“Lễ cưới chỉ là hình thức.”

“Điều kiện thực sự là hai người phải lập huyết khế trước bàn thờ tổ tiên.”

“Chỉ cần huyết khế hoàn thành, thân mệnh của Lâm Trạch sẽ bị khóa vĩnh viễn.”

Tôi nhìn anh trai.

Anh hỏi:

“Có cách phá không?”

Đạo trưởng Trương gật đầu.

“Có.”

“Nhưng phải có người tự nguyện trả lại thân mệnh.”

Tôi lập tức hiểu.

“Tạ Cảnh Hành.”

“Đúng.”

Tôi hỏi:

“Nếu anh ta không đồng ý?”

Đạo trưởng im lặng.

Lâm Trạch đáp thay:

“Vậy anh sẽ không trở về được nữa.”

Tôi siết chặt tay.

Nhưng anh trai lại bình thản.

Anh nhìn tôi.

“Tiểu Vãn.”

“Đừng sợ.”

Tôi lắc đầu.

“Em không sợ.”

Tôi nhìn về phía cửa.

“Em chỉ không muốn lại mất anh.”

Chương 9: Hôn lễ trong biệt thự khóa mệnh

Đêm hôm sau, biệt thự nhà họ Hứa sáng đèn.

Khách mời không nhiều.

Chỉ có những người thân tín của hai gia tộc.

Không có truyền thông.

Không có hoa tươi.

Không có tiếng nhạc.

Chính giữa đại sảnh là một bàn thờ cổ.

Trên bàn đặt hai chiếc bát bạc.

Một con dao nhỏ.

Và chiếc nhẫn kim cương Hứa Minh Châu từng đeo.

Tạ Cảnh Hành ngồi trên ghế.

Hai tay bị buộc bằng sợi dây đỏ.

Sắc mặt anh tái nhợt.

Trên cổ những dấu bầm đã lan xuống ngực.

Hứa Minh Châu đứng trước mặt anh.

Cô ta mặc váy cưới trắng.

Trang điểm tinh xảo.

Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

“Cảnh Hành.”

“Chỉ cần anh đồng ý, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Tạ Cảnh Hành nhìn cô.

“Em vẫn chưa hiểu sao?”

Hứa Minh Châu khựng lại.

Anh nói:

“Anh sẽ không cưới em.”

Cô ta bật cười.

“Anh nghĩ mình còn lựa chọn?”

Tạ Cảnh Hành không đáp.

Hứa Minh Châu cúi xuống.

“Cảnh Hành.”

“Em đã yêu anh mười hai năm.”

“Em ở nước ngoài chờ anh.”

“Em từ chối biết bao người.”

“Em trở về chỉ để cưới anh.”

“Vậy mà bây giờ anh lại vì Lâm Vãn mà đối xử với em như vậy?”

Tạ Cảnh Hành nhìn cô.

“Không phải vì Lâm Vãn.”

“Vậy vì cái gì?”

“Vì anh không muốn tiếp tục sống bằng mạng người khác.”

Hứa Minh Châu cứng đờ.

Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên tát anh.

Tiếng tát vang lên giữa đại sảnh.

Mọi người im lặng.

Hứa Minh Châu thở dốc.

“Anh có biết tôi đã hy sinh bao nhiêu không?”

Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu.

Máu rỉ ra nơi khóe môi.

Anh chậm rãi quay lại.

“Vậy em đã hy sinh cái gì?”

Hứa Minh Châu sững người.

Anh nhìn cô.

“Em sống ở nước ngoài.”

“Em có tiền.”

“Có người chăm sóc.”

“Có tương lai.”

“Em muốn cưới anh, nhưng không muốn chịu bất kỳ tai họa nào của anh.”

“Trong khi Lâm Vãn…”

Anh dừng lại.

Giọng khàn đi.

“Cô ấy đã chịu tất cả.”

Hứa Minh Châu bật cười.

“Lại là Lâm Vãn!”

“Anh yêu cô ta rồi?”

Tạ Cảnh Hành im lặng.

Hứa Minh Châu nhìn anh.

“Anh nói đi!”

“Anh yêu cô ta rồi đúng không?”

Một lúc lâu sau, anh mới đáp:

“Anh không biết.”

Hứa Minh Châu đứng chết lặng.

Anh cúi đầu.

“Anh chỉ biết mình đã đối xử với cô ấy quá tệ.”

“Và anh không có tư cách yêu cầu cô ấy quay lại.”

Hứa Minh Châu nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, cô ta cười lạnh.

“Được.”

“Vậy để xem sau đêm nay, anh còn nhớ cô ta được bao lâu.”

Cô ta quay sang cha mình.

“Bắt đầu đi.”

Hứa Đức Sơn bước tới.

Ông ta cầm con dao nhỏ.

Đặt trước mặt Tạ Cảnh Hành.

“Chỉ cần một giọt máu.”

“Sau đó con sẽ được sống.”

Tạ Cảnh Hành nhìn ông.

“Bằng thân mệnh của Lâm Trạch?”

Hứa Đức Sơn không ngạc nhiên.

“Con biết rồi?”

“Đúng.”

Ông ta thản nhiên đáp.

“Nhưng người đã chết thì chết rồi.”

“Lấy thứ người chết không dùng đến để cứu người sống, có gì sai?”

Tạ Cảnh Hành nhìn ông ta.

“Vậy nếu người chết là con gái ông?”

Hứa Đức Sơn biến sắc.

Tạ Cảnh Hành bật cười.

“Ông sẽ đồng ý sao?”

Không ai trả lời.

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng chuông.

Keng.

Keng.

Keng.

Ba tiếng.

Toàn bộ đèn trong đại sảnh vụt tắt.

Một giọng nữ vang lên từ cửa.

“Nếu không ai muốn trả…”

“Vậy để tôi đến lấy.”

Tôi bước vào.

Phía sau là Lâm Trạch.

Chương 10: Người chết bước vào hôn lễ

Khi Lâm Trạch xuất hiện, cả đại sảnh rơi vào im lặng.

Hứa Đức Sơn nhìn anh.

Chiếc bát bạc trong tay rơi xuống đất.

“Không thể nào…”

Ông ta lùi lại.

“Lâm Trạch?”

Lâm Trạch nhìn ông.

“Mười bốn năm không gặp.”

“Hứa tiên sinh.”

Hứa Đức Sơn tái mặt.

“Ngươi…”

“Ngươi đã chết rồi!”

Lâm Trạch mỉm cười.

“Đúng.”

“Nhờ ông ban phúc.”

Tôi bước tới.

Ánh mắt lướt qua Hứa Minh Châu.

Cô ta nhìn tôi như nhìn thấy ma.

“Lâm Vãn?”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Hứa Minh Châu nhìn Lâm Trạch.

Sau đó nhìn tôi.

“Cô làm sao…”

Tôi không để cô ta nói hết.

“Cô từng bảo tôi có thể đi rồi.”

“Bây giờ tôi đến lấy đồ.”

Hứa Minh Châu siết chặt tay.

“Đây là nhà họ Hứa.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy sao?”

Tôi lấy chiếc vòng bạc ra.

Đặt lên bàn thờ.

Ngay lập tức, những chiếc chuông treo quanh đại sảnh đồng loạt rung lên.

Không có gió.

Nhưng tiếng chuông vang dồn dập.

Đạo trưởng Trương bước vào sau chúng tôi.

Ông ta nhìn bàn thờ.

Lạnh giọng:

“Hứa Đức Sơn.”

Truyện Mới

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ