Một nhân viên đang sắp hàng lên kệ.
Cuộc sống bình thường đến mức khiến người ta muốn khóc.
Tôi đáp:
“Không.”
Đầu dây bên kia như thở phào.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Anh mới chịu được ba ngày.”
“Tôi đã chịu mười hai năm.”
“Anh nghĩ ba ngày có thể so với mười hai năm sao?”
Tạ Cảnh Hành im lặng.
Tôi cúp máy.
Lâm Trạch quay sang.
“Ai vậy?”
“Tạ Cảnh Hành.”
Anh đặt táo vào giỏ.
“Em định gặp hắn?”
“Vâng.”
“Anh đi cùng em.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Lâm Trạch nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Có vài món nợ, em muốn tự mình tính.”
Chương 4: Ba mươi triệu mua không nổi một đêm bình yên
Chiều hôm sau, Tạ Cảnh Hành xuất hiện tại quán trà đúng ba giờ.
Chỉ ba ngày không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều.
Gương mặt hốc hác.
Môi nhợt nhạt.
Dưới mắt là quầng thâm rõ rệt.
Anh mặc áo sơ mi đen cổ cao, nhưng vẫn không che hết những dấu bầm trên cổ.
Tôi ngồi bên cửa sổ.
Trước mặt là một tách trà hoa cúc.
Thấy tôi, anh bước nhanh tới.
“Lâm Vãn.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Anh ngồi xuống.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Cuối cùng anh lên tiếng trước.
“Anh xin lỗi.”
Tôi ngước mắt.
“Vì chuyện gì?”
Anh khựng lại.
“Vì mười hai năm qua…”
“Cụ thể?”
Tạ Cảnh Hành im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Vì lần đầu tiên tôi đau đến co giật trên sàn, anh chỉ hỏi tôi có chết không?”
“Hay vì năm tôi hai mươi tuổi, anh biết tôi phải truyền máu nhưng vẫn đưa Hứa Minh Châu đi du lịch?”
“Hay vì năm hai mươi sáu tuổi, anh bị bắt cóc, tôi chịu thay anh những vết dây siết, còn anh sau khi trở về lại trách tôi không đến đón?”
Mặt Tạ Cảnh Hành trắng bệch.
Tôi tiếp tục:
“Hay vì đêm anh cầu hôn Hứa Minh Châu, tôi vẫn còn mang dấu tay trên cổ?”
Anh cúi đầu.
“Đừng nói nữa.”
Tôi bật cười.
“Tại sao?”
“Anh nghe không nổi sao?”
“Nhưng tôi đã sống qua tất cả.”
Anh siết chặt tay.
Tôi nhìn những đốt ngón tay trắng bệch ấy.
Đột nhiên cảm thấy rất bình thản.
Trước đây tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh Tạ Cảnh Hành biết sự thật.
Tôi nghĩ mình sẽ tức giận.
Sẽ khóc.
Sẽ hỏi anh tại sao có thể đối xử với tôi như vậy.
Nhưng bây giờ, khi anh thật sự ngồi trước mặt, tôi lại không còn cảm xúc nào.
Có thể bạn thích
Bởi vì người tôi muốn cứu đã trở về.
Tạ Cảnh Hành không còn quan trọng nữa.
Anh ngẩng đầu.
“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn.”
“Nhưng anh muốn bù đắp.”
Tôi hỏi:
“Bằng cách nào?”
Anh lấy từ trong túi ra một tập giấy.
Đẩy về phía tôi.
“Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần.”
“Mười phần trăm cổ phần tập đoàn Tạ thị.”
“Cùng một căn biệt thự và một khoản tiền.”
“Anh đã ký tên.”
Tôi không mở.
Chỉ hỏi:
“Anh nghĩ tôi cần những thứ này?”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
“Anh biết tiền không thể bù đắp tất cả.”
“Nhưng ít nhất…”
“Ít nhất anh có thể yên tâm?”
Anh khựng lại.
Tôi mỉm cười.
“Tạ Cảnh Hành.”
“Anh không muốn bù đắp cho tôi.”
“Anh chỉ muốn dùng tiền để đổi lấy sự tha thứ.”
“Bởi vì anh sợ.”
Sắc mặt anh thay đổi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh sợ những thứ trên người mình.”
“Anh sợ mỗi đêm đều có bóng người đứng cuối giường.”
“Anh sợ không biết sáng mai mình còn sống hay không.”
“Anh càng sợ tôi thật sự không quay lại.”
Tạ Cảnh Hành không phản bác.
Bởi vì từng lời tôi nói đều đúng.
Anh khàn giọng:
“Anh phải làm gì?”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Trả đồ.”
Anh ngẩng đầu.
“Đồ gì?”
Tôi nhìn anh.
“Thứ nhà họ Tạ lấy của anh trai tôi mười bốn năm trước.”
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tạ Cảnh Hành hoàn toàn thay đổi.
Anh nhìn tôi như không tin vào tai mình.
“Anh trai cô?”
Tôi gật đầu.
“Lâm Trạch.”
“Anh ấy chết năm tôi mười sáu tuổi.”
“Nhưng thân mệnh của anh ấy lại nằm trên người anh.”
Tạ Cảnh Hành đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ xuống.
“Không thể nào!”
Cả quán trà quay sang nhìn.
Tôi vẫn ngồi yên.
“Anh không biết?”
Anh thở dốc.
“Anh không biết chuyện này.”
Tôi quan sát anh.
Sự hoảng loạn trên gương mặt ấy không giống giả vờ.
Tôi hỏi:
“Vậy năm anh mười sáu tuổi, có phải anh từng làm một cuộc phẫu thuật?”
Tạ Cảnh Hành cứng đờ.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
“Có.”
“Phẫu thuật gì?”
“Anh không nhớ.”
“Cha mẹ nói anh bị bệnh tim bẩm sinh.”
“Sau phẫu thuật, anh hôn mê gần một tháng.”
Tôi nhìn anh.
“Và khi tỉnh lại, anh bắt đầu nhìn thấy một cái bóng?”
Tạ Cảnh Hành không nói.
Nhưng vẻ mặt anh đã cho tôi câu trả lời.
Tôi đứng dậy.
“Về hỏi cha mẹ anh đi.”
Anh vội giữ tay tôi.
“Lâm Vãn.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay ấy.
Anh lập tức buông ra.
“Xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Anh hỏi:
“Nếu những gì cô nói là thật…”
“Anh phải làm sao?”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó nói:
“Trả lại.”
“Nhưng nếu trả lại…”
Giọng anh run rẩy.
“Anh sẽ chết sao?”
Tôi mỉm cười.
“Anh sợ à?”
Anh im lặng.
Tôi nói:
“Mười hai năm trước, tôi cũng từng hỏi câu đó.”
“Không ai trả lời tôi.”
“Bây giờ đến lượt anh.”
Chương 5: Bí mật dưới tầng hầm nhà họ Tạ