp: “Đây là chuyện trong nhà giữa Hầu phu nhân và phu nhân, nô tỳ thân phận thấp kém, không dám tùy tiện bàn luận.”

Hắn mất kiên nhẫn phất tay, ra hiệu cho ta lui xuống.

Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa thư phòng, phía sau lại vang lên giọng hắn.

“Vậy là ngươi cũng đồng ý chuyện này?”

Trong thoáng chốc, ta ngơ ngác không hiểu.

Đồng ý?

Đồng ý chuyện gì?

Đồng ý cho hắn nạp thiếp sao?

Hắn muốn nạp ai, yêu thích ai, có liên quan gì đến ta chứ?

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử