Lâm Trạch tiếp tục:

“Cha mẹ từng nghiên cứu những ghi chép cổ về mệnh số.”

“Trong một lần giúp người, họ phát hiện nhà họ Tạ đang dùng tà thuật để kéo dài tuổi thọ cho con cháu.”

“Cha mẹ muốn ngăn lại.”

“Sau đó họ gặp chuyện.”

Tôi siết chặt chiếc vòng.

“Nhà họ Tạ làm?”

“Không chỉ nhà họ Tạ.”

Lâm Trạch nhìn tôi.

“Còn nhà họ Hứa.”

Tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Từ nhỏ, tôi luôn được kể rằng cha mẹ mất trong một vụ cháy.

Anh trai đưa tôi rời khỏi quê nhà.

Hai anh em nương tựa nhau sống.

Tôi chưa từng nghi ngờ.

Nhưng bây giờ, những ký ức cũ dần hiện ra.

Tôi nhớ mẹ từng dặn:

“Tiểu Vãn, dù sau này có chuyện gì, cũng đừng đánh mất chiếc vòng bạc.”

Tôi nhớ cha từng nói:

“Trên đời này không có thứ gì có thể mượn mãi mà không trả.”

Khi ấy tôi không hiểu.

Bây giờ từng câu từng chữ đều trở nên rõ ràng.

Tôi nhìn anh trai.

“Anh muốn em làm gì?”

Lâm Trạch đáp:

“Anh muốn em sống.”

Tôi ngẩn người.

Anh nắm tay tôi.

“Tiểu Vãn, mười bốn năm trước anh cứu em không phải để em dành cả đời trả thù.”

“Anh muốn em được đi học.”

“Được yêu thương.”

“Được sống như một cô gái bình thường.”

“Không phải ngày nào cũng tính toán xem ai nợ mình bao nhiêu.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng họ đã lấy của chúng ta quá nhiều.”

“Anh biết.”

“Anh không hận sao?”

Lâm Trạch nhìn ra hồ nước.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Hận.”

“Nhưng anh không muốn sự thù hận lấy nốt phần đời còn lại của em.”

Tôi im lặng.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Chúng ta lấy lại thứ thuộc về mình.”

“Sau đó dừng lại.”

Tôi nhìn anh.

Cuối cùng gật đầu.

“Được.”

Nhưng ngay lúc ấy, chiếc vòng bạc trong tay tôi đột nhiên nóng lên.

Một vệt sáng đỏ xuất hiện trên mặt vòng.

Lâm Trạch lập tức đứng bật dậy.

“Tiểu Vãn!”

Tôi chưa kịp phản ứng, mặt hồ trước nhà bỗng nổi lên những vòng sóng.

Giữa mặt nước, một bóng người đen đặc chậm rãi hiện ra.

Nó không có khuôn mặt.

Nhưng tôi biết nó đang nhìn mình.

Một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Trả…”

“Trả…”

Tôi đứng chết lặng.

Lâm Trạch kéo tôi ra sau lưng.

Bóng người nghiêng đầu.

Sau đó phát ra một tiếng cười kỳ dị.

“Lâm Trạch.”

“Mày trở về rồi.”

Lâm Trạch lạnh giọng:

“Ngươi không nên đến đây.”

Bóng người cười.

“Thân mệnh chưa trả.”

“Hồn đã trở về.”

“Trái quy tắc.”

Tôi siết chặt tay anh.

“Anh, nó là ai?”

Lâm Trạch nhìn bóng đen.

“Không phải ai.”

“Là món nợ.”

Chương 8: Cái bóng mang tên người chết

Bóng đen trên mặt hồ không tấn công.

Nó chỉ đứng đó.

Giống như đang chờ đợi.

Lâm Trạch lấy chiếc vòng bạc từ tay tôi.

Anh giơ lên.

Ánh sáng trên mặt vòng lập tức lan rộng.

Bóng đen lùi lại.

Nhưng trước khi biến mất, nó để lại một câu.

“Ba ngày.”

“Không trả thân mệnh.”

“Cả hai cùng tan.”

Mặt hồ trở lại yên tĩnh.

Tôi nhìn anh trai.

“Ba ngày?”

Anh gật đầu.

“Đó là thời hạn cuối cùng.”

Tôi lập tức lấy điện thoại.

“Em đi tìm Tạ Cảnh Hành.”

Lâm Trạch giữ tay tôi.

“Không phải một mình.”

Tôi nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Lần này anh đi cùng em.”

Đạo trưởng Trương đang chờ chúng tôi tại nhà họ Tạ.

Vừa nhìn thấy Lâm Trạch, ông ta lập tức quỳ xuống.

Tôi sững người.

Lâm Trạch cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh chỉ hỏi:

“Ông còn nhớ tôi?”

Đạo trưởng Trương cúi đầu.

“Lâm tiên sinh.”

“Tôi có lỗi.”

Tôi nhìn hai người.

“Chuyện gì vậy?”

Lâm Trạch nói:

“Ông ấy là người phụ trách trận pháp năm đó.”

Tôi quay phắt sang đạo trưởng.

Ông ta không dám ngẩng đầu.

Tôi hỏi:

“Ông biết nhà họ Tạ giết anh trai tôi?”

Đạo trưởng run rẩy.

“Tôi…”

Tôi bước tới.

“Ông biết?”

Cuối cùng ông ta đáp:

“Biết.”

Tôi bật cười.

Mười hai năm.

Người đàn ông này đã nhìn tôi chịu đau đớn suốt mười hai năm.

Mỗi lần tôi ngất đi, ông ta đều nói đó là phản ứng bình thường.

Mỗi lần tôi hỏi có nguy hiểm không, ông ta đều bảo chỉ cần chịu đựng thêm một chút.

Tôi từng tin ông ta.

Bởi vì ông ta là người duy nhất trong nhà họ Tạ biết khế ước vận hành thế nào.

Hóa ra ngay từ đầu, ông ta đã biết tất cả.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao bây giờ ông lại giúp chúng tôi?”

Đạo trưởng Trương ngẩng đầu.

Trên gương mặt già nua hiện lên vẻ tuyệt vọng.

“Bởi vì tôi cũng sắp chết.”

Ông kéo tay áo lên.

Trên cổ tay xuất hiện một vệt đen.

Giống hệt dấu tay trên cổ Tạ Cảnh Hành.

“Trận pháp năm đó có ba người lập.”

“Tạ gia cung cấp người nhận mệnh.”

“Hứa gia cung cấp vật khóa mệnh.”

“Còn tôi là người dẫn trận.”

“Nếu thân mệnh không được trả đúng hạn, tất cả người lập trận đều phải chịu phản phệ.”

Tôi nhìn ông.

“Đó là chuyện của ông.”

Đạo trưởng Trương cúi đầu.

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi muốn chuộc lỗi.”

Lâm Trạch lạnh nhạt hỏi:

“Tạ Cảnh Hành đang ở đâu?”

Đạo trưởng đáp:

“Nhà họ Hứa.”

“Cụ thể?”

“Biệt thự trên núi Bạch Vân.”

“Bọn họ chuẩn bị hoàn tất khóa mệnh vào đêm mai.”

Tôi cau mày.

“Không phải cần kết hôn sao?”

Đạo trưởng lắc đầu.

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính