Tối hôm ấy, Tạ Cảnh Hành trở về nhà cũ.

Cha Tạ đang ở thư phòng.

Thấy con trai xuất hiện, ông cau mày.

“Không phải bác sĩ bảo con phải nằm viện sao?”

Tạ Cảnh Hành đóng cửa.

“Cha.”

“Con muốn hỏi một chuyện.”

Cha Tạ đặt tài liệu xuống.

“Chuyện gì?”

“Mười bốn năm trước, cuộc phẫu thuật của con là gì?”

Bàn tay cha Tạ khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng Tạ Cảnh Hành vẫn nhìn thấy.

Ông đáp:

“Bệnh tim.”

“Con muốn xem hồ sơ.”

“Hồ sơ cũ thất lạc rồi.”

“Vậy bác sĩ phẫu thuật cho con là ai?”

Cha Tạ nhíu mày.

“Cảnh Hành, con đang làm gì vậy?”

Tạ Cảnh Hành nhìn ông.

“Con gặp Lâm Vãn.”

Sắc mặt cha Tạ lập tức lạnh xuống.

“Con còn gặp cô ta làm gì?”

“Cô ấy nói thân mệnh của anh trai mình nằm trên người con.”

Căn phòng im phăng phắc.

Cha Tạ chậm rãi đứng dậy.

“Cô ta còn nói gì?”

Tạ Cảnh Hành cảm thấy tim mình chìm xuống.

Anh hỏi:

“Là thật?”

Cha Tạ không đáp.

“Cha.”

“Con hỏi có phải thật không!”

Một lúc lâu sau, cha Tạ mới lạnh giọng:

“Con không cần biết.”

Tạ Cảnh Hành bật cười.

Tiếng cười khàn đặc.

“Con không cần biết?”

“Có người chết vì con.”

“Có người chịu đau đớn mười hai năm vì con.”

“Bây giờ con sắp mất mạng, cha vẫn nói con không cần biết?”

Cha Tạ đập mạnh bàn.

“Đủ rồi!”

“Con tưởng những chuyện cha làm là vì ai?”

“Nếu không có cha, con đã chết từ năm mười sáu tuổi!”

Tạ Cảnh Hành đứng bất động.

Cha Tạ thở dốc.

Có lẽ nhận ra mình đã nói quá nhiều, ông chậm rãi ngồi xuống.

“Cảnh Hành.”

“Cha chỉ muốn con sống.”

Tạ Cảnh Hành nhìn ông.

“Bằng mạng của người khác?”

Cha Tạ không trả lời.

Một lúc lâu sau, ông nói:

“Trên đời này không có sự công bằng tuyệt đối.”

“Nhà họ Tạ đã nuôi Lâm Vãn mười hai năm.”

“Cho cô ta tiền.”

“Cho cô ta địa vị.”

“Cho cô ta cuộc sống mà người bình thường không dám mơ.”

“Cô ta chịu chút đau đớn thì sao?”

Tạ Cảnh Hành cảm thấy lạnh buốt.

Anh bỗng nhớ đến những lời mẹ mình từng nói.

“Không có nhà họ Tạ, Lâm Vãn đã chết từ lâu.”

“Đó là số của cô ta.”

“Cô ta phải biết ơn.”

Mười hai năm qua, anh đã nghe những lời ấy quá nhiều.

Nghe đến mức tưởng chúng là sự thật.

Anh nhìn cha.

“Anh trai cô ấy chết vì chúng ta?”

Cha Tạ im lặng.

Tạ Cảnh Hành hỏi lại:

“Có phải không?”

Cuối cùng, cha Tạ đáp:

“Phải.”

Chỉ một chữ.

Nhưng như có thứ gì đó trong lòng Tạ Cảnh Hành vỡ nát.

Anh lùi lại.

“Vậy vụ tai nạn xe buýt…”

Cha Tạ nhắm mắt.

“Là một phần của trận pháp.”

Tạ Cảnh Hành không nói được lời nào.

Anh từng nghĩ mình chỉ là người được cứu.

Hóa ra sự sống của anh được xây trên một cái chết đã được sắp đặt.

Anh quay người đi ra.

Cha Tạ lập tức gọi:

“Cảnh Hành!”

Anh dừng lại.

“Con định làm gì?”

Tạ Cảnh Hành không quay đầu.

“Con muốn trả lại thứ không thuộc về mình.”

Cha Tạ đột nhiên đứng bật dậy.

“Không được!”

Tạ Cảnh Hành quay lại.

Trong mắt cha anh hiện lên sự hoảng loạn.

“Con không thể trả!”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Ông ngừng lại.

Tạ Cảnh Hành nhìn ông.

“Bởi vì cái gì?”

Cha Tạ siết chặt tay.

Cuối cùng nói:

“Nếu con trả thân mệnh, không chỉ con gặp nguy hiểm.”

“Cả nhà họ Tạ cũng sẽ bị phản phệ.”

Tạ Cảnh Hành cười.

“Vậy ra đây mới là lý do.”

Cha Tạ im lặng.

Anh chậm rãi nói:

“Cha không chỉ muốn cứu con.”

“Cha còn muốn cứu chính mình.”

Đêm đó, Tạ Cảnh Hành lẻn xuống tầng hầm nhà cũ.

Anh biết nơi ấy tồn tại từ nhỏ.

Nhưng chưa từng được phép bước vào.

Cánh cửa sắt nằm sau một tủ rượu lớn.

Anh tìm thấy chìa khóa trong két sắt của cha.

Khi cửa mở, một luồng khí lạnh phả ra.

Tầng hầm không lớn.

Chính giữa là một bàn thờ.

Trên bàn đặt một chiếc hộp đồng.

Bốn góc phòng treo những chiếc chuông nhỏ.

Tạ Cảnh Hành bước tới.

Mở hộp.

Bên trong là một tấm gỗ màu đen.

Trên mặt gỗ khắc hai cái tên.

Tạ Cảnh Hành.

Lâm Trạch.

Giữa hai cái tên có một sợi chỉ đỏ đã khô cứng.

Bên dưới là một tập giấy.

Anh cầm lên.

Trang đầu tiên ghi:

Trận mượn thân mệnh.

Người nhận: Tạ Cảnh Hành.

Người hiến: Lâm Trạch.

Ngày lập trận: Mười bốn năm trước.

Tạ Cảnh Hành lật sang trang tiếp theo.

Ở đó có chữ ký của cha anh.

Và một cái tên khác.

Hứa Đức Sơn.

Cha của Hứa Minh Châu.

Tạ Cảnh Hành đứng chết lặng.

Anh tiếp tục lật.

Trang cuối cùng ghi một điều kiện.

Sau khi người nhận sống qua tuổi ba mươi, phải kết hôn với người thuộc Hứa gia để hoàn tất khóa mệnh.

Khóa mệnh thành công, thân mệnh đã mượn vĩnh viễn không thể trở về chủ cũ.

Tạ Cảnh Hành cảm thấy máu trong người đông cứng.

Anh cuối cùng đã hiểu.

Tại sao Hứa Minh Châu trở về đúng một tháng trước sinh nhật ba mươi tuổi của anh.

Tại sao cha mẹ luôn thúc giục anh cầu hôn cô ta.

Tại sao Hứa Minh Châu nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt.

Không phải vì tình yêu.

Mà vì một trận pháp.

Một trận pháp cần hôn nhân của anh để hoàn thành.

Ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng